70 tham tán thương mại “hiến kế” mở cửa xuất khẩu nông sản

Khánh Vũ |

Sáng 8.2, Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tham tán thương mại (TTTM) năm 2018, lắng nghe ý kiến của 70 TTTM Việt Nam tại các nước kiến nghị các phương thức phối hợp nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản.

Ông Tạ Đức Minh - TTTM Việt Nam tại Nhật Bản cho biết: Thị trường Nhật Bản đánh giá cao nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam, đặc biệt với việc lô thịt gà được XK sang Nhật đã chứng minh sản phẩm nông sản của Việt Nam đã được thị trường nước này chấp nhận. Các loại trái cây khác như chuối, xoài đang có nhiều tiềm năng tại thị trường này.

Tuy nhiên, điểm kém cạnh tranh của nông sản Việt là giá xuất khẩu (XK) cao, sản phẩm dễ bị hỏng và chi phí vận chuyển cao. Vì vậy, các doanh nghiệp (DN) cần có tác động đến các Cty vận chuyển nhằm giảm được giá thành. 

Quang cảnh buổi gặp gỡ. Ảnh: Kh.L
Quang cảnh buổi gặp gỡ. Ảnh: Kh.L

Theo bà Nguyễn Hoàng Thúy - TTTM Việt Nam tại Úc, việc đàm phán ở thị trường này kéo dài khá nhiều thời gian, vì vậy, cần tìm giải pháp để rút ngắn quá trình đàm phán. Hiện nay, Úc đã mở cửa cho một số loại quả nông sản của Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề quan tâm hiện nay là cần đàm phán để XK được tôm tươi nguyên con của Việt Nam sang Úc. Nếu mở cửa được sản phẩm này, sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng kim ngạch XK thủy sản của Việt Nam.

Lắng nghe ý kiến của các TTTM, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã “đặt hàng” các TTTM tìm hiểu kỹ thị trường tại các nước, hỗ trợ Bộ gỡ các “nút thắt” gây khó khăn cho XK nông sản. Cụ thể, TTTM Việt Nam tại Nhật nghiên cứu, giúp Việt Nam XK trứng sang Nhật; tìm hiểu về công nghệ bảo quản hoa quả có múi của Nhật, giúp các DN Việt Nam nhập về, bảo quản, tăng cường chất lượng hoa quả XK sang các nước.

Với thị trường Úc, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đồng tình việc XK tôm nguyên con là rất quan trọng. Thị trường Úc không lớn nhưng nếu vào được, chúng ta có thể mở cửa được nhiều thị trường khác. Để chứng minh tôm Việt Nam an toàn, sạch bệnh, TTTM Việt Nam tại Úc cần giúp Bộ NNPTNT trao đổi thông tin hai chiều. 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh: Năng suất nông sản Việt đã vượt quá ngưỡng tiêu dùng của 93 triệu dân Việt Nam, cần khơi thông XK để hỗ trợ nông dân. Nhiệm vụ trọng tâm trong xúc tiến thương mại năm 2018 đặt ra là nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích, dự báo cung cầu thị trường nông sản nhằm cung cấp kịp thời cho các DN và người sản xuất có giải pháp nâng cao hiệu quả XK; tiêu thụ kịp thời nông sản; tăng cường công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền quảng bá các sản phẩm chủ lực của Việt Nam tại các thị trường XK trọng điểm, các thị trường tiềm năng...

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cũng cho rằng, các TTTM cần tìm hiểu công nghệ mới của các nước, chuyển giao về cho DN Việt Nam. Bên cạnh đó, các TTTM cần tăng cường trao đổi thông tin thị trường, cùng đẩy mạnh XK, tham gia xúc tiến đầu tư. 

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Cửa khẩu Tân Thanh những ngày cận tết: Ùn ứ hàng nghìn xe chở nông sản

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN |

Dù chuẩn bị bước sang ngày 23 tháng chạp năm Đinh Dậu (tức 8.2.2018) chợ Pò Chài (thị trấn Bằng Tường, Trung Quốc) các tiểu thương đã lác đác đóng cửa nhưng tới chiều 7.2, hàng xe kéo dài vẫn uể oải hướng lên cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).

Xuất khẩu đạt trên 36 tỉ USD, nông sản tiếp tục là “trụ đỡ” của nền kinh tế

Nguyễn Nam Phong |

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn về thiên tai và thị trường đầu ra nhưng toàn ngành nông nghiệp đang hướng đến mốc kim ngạch xuất khẩu đạt từ 35-36 tỉ USD trong năm 2017. 

Nông sản mất sức cạnh tranh vì chi phí logistics của Việt Nam gần gấp đôi Thái Lan

Lục Tùng |

Ngày 18.12, tại TP Cao Lãnh, Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Diễn đàn “Phát triển thị trường cho ngành rau của quả và giải pháp phát triển hệ thống logistics phục vụ nông nghiệp - nông thôn” (Diễn đàn). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cửa khẩu Tân Thanh những ngày cận tết: Ùn ứ hàng nghìn xe chở nông sản

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN |

Dù chuẩn bị bước sang ngày 23 tháng chạp năm Đinh Dậu (tức 8.2.2018) chợ Pò Chài (thị trấn Bằng Tường, Trung Quốc) các tiểu thương đã lác đác đóng cửa nhưng tới chiều 7.2, hàng xe kéo dài vẫn uể oải hướng lên cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).

Xuất khẩu đạt trên 36 tỉ USD, nông sản tiếp tục là “trụ đỡ” của nền kinh tế

Nguyễn Nam Phong |

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn về thiên tai và thị trường đầu ra nhưng toàn ngành nông nghiệp đang hướng đến mốc kim ngạch xuất khẩu đạt từ 35-36 tỉ USD trong năm 2017. 

Nông sản mất sức cạnh tranh vì chi phí logistics của Việt Nam gần gấp đôi Thái Lan

Lục Tùng |

Ngày 18.12, tại TP Cao Lãnh, Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Diễn đàn “Phát triển thị trường cho ngành rau của quả và giải pháp phát triển hệ thống logistics phục vụ nông nghiệp - nông thôn” (Diễn đàn). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.