An Phát Holdings phát triển nội địa hoá và công nghệ cao

Thu Linh |

Ngày 4.2, tại Hội nghị Triển khai chương trình Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ giữa UBND tỉnh Hải Dương, Bộ Công Thương và Samsung Việt Nam, Tập đoàn An Phát Holdings (APH) vinh dự được Chính phủ, UBND tỉnh Hải Dương và Samsung Việt Nam tin tưởng lựa chọn để làm nòng cốt chính trong việc phát triển công nghiệp hỗ trợ của tỉnh.

Hội nghị đã diễn ra Lễ kí kết Biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Hải Dương, Bộ Công Thương và Công ty Samsung Việt Nam về chương trình tư vấn dành cho các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương trong ngành công nghiệp hỗ trợ. Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chứng kiến và chỉ đạo Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cùng các đơn vị ký biên bản ghi nhớ.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cùng các đơn vị ký biên bản ghi nhớ.

Hội nghị là sự kiện quan trọng, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 50 của Chính phủ trong việc phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là vấn đề đẩy mạnh nội địa hoá và công nghệ cao. Đây là lần đầu tiên một chương trình tư vấn phát triển công nghiệp hỗ trợ được tổ chức cho riêng một tỉnh, với sự kết hợp của 3 bên là Trung ương - Địa phương - Doanh nghiệp, và Hải Dương là tỉnh đầu tiên được lựa chọn. Sự kiện sẽ là đòn bẩy mạnh mẽ để nền công nghiệp hỗ trợ của tỉnh phát triển, các doanh nghiệp trong tỉnh có thêm nhiều cơ hội và gia tăng thêm sức mạnh để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành, APH hiện là doanh nghiệp đi đầu của tỉnh trong phát triển công nghệ cao, gia tăng tỉ lệ nội địa hoá, đặc biệt là kinh nghiệm hợp tác lâu năm với các Tập đoàn đa quốc gia lớn như Samsung, Honda, Toyota, Yamaha, Panasonic… Đặc biệt, Tập đoàn đã chính thức trở thành nhà cung ứng cấp 2 của Samsung - Tập đoàn sản xuất điện thoại di động lớn nhất toàn cầu từ tháng 3.2019 và đang thực hiện các hoạt động đầu tư, cải tiến bài bản để với định hướng trở thành nhà cung ứng cấp 1 của Samsung trong thời gian tới. Ngoài Samsung, APH đã được nhiều doanh nghiệp FDI khác tin tưởng hợp tác để sản xuất được các sản phẩm có giá trị công nghệ và hàm lượng chất xám cao, góp phần tạo nên những chiếc ô tô, xe máy hay điện thoại, máy in… nổi tiếng toàn cầu.

Mục tiêu dài hạn của APH là nâng cao tỉ lệ nội địa hóa sản phẩm, phát triển mảng sản phẩm mang hàm lượng công nghệ cao, mở rộng đầu tư, tiến sâu và nâng tầm vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, Tập đoàn liên tục kiện toàn hệ thống sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chuẩn hóa hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất trên thế giới như ISO 9000, 90001, 14001 và đang hướng đến tiêu chuẩn IATF16949 trong thời gian sắp tới.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm quan sản phẩm của Tập đoàn  An Phát Holdings
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm quan sản phẩm của Tập đoàn An Phát Holdings

Từ kinh nghiệm và kết quả vượt trội, ông Đinh Xuân Cường - Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn APH đã vinh dự đại diện cho hàng trăm doanh nghiệp của tỉnh có bài phát biểu và chia sẻ tại Hội nghị. Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc APH cho biết sẽ tập trung vào việc đẩy nhanh tiến trình nội địa hóa, chuyển giao công nghệ, làm chủ sản xuất:

“Trong vấn đề nội địa hóa, chúng tôi đã và sẽ nỗ lực tăng số lượng, hàm lượng chất xám Việt Nam trong các sản phẩm linh kiện để cung cấp cho những chiếc điện thoại, ô tô, xe máy, máy in, máy giặt… vốn đòi hỏi sự đầu tư bài bản, kỹ lưỡng vào nguồn vốn, công nghệ, con người.

