60.000ha lúa tôm, sao Bạc Liêu không sản xuất lúa ST25?

NHẬT HỒ |

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đặt câu hỏi tại buổi gặp gỡ với KS Hồ Quang Cua, đồng sở hữu gạo ngon nhất thế giới ST25 tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Chiều 23.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu dẫn đầu đoàn công tác tỉnh Bạc Liêu đến làm việc với doanh nghiệp Hồ Quang; kỹ sư Hồ Quang Cua và nhóm đồng sở hữu gạo ngon nhất thế giới ST25.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung cùng thăm cánh đồng lúa ST25 của KS Hồ Quang Cua chiều 23.8 (ảnh Nhật Hồ(
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung cùng thăm cánh đồng lúa ST25 của KS Hồ Quang Cua chiều 23.8 (ảnh Nhật Hồ)

Ông Phan Thanh Hải, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bạc Liêu cho biết, Bạc Liêu đã trồng lúa ST24, ST25 từ hai năm nay. Hiện tại có 3.600ha đang sản lúa ST24, ST25 tại huyện Phước Long, Hồng Dân, Thị xã Giá Rai. Hiện tại lúa phát triển tốt, nhưng có rất nhiều thương lái đến chào mua với giá trên 7.500 đồng/kg khiến nông dân dao động muốn bán cho thương lái. Ông Hải đề nghị kỹ sư Hồ Quang Cua nên có ký kết hợp tác, soạn thảo hợp đồng thu mua kể cả việc cung cấp giống để đảm bảo giống tốt, tránh tình trạng người dân lấy lúa thường làm lúa giống.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung thăm cánh đồng lúa ST25 (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung thăm cánh đồng lúa ST25 (ảnh Nhật Hồ)

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu mong muốn kỹ sư Hồ Quang Cua và nhóm đồng sở hữu mở rộng diện tích sản xuất tại Bạc Liêu. Đáp ứng đủ nhu cầu giống, kỹ thuật đồng thời tìm các đối tác để tiêu thụ sản phẩm.

Ông Trung nhấn mạnh: “Bạc Liêu đã có kinh nghiệm trong sản xuất mô hình lúa – tôm. Bạc Liêu cũng mong muốn phát triển mạnh mẽ hơn giống lúa ST24, ST25. Bạc Liêu có đến 60.000ha diện tích lúa – tôm đủ khả năng sản xuất lớn cho cây lúa ST24, ST25. Chúng tôi mong muốn sẽ phát triển cây lúa thơm ST24, ST25 trên vùng lúa tôm tại Bạc Liêu”.

Gạo ngon nhất thế giới ST25 sẽ sản xuất tại Bạc Liêu trong thời gian không xa (ảnh Nhật Hồ)
Gạo ngon nhất thế giới ST25 sẽ sản xuất tại Bạc Liêu trong thời gian không xa (ảnh Nhật Hồ)

Chủ tịch Bạc Liêu tâm tư: “Người nông dân sản xuất lúa, tôm dù có năng suất, sản lượng có tăng nhiều đi nữa nhưng với giá trồi sụt như hiện nay thì nông dân khó giàu. Chính vì vậy lúa ST24, ST25 vừa có năng suất, chất lượng, thương hiệu sẽ giúp cho người dân khá lên thật sự từ trồng lúa”.

Ông Hồ Quang Cua khẳng định giống lúa ST24, ST25 thích hợp tại vùng đất lúa – tôm, chính vì vậy khả năng phát triển tại vùng đất Bạc Liêu, Cà Mau là thích hợp.

“Cha đẻ” của gạo ngon nhất thế giới cũng cam kết sớm triển khai sản xuất trên diện rộng tại Bạc Liêu và các tỉnh lân cận trên mô hình lúa – tôm của Bán đảo Cà Mau.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Nhu cầu thế giới cao, giá lúa gạo Việt Nam tiếp tục “tăng tốc”

Vũ Long |

Giá lúa tươi tại đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng do nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng khoảng 5USD/tấn.

Bạc Liêu: Tạm giữ 4 tấn lúa giống ST24 không rõ nguồn gốc

NHẬT HỒ |

Thấy lúa giống ST24 hút hàng, một cửa hàng cung cấp lúa giống tại Hồng Dân, Bạc Liêu mua lúa không rõ nguồn gốc về tự sấy rồi đóng bao bì ST24 bán cho nông dân.

Giá lúa lại bật tăng do nguồn cung giảm

Vũ Long |

Vụ lúa Hè - Thu 2020 đang được thu hoạch cho năng suất lớn. Giá lúa tăng cao do nhu cầu thị trường tăng. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trở lại.

Việt Nam đang trở lại vị trí xuất khẩu gạo số 1 thế giới

Phong Nguyễn |

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 7 tháng năm 2020, Việt Nam xuất khẩu khoảng 3,9 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 1,9 tỉ USD, tăng 10,9% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt là giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng cao, vượt Thái Lan, Ấn Độ và Pakistan. Đây là lần thứ 2 Việt Nam có thể trở lại vị trí xuất khẩu gạo số 1 thế giới.

