8h sáng 24.8: Báo Lao Động tổ chức hội thảo “Đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng”

P.V |

Sáng 24.8, tại Hà Nội, Báo Lao Động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và một số bộ, ngành liên quan sẽ tổ chức Hội thảo “Đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng”.

Tham dự hội thảo có TS. Bùi Sĩ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Kim Anh, đại diện các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam; các vụ, cục trực thuộc NHNN; Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas); các ngân hàng thương mại…

Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng thanh toán dịch vụ công ở Việt Nam hiện nay, nêu các mô hình thành công trong thanh toán dịch vụ công không dùng tiền mặt. Đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng, góp phần thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội (gọi tắt là Đề án 241).

Bên cạnh đó, hội thảo cũng đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại các ngân hàng thương mại.

Thời gian qua, NHNN đã nghiên cứu và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách, chương trình nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nói chung cũng như thanh toán dịch vụ công nói riêng; đồng thời, chỉ đạo các tổ chức tín dụng đầu tư hạ tầng, nghiên cứu phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ thanh toán tiện ích, kết nối với các cơ quan liên quan (Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Điện lực, Bảo hiểm Xã hội, Bệnh viện,..), đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng trong thanh toán đối với dịch vụ công.

Nhìn thẳng vào thực trạng thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng hiện nay, phiên 1 của buổi hội thảo bao gồm các bài tham luận, thuyết trình xoay quanh chủ đề “Thực trạng, khuôn khổ pháp lý và cơ chế chính sách về thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công”.

Phiên 2 của buổi hội thảo với các phần tham luận, thuyết trình của các diễn giả là lãnh đạo các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho thấy bức tranh bao quát nhất về cơ sở hạ tầng thanh toán dịch vụ công và các giải pháp để thúc đẩy thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng.

Đặc biệt, sẽ có phiên thảo luận bàn tròn giữa đại diện một số cơ quan quản lý nhà nước với ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và trao đổi với trực tiếp với các đại biểu tham dự. 

Báo Lao Động sẽ tường thuật trực tiếp hội thảo tại địa chỉ: www.laodong.vn.

                  
P.V
TIN LIÊN QUAN

Địa phương đầu tiên thí điểm chuyển giao các dịch vụ công qua hệ thống bưu điện

Lâm Lý |

Ngày 1.8, tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp diễn ra lễ công bố quyết định chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1. Theo đó, chính thức thí điểm chuyển giao cho Bưu điện tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công.

Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công

T.C.A |

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến để hạn chế nạn nhũng nhiễu

H.Trân - M.Quân |

Mặc dù ngày 26.11, TPHCM mới chính thức công bố đề án Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025, tuy nhiên từ những năm qua, TPHCM là địa phương triển khai khá tốt dịch vụ công trực tuyến – bước đi đầu tiên của đô thị thông minh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Địa phương đầu tiên thí điểm chuyển giao các dịch vụ công qua hệ thống bưu điện

Lâm Lý |

Ngày 1.8, tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp diễn ra lễ công bố quyết định chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1. Theo đó, chính thức thí điểm chuyển giao cho Bưu điện tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công.

Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công

T.C.A |

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến để hạn chế nạn nhũng nhiễu

H.Trân - M.Quân |

Mặc dù ngày 26.11, TPHCM mới chính thức công bố đề án Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025, tuy nhiên từ những năm qua, TPHCM là địa phương triển khai khá tốt dịch vụ công trực tuyến – bước đi đầu tiên của đô thị thông minh.