90% các công trình thương mại không tích hợp năng lượng tái tạo

Cường Ngô |

Đó là ý kiến của bà Christine Gandomi - quyền Trưởng phòng môi trường, năng lượng và khí hậu của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại chương trình: "Thách thức đổi mới sáng tạo: Người kiến tạo năng lượng tương lai" diễn ra chiều 12.4.

Theo bà Christine Gandomi, hiện có khoảng 80-90% các công trình thương mại và nhà ở cao tầng tại Việt Nam không tích hợp tính hiệu quả sử dụng năng lượng vào khâu thiết kế cơ bản và vận hành công trình. Đây là một sự lãng phí rất lớn, gây ra áp lực cao với hệ thống cung cấp năng lượng.

Vấn đề này càng nghiêm trọng hơn khi tình trạng ùn tắc giao thông vẫn còn là một bài toán nan giải gây ô nhiễm gia tăng. Đa số phương tiện đều sử dụng xăng, dầu, thải ra môi trường một lượng lớn khí độc hại.

Đồng thời, nhiều phương tiện hết niên hạn sử dụng vẫn tham gia giao thông, gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng không khí đô thị. Tại TPHCM, tính đến tháng 9.2020, số lượng xe máy đã sử dụng trên 10 năm chiếm tới gần 68% tổng lượng xe đang lưu hành.

"Để đảm bảo một tương lai bền vững cho các đô thị Việt Nam, việc phát triển các giải pháp năng lượng đô thị "xanh" là rất quan trọng. Năng lượng tái tạo và các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả nếu được áp dụng rộng rãi sẽ có tiềm năng mang lại lợi ích kinh tế cũng như môi trường trong lành và chất lượng cuộc sống được cải thiện cho người dân thành phố", bà Christine Gandomi cho biết.

Trả lời câu hỏi của Báo Lao Động về giải pháp tích hợp các tấm pin mặt trời trên mái nhà các toà nhà thương mại, nhà cao tầng ở đô thị, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó giám đốc Dự án An ninh năng lượng đô thị Việt Nam cho biết, trên thế giới, việc tích hợp như vậy đã có, song, ở Việt Nam, giải pháp này chưa được ứng dụng nhiều.

Bởi, công năng phần mái của các toà nhà thương mại ở Việt Nam được sử dụng cho nhiều mục đích khác, nên khả năng ứng dụng tương đối hạn chế. Tuy nhiên, việc lắp các tấm pin năng lượng mặt trời trên các phân xưởng, nhà ở riêng lẻ là hoàn toàn khả thi.

Còn việc sử dụng pin tích năng để hạn chế cắt giảm công suất năng lượng mặt trời, ông Tuấn Anh cho rằng - việc này rất cần thiết và cần được triển khai rộng. Tuy nhiên, vấn đề đầu tư, thu hồi vốn trong việc lưu trữ năng lượng như thế nào cần được nghiên cứu kỹ hơn. Và đó là lý do, Dự án An ninh năng lượng đô thị Việt Nam đang tìm kiếm các giải pháp, ý tưởng đổi mới sáng tạo tối ưu trong lĩnh vực năng lượng phân tán tiên tiến.

"Chúng tôi sẽ tài trợ cho hơn 20 dự án thí điểm hoặc trình diễn sản phẩm, mô hình kinh doanh hoặc mô hình tài chính mới cho hệ thống năng lượng đô thị phân tán, tiên tiến thuộc các lĩnh vực giao thông vận tải, hiệu quả sử dụng điện tại các toà nhà, phát điện, cung cấp và quản lý điện, hiệu quả sử dụng nước", ông Tuấn Anh thông tin.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Cơ hội cho đầu tư năng lượng tái tạo

Cẩm Hà |

Mục tiêu nâng tỉ lệ công suất điện tái tạo lên 45% công suất toàn hệ thống vào năm 2030 và nhu cầu vốn đầu tư tới 14 tỉ USD đang tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng như nước ngoài đầu tư vào hệ thống năng lượng tái tạo.

Việt Nam: Điểm đến hàng đầu để đầu tư năng lượng tái tạo

Khánh Minh |

Vị thế của Việt Nam như một trung tâm khu vực và thành trì về năng lượng tái tạo đang tăng lên nhanh chóng, theo nhận định trên trang Vietnam Briefing và tạp chí Mỹ Entrepreneur.

Cơ chế đấu thầu năng lượng tái tạo thế nào để tránh sự "cong vênh"?

Cường Ngô |

Tại toạ đàm "Cơ chế đấu thầu phát triển bền vững thị trường điện năng lượng tái tạo", các chuyên gia nhận định rằng, để thực hiện tốt việc đấu thầu các dự án năng lượng tái tạo trong thời gian tới, ngoài việc cần có hệ thống cơ sở dữ liệu thì việc các quy định pháp lý đi kèm hiện cũng cần hoàn thiện, để tránh sự "cong vênh".

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Cơ hội cho đầu tư năng lượng tái tạo

Cẩm Hà |

Mục tiêu nâng tỉ lệ công suất điện tái tạo lên 45% công suất toàn hệ thống vào năm 2030 và nhu cầu vốn đầu tư tới 14 tỉ USD đang tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng như nước ngoài đầu tư vào hệ thống năng lượng tái tạo.

Việt Nam: Điểm đến hàng đầu để đầu tư năng lượng tái tạo

Khánh Minh |

Vị thế của Việt Nam như một trung tâm khu vực và thành trì về năng lượng tái tạo đang tăng lên nhanh chóng, theo nhận định trên trang Vietnam Briefing và tạp chí Mỹ Entrepreneur.

Cơ chế đấu thầu năng lượng tái tạo thế nào để tránh sự "cong vênh"?

Cường Ngô |

Tại toạ đàm "Cơ chế đấu thầu phát triển bền vững thị trường điện năng lượng tái tạo", các chuyên gia nhận định rằng, để thực hiện tốt việc đấu thầu các dự án năng lượng tái tạo trong thời gian tới, ngoài việc cần có hệ thống cơ sở dữ liệu thì việc các quy định pháp lý đi kèm hiện cũng cần hoàn thiện, để tránh sự "cong vênh".