15 năm 6 tháng tù cho nhóm cán bộ "hô biến" lúa thành hoa ly

Trần Lâm |

Toà án Nhân dân tỉnh Thanh Hoá (TAND) đã ra bản án tuyên phạt nhóm 5 bị cáo là cựu cán bộ, công chức ở TP. Thanh Hoá tổng cộng hình phạt 15 năm 6 tháng tù vì tội gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Cha đẻ gạo ngon nhất thế giới: Xuất khẩu gạo vào Mỹ, Châu Âu không khó!

NHẬT HỒ |

Ông Hồ Quang Cua, cha đẻ của gạo ngon nhất thế giới ST25 cho rằng khả năng gạo an toàn đi vào thị trường Mỹ và Châu Âu là rất dễ dàng. Bởi sau khi gạo ST25 đoạt giải, có rất nhiều khách hàng nước ngoài đặt mua nhưng không đủ bán.

Việt Nam được nhiều nước đặt hàng cung cấp gạo ngon, đóng gói sẵn

NHẬT HỒ |

Gạo Việt Nam đang được nhiều nước trên thế giới ưa chuộng. Các đối tác đề nghị phía Việt Nam cung cấp gạo ngon, đóng gói sẵn chứ  không phải vô bao xuất theo kiểu đấu giá như trước đây.

Lùm xùm xuất khẩu gạo: Do Bộ Công Thương, Tài Chính "phối hợp chưa đồng bộ"

Phạm Dung |

Những lùm xùm liên quan đến việc xuất khẩu gạo trong thời gian vừa qua đã được Bộ Công Thương làm rõ và thừa nhận có "sự phối hợp chưa đồng bộ" với Bộ Tài Chính.

Nhu cầu thế giới cao, giá lúa gạo Việt Nam tiếp tục “tăng tốc”

Vũ Long |

Giá lúa tươi tại đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng do nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng khoảng 5USD/tấn.

Bạc Liêu: Tạm giữ 4 tấn lúa giống ST24 không rõ nguồn gốc

NHẬT HỒ |

Thấy lúa giống ST24 hút hàng, một cửa hàng cung cấp lúa giống tại Hồng Dân, Bạc Liêu mua lúa không rõ nguồn gốc về tự sấy rồi đóng bao bì ST24 bán cho nông dân.

Giá lúa lại bật tăng do nguồn cung giảm

Vũ Long |

Vụ lúa Hè - Thu 2020 đang được thu hoạch cho năng suất lớn. Giá lúa tăng cao do nhu cầu thị trường tăng. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trở lại.

Việt Nam đang trở lại vị trí xuất khẩu gạo số 1 thế giới

Phong Nguyễn |

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 7 tháng năm 2020, Việt Nam xuất khẩu khoảng 3,9 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 1,9 tỉ USD, tăng 10,9% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt là giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng cao, vượt Thái Lan, Ấn Độ và Pakistan. Đây là lần thứ 2 Việt Nam có thể trở lại vị trí xuất khẩu gạo số 1 thế giới.

15 năm 6 tháng tù cho nhóm cán bộ "hô biến" lúa thành hoa ly

Trần Lâm |

Toà án Nhân dân tỉnh Thanh Hoá (TAND) đã ra bản án tuyên phạt nhóm 5 bị cáo là cựu cán bộ, công chức ở TP. Thanh Hoá tổng cộng hình phạt 15 năm 6 tháng tù vì tội gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Cha đẻ gạo ngon nhất thế giới: Xuất khẩu gạo vào Mỹ, Châu Âu không khó!

NHẬT HỒ |

Ông Hồ Quang Cua, cha đẻ của gạo ngon nhất thế giới ST25 cho rằng khả năng gạo an toàn đi vào thị trường Mỹ và Châu Âu là rất dễ dàng. Bởi sau khi gạo ST25 đoạt giải, có rất nhiều khách hàng nước ngoài đặt mua nhưng không đủ bán.

Việt Nam được nhiều nước đặt hàng cung cấp gạo ngon, đóng gói sẵn

NHẬT HỒ |

Gạo Việt Nam đang được nhiều nước trên thế giới ưa chuộng. Các đối tác đề nghị phía Việt Nam cung cấp gạo ngon, đóng gói sẵn chứ  không phải vô bao xuất theo kiểu đấu giá như trước đây.

Lùm xùm xuất khẩu gạo: Do Bộ Công Thương, Tài Chính "phối hợp chưa đồng bộ"

Phạm Dung |

Những lùm xùm liên quan đến việc xuất khẩu gạo trong thời gian vừa qua đã được Bộ Công Thương làm rõ và thừa nhận có "sự phối hợp chưa đồng bộ" với Bộ Tài Chính.