60 ngàn du khách đến Bình Thuận du xuân, vượt rất xa so với kỳ vọng

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né, TP.Phan Thiết ghi nhận sự trở lại nhộn nhịp của du khách trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Toàn tỉnh Bình Thuận ước đón khoảng 60.000 lượt khách du lịch, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo ghi nhận, từ mùng 2 Tết đến thời điểm này, đa số các resort, khách sạn tại Hàm Tiến - Mũi Né, TP.Phan Thiết đều đạt tối đa công suất phòng. Chiều mùng 4 Tết, nhiều du khách chưa đặt phòng trước nhưng vẫn ra Mũi Né du lịch và tự kiếm phòng nhưng rất khó khăn vì hầu như là không còn phòng.

Xe ôtô du khách tấp nập tại bã Đá Ông Địa, TP.Phan Thiết. Ảnh: DT
Xe ôtô du khách tấp nập tại bãi Đá Ông Địa, TP.Phan Thiết. Ảnh: DT

Trong dịp Tết này, hầu hết lượng khách lưu trú là khách du lịch nội địa, tập trung chủ yếu khu vực Hàm Tiến - Mũi Né, Tiến Thành, La Gi. Nắm bắt nhu cầu của du khách, ngành du lịch Bình Thuận đã đẩy mạnh hoạt động kích cầu, tung ra sản phẩm ưu đãi dịp cao điểm Tết.

Du khách tham quan Tháp Pô Sah INư. Ảnh: DT
Du khách tham quan Tháp Pô Sah INư. Ảnh: DT

Cùng với đó, công tác phòng, chống dịch cũng được chú trọng, các cơ sở lưu trú đều bố trí phòng dự phòng để cách ly nếu có du khách dương tính COVID-19, tạo sự yên tâm, thoải mái cho du khách.

Những dòng xe cộ chật kín trên đường Nguyễn Đình Chiểu, trước các resort. Ảnh: CTV
Những dòng xe cộ chật kín trên đường Nguyễn Đình Chiểu, trước các resort. Ảnh: CTV

Tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, TP.Phan Thiết đi ngang các resort ven biển. Những dòng xe ôtô đậu kín ven đường vì các sân bãi của resort đều chật kín.

Xe di chuyển 2 chiều có lúc ùn tắc vì quá đông. Đó là những tín hiệu lạc quan, đáng mừng cho du lịch Hàm Tiến - Mũi Né, đánh dấu sự trở lại của du khách sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch bệnh.

Du khách chụp ảnh tại Làng chài Mũi Né. Ảnh: DT
Du khách chụp ảnh tại Làng chài Mũi Né. Ảnh: DT

Thống kê sơ bộ của ngành du lịch, toàn tỉnh ước đón khoảng 60.000 lượt khách du lịch bao gồm khách tham quan và khách lưu trú, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Phần lớn là du khách đi theo kiểu gia đình và sử dụng ôtô riêng.

Những quán hải sản ven bờ kè đông kín khách, đi trễ là không còn bàn. Ảnh: DT
Những quán hải sản ven bờ kè đông kín khách, thực khách đi trễ là không còn bàn. Ảnh: DT

Những quán hải sản dọc bờ kè Hàm Tiến cũng ghi nhận sự sôi động trở lại trong những ngày qua, bởi du khách chỉ cần đi ăn sau 19h là không có quán nào còn chỗ ngồi.

Trung bình doanh thu mỗi quán gần 80 triệu đồng mỗi ngày. Ngoài hải sản tươi sống, giá cả bình ổn thì khâu phục vụ, đáp ứng nhu cầu chế biến nhanh cũng được các quán chú trọng.

Du khách đến Phan Thiết thích thú check-in cây bông giấy khổng lồ. Ảnh: DT
Du khách đến Phan Thiết thích thú check-in cây bông giấy khổng lồ. Ảnh: DT

Không chỉ du lịch Hàm Tiến - Mũi Né, nhiều du khách chọn đi du lịch đảo Phú Quý. Dịp tết này, tàu cao tốc phải chạy tăng gấp đôi số chuyến để đảm bảo nhu cầu ra đảo của du khách. Mặc dù có những ngày thời tiết không thuận lợi, có sóng to làm cho chuyến đi từ Phan Thiết ra Phú Quý vất vả hơn.

Những bãi tắm đông du khách tắm biển. Ảnh: DT
Những bãi tắm đông du khách tắm biển. Ảnh: DT

Với lượng du khách đến Bình Thuận dịp Tết Nguyên đán năm nay vượt rất xa so với kỳ vọng có thể coi là tín hiệu rất phấn khởi cho ngành du lịch Bình Thuận trong năm 2022 với mục tiêu đón từ 4,5 - 4,7 triệu lượt khách.

Tỉnh Bình Thuận cũng đưa ra chủ trương đảm bảo ổn định giá dịch vụ và chú trọng chất lượng phục vụ để thu hút và giữ chân du khách ghé lại nơi đây.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Du khách thích thú hòa mình vào điệu múa Chăm trên tháp Pô Sah Inư

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Những ngày này trên tháp Pô Sah Inư, TP.Phan Thiết, những giai điệu nhạc cụ truyền thống và những điệu múa Chăm khiến du khách say sưa đứng xem. Nhiều du khách thích thú đã vào múa cùng các cô gái Chăm. Tuy những điệu múa không uyển chuyển bằng nhưng những du khách này đã có những trải nghiệm mới lạ và không thể nào quên trong chuyến du lịch của mình.

Mũi Né nhộn nhịp du khách đến du xuân, tắm biển

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Những ngày này, tại Hàm Tiến - Mũi Né, TP.Phan Thiết nhộn nhịp du khách đến du xuân, tắm biển. Những hàng ôtô đậu kín hai bên đường ven khu du lịch Hòn Rơm.

Nhiều du khách đón năm mới tại Bình Thuận trong ngày đầu năm

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Nhiều du khách đến từ các tỉnh, thành đã có nhiều hoạt động tươi vui, phấn khởi trong ngày đầu năm mới tại các resort ở TP.Phan Thiết. Bất ngờ hơn là khi được lãnh đạo ngành du lịch lì xì, chúc Tết.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Du khách thích thú hòa mình vào điệu múa Chăm trên tháp Pô Sah Inư

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Những ngày này trên tháp Pô Sah Inư, TP.Phan Thiết, những giai điệu nhạc cụ truyền thống và những điệu múa Chăm khiến du khách say sưa đứng xem. Nhiều du khách thích thú đã vào múa cùng các cô gái Chăm. Tuy những điệu múa không uyển chuyển bằng nhưng những du khách này đã có những trải nghiệm mới lạ và không thể nào quên trong chuyến du lịch của mình.

Mũi Né nhộn nhịp du khách đến du xuân, tắm biển

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Những ngày này, tại Hàm Tiến - Mũi Né, TP.Phan Thiết nhộn nhịp du khách đến du xuân, tắm biển. Những hàng ôtô đậu kín hai bên đường ven khu du lịch Hòn Rơm.

Nhiều du khách đón năm mới tại Bình Thuận trong ngày đầu năm

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Nhiều du khách đến từ các tỉnh, thành đã có nhiều hoạt động tươi vui, phấn khởi trong ngày đầu năm mới tại các resort ở TP.Phan Thiết. Bất ngờ hơn là khi được lãnh đạo ngành du lịch lì xì, chúc Tết.