6 tháng năm 2022 thu ngân sách Hà Tĩnh đạt hơn 10.000 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Sáng 30.6, Cục Thống kê Hà Tĩnh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê tình hình kinh tế xã hội Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2022. Theo công bố, thu ngân sách của tỉnh Hà Tĩnh 6 tháng qua đạt hơn 10.000 tỉ đồng.

Tổng giá trị sản phẩm trong tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 23.529 tỉ đồng, tăng 0,08% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 0,22%; khu vực Công nghiệp, xây dựng giảm 8,34%; khu vực Dịch vụ tăng 6,97%.

Nguyên nhân dẫn đến việc tổng sản phẩm trong tỉnh có mức tăng trưởng thấp đó là do một số nguyên nhân. Trong đó, lĩnh vực nông lâm thủy sản gặp thời tiết bất lợi, sâu bệnh, dịch bệnh ảnh hưởng năng suất.

Khu vực công nghiệp và xây dựng giảm do Tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 gặp sự cố đang phải ngừng hoạt động đến nay chưa khắc phục được. Tổng sản lượng điện trong 6 tháng qua chỉ sản xuất được 4.121 triệu KWh,  giảm 36,34% so với cùng kỳ.

Trong đó, riêng nhà máy nhiệt điện I chỉ sản xuất 1.845 triệu KWh giảm 53,34% so với cùng kỳ.

Ngoài ra trong 6 tháng vừa qua do giá đầu vào tăng trong khi đó giá thành phẩm thép có phần giảm nên sản phẩm phôi thép của Formosa chỉ sản xuất được 3190 ngàn tấn, giảm 1,67% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, trong khi các động lực tăng trưởng chính (Formosa, Nhiệt điện Vũng Áng I) sản xuất sụt giảm hoặc tăng trưởng thấp thì sản xuất ngành công nghiệp vẫn chưa có các năng lực mới tăng thêm để đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Đại biểu dự họp báo sáng 30.6 tại Cục Thống kê Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Đại biểu dự họp báo sáng 30.6 tại Cục Thống kê Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn

Với sự sụt giảm lượng điện sản xuất trong 6 tháng vừa qua đã làm cho GRDP ngành Công nghiệp giảm 11,46% so với cùng kỳ và làm giảm 3,94 điểm phần trăm vào tốc độ tăng GRDP toàn nền kinh tế. Đó là lý do chính làm cho tổng sản phẩm trong tỉnh không có tăng trưởng.

6 tháng đầu năm có 657 doanh nghiệp đăng ký thành lập, tăng 24,96% so với cùng kỳ; số vốn đăng ký tăng 35,47%; số lao động tăng 70,34% là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi của nền kinh tế.

Tình hình hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch 6 tháng đầu năm 2022 đã dần ổn định hơn sau những ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 28.166,5 tỉ đồng, tăng 13,06% so với năm trước.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 24.179,48 tỉ đồng, tăng 12,09% so với năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 2.850 tỉ đồng, tăng 18,27%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 8,36 tỉ đồng, tăng 13,66%.

Tổng thu ngân sách nhà nước (đã loại trừ hoàn thuế) sơ bộ tính đến ngày 25.6.2022 đạt 10.401 tỉ đồng (tăng 38,04% so với cùng kỳ). Trong đó, thu nội địa đạt 4.804,94 tỉ đồng (chiếm 46,19 % trong tổng thu) tăng 24,69% so với cùng kỳ.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: 6 tháng, thu ngân sách hơn 10.000 tỉ đồng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 dự kiến vượt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao; đảm bảo được nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán và các nhiệm vụ chi khác phát sinh.

Kinh tế mới phục hồi, thu ngân sách tăng có phải do "lạm thu"?

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng nhấn mạnh, trong điều hành chính sách, chúng ta đã miễn, giảm, giãn cho các doanh nghiệp. Nếu so với thực hiện của năm 2020 thì tổng thu ngân sách 2021 chỉ tăng khoảng 3,8%, và như vậy hoàn toàn phù hợp với tăng trưởng kinh tế có 2,8%, lạm phát trên 1,8%.

Năng lượng tái tạo giúp Gia Lai thu ngân sách vượt chỉ tiêu

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 14.5, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho biết, sẽ tiếp tục khuyến khích đầu tư năng lượng tái tạo (điện gió và điện mặt trời) để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nghệ An: 6 tháng, thu ngân sách hơn 10.000 tỉ đồng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 dự kiến vượt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao; đảm bảo được nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán và các nhiệm vụ chi khác phát sinh.

Kinh tế mới phục hồi, thu ngân sách tăng có phải do "lạm thu"?

Vương Trần |

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng nhấn mạnh, trong điều hành chính sách, chúng ta đã miễn, giảm, giãn cho các doanh nghiệp. Nếu so với thực hiện của năm 2020 thì tổng thu ngân sách 2021 chỉ tăng khoảng 3,8%, và như vậy hoàn toàn phù hợp với tăng trưởng kinh tế có 2,8%, lạm phát trên 1,8%.

Năng lượng tái tạo giúp Gia Lai thu ngân sách vượt chỉ tiêu

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 14.5, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho biết, sẽ tiếp tục khuyến khích đầu tư năng lượng tái tạo (điện gió và điện mặt trời) để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.