Áp lực trả nợ, hàng loạt doanh nghiệp điện mặt trời nộp đơn kiến nghị

THANH TUẤN |

Nhiều doanh nghiệp điện mặt trời ở tỉnh Gia Lai đã làm đơn tập thể gửi đến cơ quan có thẩm quyền, nêu ra nhiều khó khăn, vướng mắc cũng như cơ chế điều hành bất cập của ngành Điện lực. Phần lớn doanh nghiệp đều vay vốn ngân hàng để làm dự án, hiện đang áp lực trả nợ gốc lẫn tiền lãi hàng tháng.

Đơn kiến nghị tập thể của hơn 40 doanh nghiệp đã đầu tư điện mặt trời tại Gia Lai có nơi nhận là Văn phòng Chính phủ, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các cơ quan báo chí và các đơn vị ở tỉnh Gia Lai gồm Tỉnh uỷ, UBND, Điện lực, Công an tỉnh.

Theo các doanh nghiệp điện mặt trời tại Gia Lai, việc cắt giảm công suất điện mặt trời, nguyên nhân chủ quan thuộc về các cơ quan chức năng của ngành điện. Cụ thể như công tác dự báo, quy hoạch phát triển điện mặt trời của các cơ quan chức năng của ngành điện còn hạn chế, thiếu chính xác.

Một dự án điện mặt trời ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Ảnh T.T
Một dự án điện mặt trời ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.T

Hệ thống truyền tải, cơ sở hạ tầng phục vụ truyền tải điện của ngành điện chưa phát triển đồng bộ với việc phát triển điện mặt trời. Công tác điều hành phát điện giữa các nguồn phát điện (điện mặt trời, điện than, thủy điện...) còn chưa thật hợp lý.

Hầu hết hơn 90% doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời ở tỉnh Gia Lai đều phải huy động vốn từ nguồn vay vốn ngân hàng thương mại (từ 70% - 80% tổng mức đầu tư). Vì vậy, áp lực trả nợ gốc và lãi vay dự án của doanh nghiệp hàng tháng là rất lớn.

Theo phương án tính toán tài chính, hiệu quả của dự án thì dự án chỉ đảm bảo trả được nợ vay khi hoạt động đúng công suất thiết kế và đặc biệt trong các tháng mùa khô.

Do đó, trường hợp EVN đề nghị các chủ đầu tư phải tiết giảm, sa thải công suất phát điện của dự án từ 50% - 70% trong các tháng cuối năm 2021 sẽ dẫn đến hậu quả xấu đối với các nhà đầu tư điện mặt trời.

Hậu quả, các chủ đầu tư không có nguồn trả nợ vay đúng theo hợp đồng đã ký, gây lãng phí cho doanh nghiệp và xã hội. Trường hợp các chủ đầu tư điện mặt trời và hệ thống các Ngân hàng thương mại cho vay sẽ đồng loạt khởi kiện các Công ty điện lực vi phạm Hợp đồng mua bán điện và đề nghị bồi thường thiệt hại sẽ gây bất ổn an ninh xã hội.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Không còn hỗ trợ gạo, nhiều học sinh Gia Lai có nguy cơ bỏ học

THANH TUẤN |

Nhiều học sinh ở xã vùng núi Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai có nguy cơ bỏ học giữa chừng vì bị cắt các chế độ ưu tiên dành cho học sinh bán trú. Các thầy cô giáo lo lắng đến tận nhà vận động, dỗ dành từng em đến trường lớp, vì tương lai không bỏ rơi con chữ.

Giống lúa đặc biệt giúp người dân vùng biên giới thoát được "ma đói nghèo"

THANH TUẤN |

Từ việc thiếu thốn lương thực, đói ăn mùa giáp hạt, hiện nay đời sống nhiều người dân ở các xã biên giới huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã “thay da đổi thịt”, một phần nhờ vào công sức bộ đội đưa giống lúa trên cạn về và cho người dân mượn đất trồng trọt.

Xử lý triệt để vi phạm trong phát triển điện mặt trời áp mái ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Liên quan đến hiện tượng trục lợi sai phép từ chủ trương phát triển điện mặt trời áp mái ở tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh đã yêu rà soát lại, có giải pháp xử lý triệt để các vi phạm liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và đất đai.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Không còn hỗ trợ gạo, nhiều học sinh Gia Lai có nguy cơ bỏ học

THANH TUẤN |

Nhiều học sinh ở xã vùng núi Krong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai có nguy cơ bỏ học giữa chừng vì bị cắt các chế độ ưu tiên dành cho học sinh bán trú. Các thầy cô giáo lo lắng đến tận nhà vận động, dỗ dành từng em đến trường lớp, vì tương lai không bỏ rơi con chữ.

Giống lúa đặc biệt giúp người dân vùng biên giới thoát được "ma đói nghèo"

THANH TUẤN |

Từ việc thiếu thốn lương thực, đói ăn mùa giáp hạt, hiện nay đời sống nhiều người dân ở các xã biên giới huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã “thay da đổi thịt”, một phần nhờ vào công sức bộ đội đưa giống lúa trên cạn về và cho người dân mượn đất trồng trọt.

Xử lý triệt để vi phạm trong phát triển điện mặt trời áp mái ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Liên quan đến hiện tượng trục lợi sai phép từ chủ trương phát triển điện mặt trời áp mái ở tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh đã yêu rà soát lại, có giải pháp xử lý triệt để các vi phạm liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và đất đai.