Về công nghệ, chúng tôi tự hào là doanh nghiệp đi đầu của tỉnh trong vấn đề hiện đại hóa sản xuất. Hệ thống cơ sở vật chất luôn được đầu tư hiện đại và tối tân để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Trong thực tế, các dây chuyền sản xuất khuôn mẫu, linh kiện điện thoại, máy in… của chúng tôi tại tỉnh Hải Dương luôn đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế”.

Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn An Phát Holdings khẳng định: “Tôi tin rằng câu chuyện Việt Nam không làm được bu – lông, ốc vít đã trở thành dĩ vãng với ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”.

Hiện nay, APH được đánh giá là doanh nghiệp công nghệ cao hàng đầu tại tỉnh Hải Dương với hệ thống nhà xưởng, trang thiết bị bậc nhất. Trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, APH có 2 doanh nghiệp tại tỉnh Hải Dương là An Trung Industries & Công ty TNHH Cơ khí Chính xác & Khuôn mẫu Việt Nam (VMC), tập trung vào việc sản xuất linh kiện điện-điện tử và khuôn mẫu. Hiện tại, APH đang là nhà cung ứng cấp 2 của Samsung và cũng đã trực tiếp tham gia vào chương trình tư vấn cải tiến của Samsung và Bộ Công thương.

Ngoài 2 công ty tại Hải Dương, APH có 1 công ty thành viên khác là CTCP Nhựa Hà Nội, trụ sở tại Long Biên, Hà Nội, chuyên cung cấp linh kiện, phụ tùng cho ngành ô tô-xe máy với các khách hàng lớn toàn cầu như Honda, Toyota, Piaggio, LG Electronics…

Thu Linh
TIN LIÊN QUAN

Công nhân khu công nghiệp: Nhiều giải pháp chống dịch

Tùng Giang - Hà Anh |

Để bảo vệ con nhỏ và gia đình trước dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, nhiều bậc phụ huynh là công nhân khu công nghiệp trên địa bàn TP.Hà Nội đã trang bị cho con khẩu trang phòng dịch và kỹ năng cơ bản nhằm ứng phó với căn bệnh nguy hiểm có nguồn gốc từ Vũ Hán (Trung Quốc).

Công nhân khu công nghiệp phòng dịch virus Corona ra sao?

Kiều Giang |

Theo nhiều công nhân khu công nghiệp, các loại củ quả như chanh, sả, tỏi, gừng tươi và khẩu trang... là những nguyên liệu, vật dụng có giá bình dân, giúp phòng ngừa, tăng sức đề kháng chống được sự lây lan của virus Corona.

Công ty trong khu công nghiệp chủ động phòng ngừa dịch virus Corona

Kiều Giang |

Dịch viêm phổi cấp ở Trung Quốc đang diễn biến phức tạp và lây lan sang nhiều quốc gia, khu vực, trong đó có Việt Nam. Để ngăn chặn và phòng ngừa các nguy cơ xâm nhập, lây nhiễm dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, đã có công ty thuộc khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội chủ động thông tin, giám sát, kiểm tra sàng lọc thân nhiệt của người ra vào các khu sản xuất.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Công nhân khu công nghiệp: Nhiều giải pháp chống dịch

Tùng Giang - Hà Anh |

Để bảo vệ con nhỏ và gia đình trước dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, nhiều bậc phụ huynh là công nhân khu công nghiệp trên địa bàn TP.Hà Nội đã trang bị cho con khẩu trang phòng dịch và kỹ năng cơ bản nhằm ứng phó với căn bệnh nguy hiểm có nguồn gốc từ Vũ Hán (Trung Quốc).

Công nhân khu công nghiệp phòng dịch virus Corona ra sao?

Kiều Giang |

Theo nhiều công nhân khu công nghiệp, các loại củ quả như chanh, sả, tỏi, gừng tươi và khẩu trang... là những nguyên liệu, vật dụng có giá bình dân, giúp phòng ngừa, tăng sức đề kháng chống được sự lây lan của virus Corona.

Công ty trong khu công nghiệp chủ động phòng ngừa dịch virus Corona

Kiều Giang |

Dịch viêm phổi cấp ở Trung Quốc đang diễn biến phức tạp và lây lan sang nhiều quốc gia, khu vực, trong đó có Việt Nam. Để ngăn chặn và phòng ngừa các nguy cơ xâm nhập, lây nhiễm dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, đã có công ty thuộc khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội chủ động thông tin, giám sát, kiểm tra sàng lọc thân nhiệt của người ra vào các khu sản xuất.