ACB dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 30%

Lan Hương |

Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB) vừa công bố kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019. Đáng chú ý, ACB có kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 30% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu).

Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng quyền này nhưng được tự do chuyển nhượng số cổ phiếu phát hành thêm.

Trong vài năm gần đây, ACB duy trì phương án tăng vốn điều lệ bằng chia cổ tức bằng cổ phiếu. Trước đó, cổ tức năm 2017 được nhà băng chia theo tỉ lệ 15%, năm 2016 và năm 2015 là 10%.

Đồ thị giá cổ phiếu ACB từ đầu năm đến nay
Đồ thị giá cổ phiếu ACB từ đầu năm đến nay

Như vậy, ACB phát hành thêm tối đa hơn 374 triệu cổ phiếu. Dự kiến, ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ thêm 3.741 tỉ đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của ACB dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 23.4.2019.

Trong một diễn biến khác trước đó, trong tháng 3.2018, ACB đăng ký bán 300.000 cp TTJ của CTCP Thủy Tạ (mã UPCoM: TTJ) theo phương thức giao dịch thỏa thuận.

ACB cho biết mục đích thực hiện giao dịch này nhằm để cơ cấu danh mục đầu tư của ngân hàng.

Dự kiến giao dịch bắt đầu vào ngày 20.3 và kết thúc vào ngày 18.4.

Hiện tại, ACB đang nắm giữ 300.000 cp, tương đương 10% tỷ lệ sở hữu tại TTJ. Nếu giao dịch hoàn tất, ACB sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu của TTJ.

Nếu thương vụ thoái vốn này diễn ra thành công, dự kiến ACB sẽ “bỏ túi” khoảng 11 tỉ đồng. Trên thị trường UPCoM, giá cổ phiếu TTJ đã tăng khá mạnh.

Hiện TTJ đang sở hữu 4 nhà hàng ẩm thực đều nằm ở những vị trí đắc địa của Hà Nội, đầu phố Lê Thái Tổ gồm nhà hàng café Thủy Tạ, nhà hàng Đình Làng, nhà hàng Mamarosa và nhà hàng Long Vân.

Thời gian gần đây thị phần của TTJ hiện giảm dưới 5% và thu hẹp trong phạm vi Hà Nội do vấp phải sự canh tranh gay gắt từ từ các hãng thực phẩm khác.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Gần 90% ngân hàng kì vọng kết quả kinh doanh năm 2019 cải thiện

L.H |

Trong số các tổ chức tín dụng được khảo sát, hơn 70% nhận định tình hình kinh doanh cải thiện tốt hơn. Gần 81% kỳ vọng tình hình kinh doanh cải tạo hơn trong quý II. 88% tin tình hình kinh doanh tổng thể năm nay cải thiện hơn 2018.

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay?

Lan Hương |

Lãi suất ngân hàng huy động tại các ngân hàng ở kì hạn ngắn dưới 6 tháng không có nhiều khác biệt, nhưng kì hạn dài từ 12 tháng trở lên, cuộc đua huy động lãi suất mới trở nên gay gắt. Mức lãi suất cao nhất hiện nay là gần 9%/năm.

Ngân hàng được ưu tiên tăng trưởng tín dụng cao nếu đạt CAR trước hạn

L.H |

Sáng 1.4, đại diện lãnh đạo NHNN cho biết sẽ ưu tiên chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức cao đối với các tổ chức tín dụng thực hiện trước hạn các quy định về tỉ lệ an toàn vốn.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Gần 90% ngân hàng kì vọng kết quả kinh doanh năm 2019 cải thiện

L.H |

Trong số các tổ chức tín dụng được khảo sát, hơn 70% nhận định tình hình kinh doanh cải thiện tốt hơn. Gần 81% kỳ vọng tình hình kinh doanh cải tạo hơn trong quý II. 88% tin tình hình kinh doanh tổng thể năm nay cải thiện hơn 2018.

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay?

Lan Hương |

Lãi suất ngân hàng huy động tại các ngân hàng ở kì hạn ngắn dưới 6 tháng không có nhiều khác biệt, nhưng kì hạn dài từ 12 tháng trở lên, cuộc đua huy động lãi suất mới trở nên gay gắt. Mức lãi suất cao nhất hiện nay là gần 9%/năm.

Ngân hàng được ưu tiên tăng trưởng tín dụng cao nếu đạt CAR trước hạn

L.H |

Sáng 1.4, đại diện lãnh đạo NHNN cho biết sẽ ưu tiên chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức cao đối với các tổ chức tín dụng thực hiện trước hạn các quy định về tỉ lệ an toàn vốn.