Abivin - startup đoạt giải thưởng trị giá 1 triệu USD

Minh Hạnh |

Ngày 17.5 (theo giờ Mỹ), Abivin - startup cung cấp phần mềm quản lý chuỗi cung ứng tối ưu vận tải, đại diện của Việt Nam đã vinh dự vượt qua hơn 40 quốc gia trên thế giới để trở thành quán quân của Techfest Vietnam 2018 (Startup World Cup - San Francisco) với giành giải thưởng 1.000.000 USD đầu tư.

Abivin là quán quân tại Cuộc thi thuộc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - Techfest Vietnam 2018 và được Bộ KHCN kết nối trở thành đại diện của Việt Nam tham dự Startup World Cup tranh tài cùng các doanh nghiệp từ hơn 40 quốc gia trên thế giới như Nhật, Mỹ, Canada, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc,.....

Tại đây, Abivin giành giải thưởng trị giá 1.000.000 USD tiền đầu tư.

Trải qua 4 năm hoạt động cùng sản phẩm Abivin Route - phần mềm có thể tạo ra một kế hoạch định tuyến tối ưu chỉ trong vài giây, đồng thời, tối đa hóa công suất của xe và giúp bạn tiết kiệm 40% chi phí nhân lực và nhiên liệu, Abivin đã ngày càng cho thấy giá trị của các sản phẩm khởi nghiệp startup “thuần Việt” trên trường quốc tế.

Trước đó, Abivin được đào tạo và trưởng thành bởi Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan, Giai đoạn 2 (IPP2) vận hành bởi Bộ KHCN và tham gia các chương trình như Shark Tank Việt Nam, Techfest Vietnam 2018 được kết nối để với các chương trình quốc tế như giải thưởng Rice Bowl Startup Awards và mới đây nhất là Startup World Cup 2019, Abivin vinh dự đưa khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam lên bản đồ của thế giới, khẳng định những sự thay đổi hoàn toàn về chất lượng khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.

Theo ông Phạm Nam Long - sáng lập Abivin chia sẻ để có thành công cần phải có 3 yếu tố cốt lõi đó là tìm được vấn đề trong thị trường logistics thời điểm đó và lựa chọn giải quyết bằng sản phẩm công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo; sự đồng lòng của các nhân sự của Abivin từ những ngày đầu dù công ty khởi nghiệp còn nhiều khó khăn về danh tiếng, khách hàng, sản phẩm; và đặc biệt là “những hỗ trợ từ phía chính phủ, mà đặc biệt là Bộ KHCN với Đề án 844 đã giới thiệu các chuyên gia, cố vấn, đứng ra chủ trì tổ chức các chương trình và kết nối Abivin với hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước và quốc tế.

Giải thưởng Startup World Cup là cuộc thi về khởi nghiệp hàng đầu thế giới do Fenox Ventures tổ chức, với sự tham gia của các chuyên gia là các nhà đầu tư lâu năm từ thung lũng Silicon và các doanh nghiệp khởi nghiệp trên khắp thế giới. Chương trình cộng tác với các cuộc thi uy tín của hơn 40 quốc gia mỗi năm và tổ chức đêm chung kết tại Mỹ.

Sau Startup World Cup với 1 triệu USD tiền đầu tư, “Nếu thuận lợi, Abivin dự định sử dụng tiền đầu tư để tiếp tục phát triển R&D cho sản phẩm với trí tuệ nhân taọ trong logistics để giải quyết bài toán lõi về công nghệ tối ưu hóa tìm đường”- anh Long chia sẻ về định hướng tương lai.

Bên cạnh đó, Abivin cũng sẽ mở rộng thị trường ngoài Hà Nội, TPHCM của Việt Nam và tiến tới ở Myanmar, Singapore, Thái Lan, và Indonesia, mong muốn có sự tham gia của nhiều nhà đầu tư để phát triển DN.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

GS Trương Nguyện Thành: Chờ cầm bằng tốt nghiệp mới khởi nghiệp thì quá trễ

Anh Nhàn |

Theo giáo sư Trương Nguyện Thành, khởi nghiệp không phải là mở công ty hay tạo ra sản phẩm lớn lao mà là bắt đầu một hành trình. Do đó, sinh viên hãy bắt đầu khởi nghiệp từ trên ghế nhà trường, vì đợi đến khi cầm bằng tốt nghiệp mới khởi nghiệp thì quá trễ.

Có ý tưởng khởi nghiệp, học sinh-sinh viên có cơ hội giành 100 triệu

Đặng Chung |

Những ý tưởng, dự án khởi nghiệp mang tính đột phá, khả thi sẽ có cơ hội giành giải thưởng 100 triệu đồng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Tay "trắng" khởi nghiệp ở độ tuổi 52 của ông đồ "gàn" Văn Như Cương

HUYÊN NGUYỄN |

Ở độ tuổi 52, khi nhận thấy nhu cầu của xã hội, cố nhà giáo Văn Như Cương đã liều lĩnh cho ra đời ngôi trường THPT dân lập đầu tiên của cả nước mang tên Lương Thế Vinh từ con số 0: Không thầy giáo, không phòng học, không bàn ghế…, và nhất là không tiền vốn.

Khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam gặp khó khăn về vốn

CAO NGUYÊN |

Các chuyên gia cho rằng khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn về vốn. Tuy nhiên, không phải cứ "vướng" về vốn là nghĩ ngay tới ngân hàng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

GS Trương Nguyện Thành: Chờ cầm bằng tốt nghiệp mới khởi nghiệp thì quá trễ

Anh Nhàn |

Theo giáo sư Trương Nguyện Thành, khởi nghiệp không phải là mở công ty hay tạo ra sản phẩm lớn lao mà là bắt đầu một hành trình. Do đó, sinh viên hãy bắt đầu khởi nghiệp từ trên ghế nhà trường, vì đợi đến khi cầm bằng tốt nghiệp mới khởi nghiệp thì quá trễ.

Có ý tưởng khởi nghiệp, học sinh-sinh viên có cơ hội giành 100 triệu

Đặng Chung |

Những ý tưởng, dự án khởi nghiệp mang tính đột phá, khả thi sẽ có cơ hội giành giải thưởng 100 triệu đồng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Tay "trắng" khởi nghiệp ở độ tuổi 52 của ông đồ "gàn" Văn Như Cương

HUYÊN NGUYỄN |

Ở độ tuổi 52, khi nhận thấy nhu cầu của xã hội, cố nhà giáo Văn Như Cương đã liều lĩnh cho ra đời ngôi trường THPT dân lập đầu tiên của cả nước mang tên Lương Thế Vinh từ con số 0: Không thầy giáo, không phòng học, không bàn ghế…, và nhất là không tiền vốn.

Khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam gặp khó khăn về vốn

CAO NGUYÊN |

Các chuyên gia cho rằng khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn về vốn. Tuy nhiên, không phải cứ "vướng" về vốn là nghĩ ngay tới ngân hàng.