Apple thêm “tính năng” vào iPhone X và 8 Plus, người dùng tức giận

Pv (T/H) |

Thông tin về việc Apple làm giảm hiệu suất iPhone cũ nhằm kéo dài tuổi thọ thiết bị đã khiến người dùng iPhone trên toàn cầu tỏ ra cực kỳ phẫn nộ.

Cụ thể, từ khoảng tháng 12.2017, thông tin về việc Apple làm giảm hiệu suất iPhone cũ bắt đầu xuất hiện. Công ty cho hay họ phải làm điều này vì sau sau thời gian dài sử dụng, pin iPhone bị chai có thể dẫn đến sập nguồn bởi nhiều nguyên nhân như thời tiết lạnh, sử dụng nhiều. Họ đã làm điều này từ năm 2016.

Apple gọi đây là "tính năng" nhưng việc thiết bị của mình bị làm chậm hiệu năng sau một thời gian sử dụng khiến nhiều người phẫn nộ.

Apple cuối cùng phải lên tiếng xin lỗi đồng thời chịu giảm giá thay pin, từ 79 xuống còn 29 USD. Ngoài ra, ở iOS 11.3 ra mắt vào tháng 3.2018, Apple cũng tích hợp tùy chọn tắt mở tính năng trên.

Ở bản iOS 12.1 mới nhất, công ty cũng mang tính năng “quản lý hiệu suất” này lên iPhone X, 8, 8 Plus. Sự thay đổi có thể thấy ở ngay phần trang hỗ trợ iPhone X và 8. Ban đầu, trang này miêu tả: “iPhone 8 và các thiết bị sau này có thiết kế phần cứng và phần mềm cao cấp hơn, cho khả năng tính toán chính xác nhu cầu sử dụng năng lượng, chất lượng pin nhằm tối đa hóa hiệu suất. Do đó việc quản lý hiệu suất không đem đến thay đổi đáng kể trên iPhone 8 và các thiết bị về sau”.

Sau đó, nó được sửa thành: “Người dùng có thể xem xét tính năng quản lý hiệu suất, để quản lý hiệu suất tối đa của thiết bị một cách tự động, nhằm ngăn chặn thiết bị tắt đột ngột. Tính năng này được áp dụng trên iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 và iPhone 7 Plus.

Bắt đầu với iOS 12.1, iPhone 8/8 Plus và iPhone X cũng tích hợp tính năng này, nhưng quản lý hiệu suất có thể ít đem lại kết quả đáng kể”.

Do đó, nếu thấy iPhone của mình hoạt động chậm, người dùng có thể vào phần Cài đặt > Pin > Tình trạng pin để tắt tính năng này.

Mới đây, các phiên bản iPhone 8/ iPhone 8 Plus tân trang đang được Apple rao bán trên cửa hàng trực tuyến của Apple với giá bán hấp dẫn. Theo đó, iphone tân trang là những chiếc điện thoại đã được kiểm tra, chứng nhận, làm sạch, thay pin mới và vỏ bên ngoài, có bảo hành một năm và có thể kéo dài thêm bảo hành bằng AppleCare +. Trên cửa hàng trực tuyến Apple, iPhone 8 tân trang với dung lượng lưu trữ 64GB đang được bán thấp hơn giá gốc 100 USD (khoảng 2,3 triệu đồng). Trong khi đó, iPhone 8 Plus 64GB tân trang cũng thấp hơn 100 USD so với bản mới.

Pv (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Apple điều tra cáo buộc ép thực tập sinh lắp ráp Apple Watch suốt 12 tiếng

Theo Báo Tin Tức |

Tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ Apple đang tiến hành điều tra một nhà máy ở Tây Nam Trung Quốc sau khi một tổ chức bảo vệ quyền lợi người lao động cáo buộc nhà cung cấp của Apple ép người lao động là sinh viên làm việc "như robot" trong quy trình lắp ráp sản phẩm Apple Watch.

CEO Apple:“Đồng tính là món quà tuyệt vời nhất Chúa tặng cho tôi”

P.A |

Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 24.10 của tờ CNN, Tim Cook cho biết: “Việc là người đồng tính chính là món quà tuyệt vời nhất mà Chúa ban tặng cho tôi” và “rất tự hào về điều đó”.

Apple tự phá kỷ lục, gây sốc khi công bố giá trị vốn hóa khó tin

Phan Anh |

Sau sự kiện ra mắt các bộ ba iPhone mới, giá cổ phiếu Apple đã đạt mức cao kỷ lục mới là 230 USD/cổ phiếu, đẩy giá trị vốn hóa công ty này lên mức kỷ lục 1.100 tỉ USD.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Apple điều tra cáo buộc ép thực tập sinh lắp ráp Apple Watch suốt 12 tiếng

Theo Báo Tin Tức |

Tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ Apple đang tiến hành điều tra một nhà máy ở Tây Nam Trung Quốc sau khi một tổ chức bảo vệ quyền lợi người lao động cáo buộc nhà cung cấp của Apple ép người lao động là sinh viên làm việc "như robot" trong quy trình lắp ráp sản phẩm Apple Watch.

CEO Apple:“Đồng tính là món quà tuyệt vời nhất Chúa tặng cho tôi”

P.A |

Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 24.10 của tờ CNN, Tim Cook cho biết: “Việc là người đồng tính chính là món quà tuyệt vời nhất mà Chúa ban tặng cho tôi” và “rất tự hào về điều đó”.

Apple tự phá kỷ lục, gây sốc khi công bố giá trị vốn hóa khó tin

Phan Anh |

Sau sự kiện ra mắt các bộ ba iPhone mới, giá cổ phiếu Apple đã đạt mức cao kỷ lục mới là 230 USD/cổ phiếu, đẩy giá trị vốn hóa công ty này lên mức kỷ lục 1.100 tỉ USD.