Ai mới được mua, được dùng smartphone giá rẻ 600.000 đồng?

Thế Lâm |

Smartphone giá rẻ 600.000 đồng đã lên kệ. Tuy nhiên theo khảo sát, chương trình đang triển khai thử nghiệm, vì thế đối tượng được mua và sử dụng cũng giới hạn.

Ai mới được mua?

Mẫu smartphone giá rẻ 600.000 đồng Vsmart Bee Lite trên thực tế có mức giá bình thường là 1.490.000 đồng. Tuy nhiên, với sự trợ giá của nhà mạng Viettel thông qua chương trình hợp tác với nhà sản xuất là Công ty cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart, giá bán thiết bị thông minh này được giảm hơn phân nửa.

Tuy nhiên, theo khảo sát của chúng tôi tại cửa hàng Viettel số 299 đường 3 Tháng 2 (Quận 10, TPHCM), không phải ai cũng được mua suất máy ưu đãi này. Nhân viên giao dịch tại cửa hàng cho biết, chỉ những khách hàng nhận được tin nhắn của Viettel về suất ưu đãi này mới được mua, còn đối với những đối tượng khách hàng khác vẫn chưa triển khai.

Như vậy, chương trình smartphone giá rẻ phổ cập đến người dân tại thời điểm hiện tại đang nhắm đến các trường hợp khách hàng cụ thể (nhận được tin nhắn của Viettel) chứ chưa mở rộng cho tất cả người dùng.

Thêm nữa, khách hàng nhận được tin nhắn mua suất máy giá ưu đãi này phải thỏa mãn điều kiện là mua SIM và thuê bao Viettel trong thời gian 1 năm.

Theo đánh giá của nhà báo chuyên về công nghệ Phạm Hồng Phước, chương trình trợ giá máy của nhà mạng đã được triển khai ở nhiều quốc gia và cũng từ khá lâu rồi. Với mẫu máy Vsmart Bee Lite có mức giá bình thường là 1.490.000 đồng, ông Phước cho rằng về lí thuyết Viettel có thể tặng không và thu lại từ cước thuê bao. Tuy nhiên trong trường hợp này, điều kiện bắt buộc về thời gian thuê bao có thể phải kéo dài hơn, thường là ít nhất 2 năm như nhiều nhà mạng ở Mỹ đã và đang triển khai.

Và ai mới có thể sử dụng?

Câu hỏi đặt ra là, nếu khách hàng nhận được tin nhắn với suất mua máy giá ưu đãi 600.000 đồng thì liệu có thể sang nhượng lại cho người khác, hoặc mua cho người thân sử dụng hay không?

Nhân viên cửa hàng Viettel đề cập ở trên giải thích: Máy sẽ được kích hoạt để sử dụng duy nhất cho số SIM của người dùng nhận được tin nhắn được mua suất máy ưu đãi. Theo đó, nếu đưa SIM khác vào máy thì cũng không thể sử dụng được dịch vụ.

Mẫu smartphone giá rẻ 600.000 đồng đã lên kệ. Ảnh: Thế Lâm.
Mẫu smartphone giá rẻ 600.000 đồng đã lên kệ. Ảnh: Thế Lâm.

Như vậy có thể hiểu, máy chỉ sử dụng được khi đi cùng với SIM được kích hoạt mặc định cho thiết bị. Nếu chủ sở hữu muốn sang nhượng, hay để cho người khác sử dụng, cũng đồng nghĩa phải chuyển cả SIM số của mình, thì người nhận chuyển nhượng mới có thể sử dụng được.

Theo nhà báo Phạm Hồng Phước, đây là một cách “độc quyền” mà các nhà mạng trên thế giới cũng phải áp dụng, để tránh trường hợp thất thoát chi phí lớn đối với những thiết bị được trợ giá nhưng có thể mang đi sử dụng ở các nhà mạng đối thủ.

Về mặt quản lí, sự ràng buộc này cũng là biện pháp nhằm đưa suất bán máy ưu đãi đến đúng khách hàng có nhu cầu hoặc những khách hàng là mục tiêu mà nhà mạng muốn cung cấp suất mua máy ưu đãi đến tận tay; tránh trường hợp lạm dụng chương trình giá máy ưu đãi để mua bán, trục lợi.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Smartphone 600 ngàn đồng được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề cập đã lên kệ

Thế Lâm |

3 ngày sau khi Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đề cập chương trình điện thoại thông minh (smartphone) giá rẻ sẽ được phổ cập cho người dân tại Quốc hội, Viettel đã công bố bán ra smartphone giá 600.000 đồng.

Smartphone 700.000 đồng, cuộc chơi “từ dưới lên”

Đào Tuấn |

Một chiếc chổi đót “made in handmade” được bán với giá 20 USD, khoảng 460 ngàn trên Amazon. Người bán, ở đâu đó Yên Bái, Lào Cai, với có khi chỉ một chiếc smartphone.

Giúp con sử dụng smartphone hợp lý

Phương Oanh |

Làm thế nào để quản lý và giúp con sử dụng điện thoại đúng mục đích? - Điều này đã được thảo luận nhiều trên Mạng lưới Nuôi dạy con (Raising Chidren Network) của Úc. Và dưới đây là một số kinh nghiệm được nhiều cha mẹ tâm đắc.

Các trường học Mỹ "ứng xử" với smartphone ra sao?

Bảo Trân (Theo Education Week) |

Không chỉ ở Việt Nam, việc quản lý học sinh sử dụng điện thoại trong các trường học ở Mỹ cũng gây ra những tranh luận trái chiều. Một số trường cấm học sinh sử dụng điện thoại, trong khi một số trường lại cho rằng: Công nghệ sẵn có là để nhà trường áp dụng cho học sinh của mình thay vì “sợ” chúng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Smartphone 600 ngàn đồng được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề cập đã lên kệ

Thế Lâm |

3 ngày sau khi Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đề cập chương trình điện thoại thông minh (smartphone) giá rẻ sẽ được phổ cập cho người dân tại Quốc hội, Viettel đã công bố bán ra smartphone giá 600.000 đồng.

Smartphone 700.000 đồng, cuộc chơi “từ dưới lên”

Đào Tuấn |

Một chiếc chổi đót “made in handmade” được bán với giá 20 USD, khoảng 460 ngàn trên Amazon. Người bán, ở đâu đó Yên Bái, Lào Cai, với có khi chỉ một chiếc smartphone.

Giúp con sử dụng smartphone hợp lý

Phương Oanh |

Làm thế nào để quản lý và giúp con sử dụng điện thoại đúng mục đích? - Điều này đã được thảo luận nhiều trên Mạng lưới Nuôi dạy con (Raising Chidren Network) của Úc. Và dưới đây là một số kinh nghiệm được nhiều cha mẹ tâm đắc.

Các trường học Mỹ "ứng xử" với smartphone ra sao?

Bảo Trân (Theo Education Week) |

Không chỉ ở Việt Nam, việc quản lý học sinh sử dụng điện thoại trong các trường học ở Mỹ cũng gây ra những tranh luận trái chiều. Một số trường cấm học sinh sử dụng điện thoại, trong khi một số trường lại cho rằng: Công nghệ sẵn có là để nhà trường áp dụng cho học sinh của mình thay vì “sợ” chúng.