9 ngày, Giám đốc của doanh nghiệp 500.000 tỉ lập 4 công ty

Minh An |

Từ ngày 20 đến ngày 28.5.2021, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh - Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động toàn cầu (Auto Investment Group) đã đứng ra thành lập 4 công ty, trong đó có doanh nghiệp vốn điều lệ lên tới 500.000 tỉ đồng. Các doanh nghiệp còn lại có vốn từ vài chục tỉ đến vài chục nghìn tỉ đồng.

Trong đó, thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, chỉ riêng ngày 20.5.2021, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh đã thành lập 3 doanh nghiệp với những cái tên na ná nhau: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Công nghệ tự động toàn cầu; Công ty Cổ phần Tập đoàn Công cụ tự động toàn cầu; Công ty Cổ phần Tập đoàn Kinh doanh tự động toàn cầu.

Trong đó, Tập đoàn Đầu tư Công nghệ tự động toàn cầu có trụ sở chính tại tầng 46, tòa nhà Bitexco Financial Tower (số 2 đường Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM), vốn đăng ký lên tới 500 ngàn tỉ đồng. Đây là một điều chưa từng có ở Việt Nam.

Hiện nay, Vingroup - một trong những doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam - có vốn điều lệ hơn 34.000 tỉ đồng, vốn hóa trên thị trường gần 400.000 tỉ đồng. Hay “ông lớn” ngân hàng như Vietcombank, vốn điều lệ mới hơn 37.000 tỉ đồng, vốn hóa thị trường hơn 360.000 tỉ đồng.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh sinh năm 1986, trú tại 109 Đường 3, Phường Phước Bình - Thành phố Thủ Đức - TPHCM.

Ông Quốc Anh góp 499.998 tỉ đồng vào Tập đoàn Đầu tư Công nghệ tự động toàn cầu. Hai cổ đông còn lại là Nguyễn Thị Diễm Hằng và Lưu Hữu Thiện (cùng trú tại TP.Thủ Đức, TPHCM) mỗi người góp 1 tỉ đồng.

Cùng ngày 20.5, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Công cụ tự động toàn cầu, đặt trụ sở tại 109 Đường 3, phường Phước Bình - Thành phố Thủ Đức - TPHCM và Công ty Cổ phần Tập đoàn Kinh doanh tự động toàn cầu trụ sở tại tầng 72, toà nhà Landmark 81, số 720A Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Cả hai doanh nghiệp này đều có ngành nghề kinh doanh chính là lập trình máy vi tính (Chi tiết: Sản xuất phần mềm).

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Tập đoàn Kinh doanh tự động toàn cầu đăng ký vốn điều lệ lên tới 25 ngàn tỉ đồng, 3 cổ đông là ông Nguyễn Vũ Quốc Anh góp 23 ngàn tỉ đồng, còn 2 cổ đông Nguyễn Thị Diễm Hằng và Lưu Hữu Thiện mỗi người góp 1 ngàn tỉ đồng.

Đến ngày 28.5, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh tiếp tục thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn quà tặng cao cấp toàn cầu đặt trụ sở tại 109 đường 3, phường Phước Bình - Thành phố Thủ Đức - TPHCM.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công cụ tự động toàn cầu và Công ty Cổ phần Tập đoàn quà tặng cao cấp toàn cầu đăng ký vốn điều lệ lần lượt là 50 tỉ và 100 tỉ đồng.

Trước đó, vào ngày 27.4.2020, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh thành lập Công ty TNHH E-Commerce Headhunter Việt Nam với vốn điều lệ 1 tỉ đồng, có trụ sở tại 109 đường 3, phường Phước Bình - Thành phố Thủ Đức - TPHCM.

Ông Nguyễn Vũ Quốc Anh hiện là Giám đốc, người đại diện pháp luật của tất cả các doanh nghiệp nói trên.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Tư nhân thành lập "siêu doanh nghiệp" có vốn 22 tỉ USD: Thật hay ảo?

Bằng Linh |

Thông tin gây chấn động trong cộng đồng doanh nghiệp là 3 cá nhân đã đăng ký thành lập 2 doanh nghiệp với số vốn đăng ký lên tới… 523.000 tỉ đồng, tức là hơn 22 tỉ USD, gấp gần 3 lần tài sản của người giàu nhất Việt Nam hiện nay. Thậm chí cao hơn tổng tài sản của các tỉ phú USD tại Việt Nam hiện nay.

Thêm 8 doanh nghiệp hoạt động trở lại trong các khu công nghiệp ở Bắc Giang

Trần Tuấn |

Sau công ty Newwing Interconnet Technology Bắc Giang, thuộc KCN Vân Trung, Bắc Giang có thêm 8 doanh nghiệp hoạt động trong 3 ngày cuối tháng 5.

78,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động

Vũ Long |

5 tháng đầu của năm 2021, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt 78,3 nghìn đơn vị, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tư nhân thành lập "siêu doanh nghiệp" có vốn 22 tỉ USD: Thật hay ảo?

Bằng Linh |

Thông tin gây chấn động trong cộng đồng doanh nghiệp là 3 cá nhân đã đăng ký thành lập 2 doanh nghiệp với số vốn đăng ký lên tới… 523.000 tỉ đồng, tức là hơn 22 tỉ USD, gấp gần 3 lần tài sản của người giàu nhất Việt Nam hiện nay. Thậm chí cao hơn tổng tài sản của các tỉ phú USD tại Việt Nam hiện nay.

Thêm 8 doanh nghiệp hoạt động trở lại trong các khu công nghiệp ở Bắc Giang

Trần Tuấn |

Sau công ty Newwing Interconnet Technology Bắc Giang, thuộc KCN Vân Trung, Bắc Giang có thêm 8 doanh nghiệp hoạt động trong 3 ngày cuối tháng 5.

78,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động

Vũ Long |

5 tháng đầu của năm 2021, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt 78,3 nghìn đơn vị, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2020.