Ấn tượng 20 năm phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Gia Miêu |

Vào tháng 7.2000, Trung tâm Chứng khoán TPHCM (tiền thân của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM – HoSE) chính thức khai trương và mở phiên giao dịch đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của Thị trường Chứng khoán Việt Nam. Qua 20 năm hoạt động, thị trường chứng khoán đã thật sự khẳng định vai trò là kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế.

Ngày 20.7, tại Trung tâm Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh cồng mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thị trường chứng khoán là phong vũ biểu của nền kinh tế, là bộ phận quan trọng với kinh tế thị trường, có vai trò là kênh huy động vốn quan trọng liên thông với các thị trường tài chính quốc tế. Sau 20 năm phát triển ổn định, bền vững và chuyên nghiệp, TTCK Việt Nam đã thực sự là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế. Vượt qua nhiều giai đoạn thăng trầm và có lúc sóng gió, nhưng TTCK Việt Nam vẫn đứng vững, đặc biệt  tự hào hơn là trong đại dịch COVID- 19 vừa qua, Việt Nam được đánh giá là TTCK hồi phục nhanh nhất thế giới.

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, qua 20 năm phát triển, đến nay TTCK đã phát triển vượt bậc. Từ Trung tâm giao dịch chứng khoán TPHCM, tiền thân của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, bắt đầu phiên giao dịch đầu tiên chỉ với 2 mã cổ phiếu (REE và SAM) vào ngày 28.7.2000. Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, TTCK Việt Nam đã trở thành kênh huy  động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng nền tài chính tiền tệ lành mạnh, an toàn và ổn định.

Đến nay, số lượng công ty niêm yết, đăng ký giao dịch trên hai sở giao dịch chứng khoán là 1.647 công ty, với giá trị niêm yết/đăng ký giao dịch là 1.428 nghìn tỉ đồng. Mức vốn hóa của thị trường cổ phiếu tính đến ngày 30.6.2020 đạt 3.894 nghìn tỉ đồng, chiếm 64,5% GDP khoảng 4.384 nghìn tỉ đồng, tương đương 72,6% GDP năm 2019.

Sở giao dịch chứng khoán TPHCM. Ảnh: Gia Miêu
Sở giao dịch chứng khoán TPHCM. Ảnh: Gia Miêu

Thống kê từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cũng cho thấy, tính đến ngày  31.5.2020, số dư mã chứng khoán đăng ký tại VSD là 2.353 mã, với tổng số dư chứng khoán đăng ký tại VSD đạt 164 tỷ chứng khoán, tăng gấp 7,7 lần về số mã chứng khoán và tăng gấp 51,1 lần về số chứng khoán so với năm 2006. Ngoài các công cụ là cổ phiếu, trên thị trường cổ phiếu còn có thêm các công cụ đầu tư khác như: Các chứng chỉ quỹ đầu tư, các chứng chỉ quỹ ETF, REIT... và gần đây là sản phẩm mới chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrants).

Để đưa TTCK Việt Nam đi lên theo hướng ngày càng đột phá và đạt mục tiêu thăng hạng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài chính, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), các thành viên thị trường cần phối hợp tốt, sớm hoàn thiện thể chế để phát triển thị trường tiền tệ, TTCK. Đồng bộ các luật định để hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư tham gia thị trường;

Đặc biệt, cần  tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo công khai, minh bạch nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường, cũng như đảm bảo an toàn cho TTCK nói riêng và thị trường tiền tệ Việt Nam nói chung…

Dưới góc nhìn của các nhà đầu tư ngoại thì với việc xuất phát điểm từ số 0 tròn trĩnh, TTCK Việt Nam đã vượt qua bao thăng trầm để có được quy mô như hiện nay, quả là một thành tựu vô cùng to lớn - đó là nhận định của ông Dominic Scriven, OBE, Chủ tịch Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital về 20 năm phát triển của TTCK Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đã có chủ trương về nhu cầu tài trợ và phát triển trung và dài hạn của Nhà nước, của ngân sách, của các doanh nghiệp là phải tiếp cận tới thị trường vốn chứ không phải là một thị trường nào khác. Vì vậy, vai trò, tiềm năng và tương lai phát triển của thị trường vốn là rất khả quan và có nhiệm vụ lớn. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội và cũng là vinh dự của thị trường vốn Việt Nam, ông Dominic Scriven nhận định.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

20 năm phát triển thị trường chứng khoán VN: Minh bạch để phát triển lành mạnh hơn

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam tròn 20 tuổi đang đặt ra nhiều yêu cầu cần cải thiện, thay đổi để tăng cường tính minh bạch giúp thị trường phát triển lành mạnh hơn. Trong đó, trọng tâm là nâng cao tính minh bạch của các doanh nghiệp (DN) niêm yết nhằm bảo đảm quyền lợi cho các nhà đầu tư.

20 năm phát triển thị trường chứng khoán VN: Một “cơ ngơi” ổn định, an toàn trong kinh tế thị trường

Cao Nguyên |

Từ chỗ chỉ là “mảnh đất trống”, sau 20 năm hình thành và phát triển (20.7.2000 - 20.7.2020), đến nay thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã trở thành một “cơ ngơi có vị thế”, phát triển ổn định, an toàn trong nền kinh tế thị trường nói chung và hệ thống tài chính nói riêng.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

20 năm phát triển thị trường chứng khoán VN: Minh bạch để phát triển lành mạnh hơn

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam tròn 20 tuổi đang đặt ra nhiều yêu cầu cần cải thiện, thay đổi để tăng cường tính minh bạch giúp thị trường phát triển lành mạnh hơn. Trong đó, trọng tâm là nâng cao tính minh bạch của các doanh nghiệp (DN) niêm yết nhằm bảo đảm quyền lợi cho các nhà đầu tư.

20 năm phát triển thị trường chứng khoán VN: Một “cơ ngơi” ổn định, an toàn trong kinh tế thị trường

Cao Nguyên |

Từ chỗ chỉ là “mảnh đất trống”, sau 20 năm hình thành và phát triển (20.7.2000 - 20.7.2020), đến nay thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã trở thành một “cơ ngơi có vị thế”, phát triển ổn định, an toàn trong nền kinh tế thị trường nói chung và hệ thống tài chính nói riêng.