9 tháng đầu năm, ĐBSCL giảm hơn 1.800 doanh nghiệp

Minh Ánh |

Theo báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ), tính chung trong 9 tháng đầu năm 2021, vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có 7.941 doanh nghiệp đã tạm ngừng kinh doanh và đăng ký giải thể, trong khi có 6.109 doanh nghiệp mới được thành lập.

Sau gần 3 tháng thực hiện giãn cách chống dịch, các tỉnh ĐBSCL cơ bản đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh và từng bước bỏ giãn cách, doanh nghiệp tại 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL đã bắt đầu tái sản xuất kinh doanh và kinh tế dần khôi phục. Song nền kinh tế sau một thời gian bị ảnh hưởng nặng nề nên chưa thể phục hồi trong quý IV bởi còn nhiều khó khăn.

Theo báo cáo của VCCI Cần Thơ, so với mặt bằng chung cả nước, ĐBSCL đang gặp bất lợi về do các điều kiện cần chưa thể đáp ứng, trong đó tỉ lệ phủ vaccine còn thấp, dẫn đến nhiều khó khăn trong khôi phục và phát triển kinh tế.

Thống kê cho thấy, qua 3 tháng chống chọi với dịch bệnh, kim ngạch xuất khẩu của cả vùng trong quý III chỉ đạt 6,64 tỉ USD, giảm 27%  so với cùng kỳ năm 2020.

 
Kim ngạch xuất khẩu của ĐBSCL 9 tháng đầu năm, riêng tháng 8 và 9 có kim ngạch xuất khẩu toàn vùng chỉ đạt trên 1 tỉ USD, thấp nhất từ đầu năm đến nay do nhiều doanh nghiệp phải tạm đóng cửa. Số liệu: VCCI Cần Thơ

Theo VCCI Cần Thơ, 9 tháng đầu năm 2021, Vùng ĐBSCL, có 6.109 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, chỉ bằng 34% cùng kỳ năm ngoái, chỉ đứng trên vùng Tây Nguyên và Trung du miền núi phía Bắc.

Trong vùng ĐBSCL có 6/13 tỉnh có số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm nhiều nhất so với cùng kỳ năm 2020: Hậu Giang (giảm 30%), Tiền Giang (giảm 29%), An Giang (giảm 27%), Sóc Trăng (giảm 26%), Bến Tre (giảm 24%) và Vĩnh Long (giảm 21%). Tỉnh Kiên Giang là tỉnh duy nhất trong vùng có số lượng doanh nghiệp thành lập mới cao (chỉ sau tỉnh Long An) và có tốc độ giảm về số lượng doanh nghiệp thành lập mới ít nhất trong vùng ĐBSCL.

Tình hình doanh nghiệp tại vùng ĐBSCL. Số liệu VCCI Cần Thơ
Tình hình doanh nghiệp tại vùng ĐBSCL. Số liệu: VCCI Cần Thơ

Tính chung trong 9 tháng 2021, vùng ĐBSCL có 7.941 doanh nghiệp đã tạm ngừng kinh doanh và đăng ký giải thể, trong khi có 6.109 doanh nghiệp mới được thành lập. Như vậy ĐBSCL giảm hơn 1.800 doanh nghiệp tính từ đầu năm đến nay.

 
Trong 9 tháng cả nước thu hút 1.212 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đăng ký là 22,15 tỷ USD, trong đó vùng ĐBSCL có 67 dự án FDI cấp mới với 5.19 tỉ USD. Số liệu: VCCI Cần Thơ

Theo VCCI Cần Thơ, hiện nay vấn đề cần quan tâm lớn nhất của các tỉnh ĐBSCL đó là tiêm vaccine cho công nhân. Hiệp hội các doanh nghiệp khu vực ĐBSCL cũng đề xuất các tỉnh, thành phố kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế hỗ trợ phân bổ vaccine nhanh chóng về các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL để các doanh nghiệp có thể hoạt động trở lại theo yêu cầu vừa chống dịch, vừa tái sản xuất an toàn. Về phía Trung ương có chính sách đào tạo cho người lao động quay trở về địa phương.

Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp đề xuất các tỉnh, thành phố nên trao quyền tự quyết nhiều hơn cho doanh nghiệp trong việc tự quản lý công nhân và bảo đảm an toàn sản xuất, các doanh nghiệp tự xét nghiệm nếu thấy cần thiết. Đồng thời kéo giãn thời gian nộp bảo hiểm để tạo điều kiện doanh nghiệp khôi phục sản xuất. Thời gian đề xuất là 3 hoặc 6 tháng và sẽ truy thu sau khi ổn định sản xuất. 

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Khống chế được dịch bệnh mở ra “cơ hội vàng” phục hồi sản xuất ở ĐBSCL

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Dù chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19, nhưng GDP khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản vẫn là “điểm sáng” khi tăng trưởng 1,04%. Việc các địa phương khống chế được dịch bệnh, nới lỏng giãn cách đã mở ra “cơ hội vàng” để vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) từng bước phục hồi kinh tế

Bất cập quản lý tài nguyên nước sông Mê Công, ĐBSCL gánh hậu quả

Phạm Dung |

Kiểm toán nhà nước chỉ ra rằng, những bất cập, hạn chế trong công tác quản lý tài nguyên nước nói trên kết hợp với các yếu tố biến đổi khí hậu... dẫn đến những tác động, ảnh hưởng tiêu cực tới Việt Nam, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Kim ngạch xuất khẩu Long An, Tiền Giang chiếm hơn 50% toàn vùng ĐBSCL

Kỳ Quan |

Tổng kim ngạch xuất khẩu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL, gồm TP.Cần Thơ và 12 tỉnh) 6 tháng đầu năm 2021 đạt 10,37 tỉ USD, tăng 22,04% so với cùng kỳ, trong đó 2 tỉnh Long An và Tiền Giang chiếm hơn 50%.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khống chế được dịch bệnh mở ra “cơ hội vàng” phục hồi sản xuất ở ĐBSCL

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Dù chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19, nhưng GDP khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản vẫn là “điểm sáng” khi tăng trưởng 1,04%. Việc các địa phương khống chế được dịch bệnh, nới lỏng giãn cách đã mở ra “cơ hội vàng” để vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) từng bước phục hồi kinh tế

Bất cập quản lý tài nguyên nước sông Mê Công, ĐBSCL gánh hậu quả

Phạm Dung |

Kiểm toán nhà nước chỉ ra rằng, những bất cập, hạn chế trong công tác quản lý tài nguyên nước nói trên kết hợp với các yếu tố biến đổi khí hậu... dẫn đến những tác động, ảnh hưởng tiêu cực tới Việt Nam, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Kim ngạch xuất khẩu Long An, Tiền Giang chiếm hơn 50% toàn vùng ĐBSCL

Kỳ Quan |

Tổng kim ngạch xuất khẩu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL, gồm TP.Cần Thơ và 12 tỉnh) 6 tháng đầu năm 2021 đạt 10,37 tỉ USD, tăng 22,04% so với cùng kỳ, trong đó 2 tỉnh Long An và Tiền Giang chiếm hơn 50%.