Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia cho cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc

L.V |

Bộ Công Thương đang phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, rà soát các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan để xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cửa hàng xăng dầu thống nhất trên cả nước.

Theo Bộ Công thương, hiện nay, trên địa bàn cả nước vẫn tồn tại không ít cửa hàng kinh doanh xăng dầu không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn đối với tài sản, tính mạng người dân. Chưa kể những cửa hàng xăng dầu kinh doanh trái phép xăng dầu kém chất lượng để trục lợi bất chính, gây nguy hiểm cho người tiêu dùng, thiệt hại cho kinh tế đất nước.

Bên cạnh đó, hệ thống quy chuẩn quốc gia về cửa hàng xăng dầu chưa thống nhất, dẫn đến các địa phương vẫn bị lúng túng trong công tác phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu.

Để đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý, đồng thời cập nhật bổ sung các quy định mới phù hợp với quy định tại Nghị định số 08/2018/NĐ-CP, Bộ Công Thương đang phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, rà soát các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan để xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cửa hàng xăng dầu thống nhất trên cả nước.

Đến nay, Bộ Công Thương đã thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cửa hàng xăng dầu thống nhất trong cả nước; trong thời gian xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cửa hàng xăng dầu thống nhất trong cả nước, việc xem xét điều kiện để cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu căn cứ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và các quy định khác có liên quan.

Được biết, theo Nghị định số 08/2018/NĐ-CP, tại khoản 3 Điều 1, Bộ Công Thương được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cửa hàng xăng dầu thống nhất trong cả nước, sớm hoàn thành và ban hành để thay thế các tiêu chuẩn, quy chuẩn trước đây.

L.V
TIN LIÊN QUAN

Kinh doanh xăng dầu giả ngày càng táo tợn

Nhiệt Băng |

Sau vụ phát hiện đường dây làm xăng dầu giả của đại gia Trịnh Sướng, người dân đang hết sức quan tâm đến tình trạng xăng dầu kém chất lượng đang trôi nổi trên thị trường, khó thu hồi và ngăn chặn. Đã đến lúc cần một cuộc tổng kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên cả nước?

Sau vụ Trịnh Sướng làm xăng giả: Kiểm tra hộ kinh doanh xăng dầu tự phát

Thuỳ Dung |

Hôm qua 10.6, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đã gửi văn bản yêu cầu các cục QLTT tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra quản ký vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Xử phạt 50 triệu đồng HTX vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

ANH ĐỨC - HẢI THƯỢNG |

Sáng nay, 7.6, Đồn BP Cửa khẩu cảng Cửa Lò- Bến Thủy ra quyết định xử phạt hành chính 50 triệu đồng đối với hợp tác xã sản xuất và dịch vụ Sông Lam về hành vi vi phạm trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Hơn 4.441 tỉ đồng chăm lo đoàn viên công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán

Hà Anh |

Trước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp công đoàn đã và đang tập trung tổ chức chăm lo cho hàng triệu đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), đặc biệt quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết, bị giảm, thiếu, mất việc làm…

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Kinh doanh xăng dầu giả ngày càng táo tợn

Nhiệt Băng |

Sau vụ phát hiện đường dây làm xăng dầu giả của đại gia Trịnh Sướng, người dân đang hết sức quan tâm đến tình trạng xăng dầu kém chất lượng đang trôi nổi trên thị trường, khó thu hồi và ngăn chặn. Đã đến lúc cần một cuộc tổng kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên cả nước?

Sau vụ Trịnh Sướng làm xăng giả: Kiểm tra hộ kinh doanh xăng dầu tự phát

Thuỳ Dung |

Hôm qua 10.6, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đã gửi văn bản yêu cầu các cục QLTT tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra quản ký vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Xử phạt 50 triệu đồng HTX vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

ANH ĐỨC - HẢI THƯỢNG |

Sáng nay, 7.6, Đồn BP Cửa khẩu cảng Cửa Lò- Bến Thủy ra quyết định xử phạt hành chính 50 triệu đồng đối với hợp tác xã sản xuất và dịch vụ Sông Lam về hành vi vi phạm trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.