Algeria tạm ngừng nhập khẩu đối với 13 mặt hàng trái cây của Việt Nam

Vũ Long |

13 mặt hàng trái cây của Việt Nam bị Algeria tạm ngừng nhập khẩu để bảo hộ trái cây trồng trong nước của quốc gia này.

Theo Bộ Công Thương, Hiệp hội các ngân hàng và cơ sở tài chính Algeria (ABEF) vừa có công văn gửi các ngân hàng trực thuộc thông báo, thực hiện chỉ thị của Tổng thống Algeria về cấm hoàn toàn việc nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp khi Algeria đang trong vụ thu hoạch.

Bộ Thương mại Algeria vừa ban hành lệnh tạm ngừng nhập khẩu 13 mặt hàng trái cây.

Quyết định này nhằm «bảo vệ sản xuất trong nước cũng như tăng cường kiểm soát đối với trái cây nhập khẩu để tránh tình trạng ghi hóa đơn cao hơn giá trị thực và bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm vì sức khỏe của người dân».

Danh sách các mặt hàng này bao gồm cam, quýt, mơ, quả anh đào, quả đào, mận, nho, lê, táo, hạnh nhân, vả, lựu, sơn trà và mộc qua.

Tại Algeria, mọi giao dịch thanh toán xuất nhập khẩu đều bắt buộc phải thực hiện thông qua ngân hàng. Quốc gia Bắc Phi này vẫn nằm trong số ít các nước chưa phải thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Từ thông tin về các loại hoa quả cấm nhập khẩu vào Algeria, các doanh nghiệp, trang trại cần cân đối diện tích trồng, sản lượng... để đảm bảo hiệu quả, tránh thua lỗ vì đầu tư nhiều nhưng không xuất khẩu được.

*Thương vụ Việt Nam tại Algeria thông báo và gửi các đường links về công văn của Hiệp hội các ngân hàng và cơ sở tài chính của Algeria để doanh nghiệp trong nước quan tâm tham khảo:

https://www.algerie-eco.com/2020/07/19/document-lalgerie-suspend-limportation-de-treize-produits-agricoles/

https://www.algerie360.com/20200719-lalgerie-decide-de-suspendre-limportation-de-13-produits-agricoles/

http://news.leportale.com/doc?id=219465946

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Hoa quả mùa hè vào vụ, giá rẻ “như cho”

Khánh Vũ |

Mới đầu tháng 5, nhưng các loại trái cây mùa hè đã được bán nhiều, giá so với cùng kỳ năm trước giảm khoảng 20%-30%. Đặc biệt có những loại trái cây giá rẻ đến mức khó tin như: Mãng cầu, xoài, bơ...

E ngại dịch bệnh, nhiều người chuyển dùng hoa quả nội chất lượng cao

Khánh Vũ |

E ngại dịch bệnh, nhiều người tiêu dùng hạn chế sử dụng hoa quả nhập khẩu, thay vào đó, hoa quả nội chất lượng cao lại thu hút được sức mua của người tiêu dùng bởi giá hợp lý và chất lượng cao.

Ngày đầu tiên mở cửa khẩu Tân Thanh, chỉ 11 xe hoa quả được thông quan

Long Vũ |

Đến chiều 20.2.2020, tiến độ xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh còn khá chậm. Từ 8h sáng đến 17h chiều cùng ngày, chỉ có khoảng 11 xe trái cây tươi được thông quan.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hoa quả mùa hè vào vụ, giá rẻ “như cho”

Khánh Vũ |

Mới đầu tháng 5, nhưng các loại trái cây mùa hè đã được bán nhiều, giá so với cùng kỳ năm trước giảm khoảng 20%-30%. Đặc biệt có những loại trái cây giá rẻ đến mức khó tin như: Mãng cầu, xoài, bơ...

E ngại dịch bệnh, nhiều người chuyển dùng hoa quả nội chất lượng cao

Khánh Vũ |

E ngại dịch bệnh, nhiều người tiêu dùng hạn chế sử dụng hoa quả nhập khẩu, thay vào đó, hoa quả nội chất lượng cao lại thu hút được sức mua của người tiêu dùng bởi giá hợp lý và chất lượng cao.

Ngày đầu tiên mở cửa khẩu Tân Thanh, chỉ 11 xe hoa quả được thông quan

Long Vũ |

Đến chiều 20.2.2020, tiến độ xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh còn khá chậm. Từ 8h sáng đến 17h chiều cùng ngày, chỉ có khoảng 11 xe trái cây tươi được thông quan.