Áp lực nợ vay của công ty trúng gói thầu công trình khẩu hiệu 11 chữ ở Hòa Bình

Hải Linh |

Mặc dù doanh thu năm 2019 đạt hơn 359 tỉ đồng nhưng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Anh Kỳ - đơn vị trúng gói thầu lắp đặt khẩu hiệu 11 chữ trị giá 10,99 tỉ đồng tại tỉnh Hòa Bình chỉ ghi nhận lãi ròng vỏn vẹn 637 triệu đồng. Đáng chú ý, Công ty Anh Kỳ đang phải gánh khoản nợ hơn 124 tỉ đồng, vượt vốn chủ sở hữu gần 7 lần.

Gần đây, dư luận xôn xao trước việc UBND tỉnh Hòa Bình có quyết định giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh này làm chủ đầu tư công trình xây lắp một câu khẩu hiệu gồm 11 chữ tại khu vực đồi Ông Tượng (phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình) với tổng mức đầu tư dự kiến là 10,99 tỉ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Anh Kỳ (Công ty Anh Kỳ) là bên thực hiện các gói thầu thi công xây lắp công trình dự án này.

Công ty Anh Kỳ được thành lập ngày 10.4.2006 với ngành nghề chính là buôn bán ô tô và xe có động cơ khác. Theo đăng ký kinh doanh, Công ty Anh Kỳ có vốn điều lệ 22,5 tỉ đồng, được sở hữu bởi 3 cổ đông là ông Đàm Anh Kỳ (77,54%), bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (14,97%) và ông Đàm Lê Anh (7,49%). Cả 3 cổ đông này đều có địa chỉ thường trú tại tổ 8, phường Đồng Tiến, TP. Hòa Bình. Ông Đàm Anh Kỳ hiện là Tổng giám đốc công ty.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Anh Kỳ cho thấy doanh nghiệp ghi nhận 359,863 tỉ đồng doanh thu trong năm ngoái.

Mặc dù doanh thu hơn 300 tỉ nhưng giá vốn bán hàng của Công ty Anh Kỳ chiếm 96% doanh thu, ở mức 346,394 tỉ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp là 12,330 tỉ đồng. Chi phí tài chính 3,401 tỉ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, lãi ròng của Công ty Anh Kỳ chỉ vỏn vẹn 637,435 triệu đồng. Con số này đã cải thiện đáng kể so với mức lỗ 63, 886 triệu đồng của năm 2018.

Tại ngày 31.12.2019, tổng tài sản của Công ty Anh Kỳ đạt hơn 124 tỉ đồng. Nợ phải trả của doanh nghiệp này là 105,7 tỉ đồng, chiếm 85% tổng tài sản, cao gấp 7 lần vốn chủ sở hữu (18,53 tỉ đồng).

Phải nói thêm, trong hơn 124 tỉ đồng tổng tài sản của Công ty Anh Kỳ, có tới 44,38 tỉ hàng tồn kho, 34,28 tỉ đồng tài sản cố định, 31,256 tỉ đồng khoản phải thu và 11,67 tỉ đồng tài sản khác, tiền và tương đương tiền tại ngày 31.12.2019 của doanh nghiệp này chỉ ở mức 1,36 tỉ đồng.

Theo một nguồn tin khác tại tổ chức tín dụng, tín nhiệm của Công ty Anh Kỳ được xếp ở mức Ba2 - tức là thuộc nhóm doanh nghiệp có mức độ rủi ro tín dụng cao.

Hải Linh
TIN LIÊN QUAN

DN làm công trình khẩu hiệu gần 11 tỉ đồng: Liên tiếp trúng thầu, tỉ lệ tiết kiệm nhỏ

Anh Tuấn |

Ngoài gói thầu "Lắp dựng khẩu hiệu tạo cảnh quan trang trí khu vực đồi Ông Tượng" với giá trị gần 11 tỉ đồng, Công ty Đầu tư Phát triển Anh Kỳ còn là đối tác "quen mặt" và liên tiếp trúng thầu nhiều dự án tiền tỉ ở tỉnh Hoà Bình.

Nhiều khó hiểu tại dự án công trình khẩu hiệu gần 11 tỉ đồng ở Hoà Bình

Long Nguyễn - Đình Trường |

Chưa dừng lại ở ồn ào công trình khẩu hiệu gần 11 tỉ đồng, theo tìm hiểu của PV, dự án lắp dựng khẩu hiệu trên đồi Ông Tượng (TP. Hoà Bình) còn chồng lấn lên cả một dự án khẩn cấp chống sạt trượt đang thi công dang dở vì thiếu vốn.

Công trình lắp dựng khẩu hiệu 11 chữ hơn 10 tỉ đồng

Anh Đào |

Thép - tới 3 loại, rồi bulong M16, rồi công nghệ CNC, và cả chống sét... Tổng cộng 68 hạng mục. Đây là những thứ đã làm nên công trình khẩu hiệu 11 chữ đắt nhất hành tinh ở Hoà Bình.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

DN làm công trình khẩu hiệu gần 11 tỉ đồng: Liên tiếp trúng thầu, tỉ lệ tiết kiệm nhỏ

Anh Tuấn |

Ngoài gói thầu "Lắp dựng khẩu hiệu tạo cảnh quan trang trí khu vực đồi Ông Tượng" với giá trị gần 11 tỉ đồng, Công ty Đầu tư Phát triển Anh Kỳ còn là đối tác "quen mặt" và liên tiếp trúng thầu nhiều dự án tiền tỉ ở tỉnh Hoà Bình.

Nhiều khó hiểu tại dự án công trình khẩu hiệu gần 11 tỉ đồng ở Hoà Bình

Long Nguyễn - Đình Trường |

Chưa dừng lại ở ồn ào công trình khẩu hiệu gần 11 tỉ đồng, theo tìm hiểu của PV, dự án lắp dựng khẩu hiệu trên đồi Ông Tượng (TP. Hoà Bình) còn chồng lấn lên cả một dự án khẩn cấp chống sạt trượt đang thi công dang dở vì thiếu vốn.

Công trình lắp dựng khẩu hiệu 11 chữ hơn 10 tỉ đồng

Anh Đào |

Thép - tới 3 loại, rồi bulong M16, rồi công nghệ CNC, và cả chống sét... Tổng cộng 68 hạng mục. Đây là những thứ đã làm nên công trình khẩu hiệu 11 chữ đắt nhất hành tinh ở Hoà Bình.