Lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2018

68 doanh nhân dưới 35 tuổi tạo ra doanh thu gần 3000 tỷ năm 2017

Minh Hạnh |

Ngày 27.8, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2018.

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và lãnh đạo các bộ, ban ngành, cùng hơn 1.000 đại biểu là doanh nhân trẻ Việt Nam tham dự.

Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2018 được triển khai từ tháng 3.2018. Qua 3 vòng bình chọn khoa học, chặt chẽ tại Trung ương (sơ tuyển - thẩm định thực tế - chung tuyển), Hội đồng bình chọn chung tuyển đã họp và bình chọn ra 68 ứng viên tiêu biểu để trao Danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc. Trong đó BTC đã bình chọn 10 ứng viên xuất sắc nhất. 

Theo BTC, Doanh nghiệp của các Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp xuất sắc 2018 đã tạo ra doanh thu năm 2017 đạt 2.865 tỉ đồng, lợi nhuận đạt 147 tỉ đồng, nộp ngân sách 91 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho 4.100 lao động.

Trong đó, TOP10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2018 đã tạo ra doanh thu năm 2017 đạt 1.231 tỉ đồng, lợi nhuận đạt 75 tỉ đồng, nộp ngân sách 55 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho 1.637 lao động.

“Các doanh nhân trẻ được vinh danh là những doanh nhân dưới 35 tuổi, do đó Trung ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam kỳ vọng những doanh nhân trẻ được tôn vinh ngày hôm nay sẽ luôn giữ vững và khẳng định vị trí vai trò trên mặt trận kinh tế, phát huy sức trẻ và tinh thần sáng tạo để chiếm lĩnh những đỉnh cao mới trong hoạt động sản SXKD, chúng tôi cũng kỳ vọng các bạn sẽ là thế hệ kế cận xuất sắc phong trào doanh nhân trẻ trong tương lai”, ông Quân nhấn mạnh.

Danh hiệu Doanh nhân trẻ  khởi nghiệp xuất sắc 2018 nhằm ghi nhận, động viên và biểu dương những Doanh nhân trẻ  khởi nghiệp tiêu biểu, xuất sắc ­đã nỗ lực không mệt mỏi trong hoạt động SXKD, xây dựng và phát triển doanh nghiệp khó khăn, thách thức trong giai đoạn vừa qua.

Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ xuất sắc được triển khai từ năm 2015 nhằm mục đích tôn vinh, động viên những thanh niên, doanh nhân trẻ có thành tích xuất sắc trong khởi nghiệp. 

Qua 4 năm triển khai chương trình đã bình chọn và trao danh hiệu cho hơn 300 doanh nhân trẻ xuất sắc trong cả nước, hoạt động sản xuất kinh doanh ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Kinh doanh hôm nay: Cơm tấm Kiều Giang có 3 ngày để chứng minh, 9X tự thiết kế siêu xe Lamborghini

pv |

Cơm tấm Kiều Giang có 3 ngày để chứng minh nguồn gốc gia vị, Chàng trai 9x tự thiết kế siêu xe Lamborghini, Doanh nhân Nhật tổ chức đám tang trước khi chết, Phân khúc căn hộ chung cư tầm trung ở Nam Hà Nội phát triển... là những thông tin kinh tế mới nhất 24h qua.

Phó Chủ tịch tài chính VFF nên là doanh nhân?

HOÀI ĐAN |

Vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính trước thềm Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khoá VIII đang “nóng”, bởi câu hỏi nên chọn doanh nhân hay người nhà nước cần cân nhắc kỹ ở vấn đề chuyên môn phù hợp.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Kinh doanh hôm nay: Cơm tấm Kiều Giang có 3 ngày để chứng minh, 9X tự thiết kế siêu xe Lamborghini

pv |

Cơm tấm Kiều Giang có 3 ngày để chứng minh nguồn gốc gia vị, Chàng trai 9x tự thiết kế siêu xe Lamborghini, Doanh nhân Nhật tổ chức đám tang trước khi chết, Phân khúc căn hộ chung cư tầm trung ở Nam Hà Nội phát triển... là những thông tin kinh tế mới nhất 24h qua.

Phó Chủ tịch tài chính VFF nên là doanh nhân?

HOÀI ĐAN |

Vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính trước thềm Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khoá VIII đang “nóng”, bởi câu hỏi nên chọn doanh nhân hay người nhà nước cần cân nhắc kỹ ở vấn đề chuyên môn phù hợp.