6 tháng đầu năm xuất khẩu đạt trên 236 tỉ USD

Minh Hạnh |

Tăng trưởng khả quan trong nửa đầu năm với dấu ấn tiến bộ rõ nét của khối DN nội địa, cộng với nhiều điều kiện thuân lợi, dự báo XK hàng hóa cả năm nay sẽ “băng băng” về đích với mức tăng trưởng khoảng 10%. 

Theo báo cáo của Bộ Công Thương 6 tháng đầu năm xuất khẩu ước đạt gần 114 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017, bằng 48% kế hoạch  năm. Tính đến hết tháng 6, đã có 20 mặt hàng đạt kim ngạch XK trên 1 tỉ USD, như: Điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; hàng dệt, may; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, giày dép các loại. Trong đó xuất siêu khoảng 2,7 tỉ USD (chiếm gần 2,4%) và nhập siêu của khu vực DN trong nước ước đạt 12,9 tỉ USD.

Theo Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương) Dương Duy Hưng, điểm tích cực trong xuất khẩu được thể hiện khá rõ khi khu vực có vốn đầu tư trong nước đã cải thiện tốc độ tăng trưởng so với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, khu vực 100% vốn trong nước XK ước đạt 33,07 tỉ USD, tăng 19,9%, cao hơn mức tăng 16,3% của năm 2017. Trong khi đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) XK ước đạt 80,86 tỉ USD, tăng 14,5%, thấp hơn mức tăng 20,7% của năm 2017.  

Do Việt Nam đã tận dụng tốt các ưu đãi về thuế quan trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết để mở rộng các thị trường XK mới. Bằng chứng là, kim ngạch XK hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ tăng 9,2%, EU tăng 12,3%, Trung Quốc tăng 28%... Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng XK của Việt Nam sang một số thị trường tiềm năng cũng ghi nhận đóng góp đáng kể vào tốc độ tăng trưởng xuất khẩu.

Đại diện Bộ Công Thương cũng nhận định, theo chu kỳ thông thường xuất khẩu nông, thủy sản tăng vào giữa năm và đạt mức cao nhất vào thời điểm cuối năm; các mặt hàng công nghiệp có kim ngạch xuất khẩu lớn như dệt may, giày dép, đồ gỗ đều bước vào mùa vụ từ giữa quý II.

Bên Cạnh đó, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và FTA Việt Nam - EU dự kiến có hiệu lực vào năm 2019 đã và đang tạo ra sức hút mới cho đầu tư trực tiếp nước ngoài, giúp nước ta có thêm năng lực sản xuất mới. Dự báo, kim ngạch XK cả năm 2018 có thể đạt 236,6 tỉ USD (tăng 10% so với năm 2017).

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu lâm sản có khả năng cán mốc 9 tỉ USD

L.V |

Đó là thông tin được Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - NNPTNT) thông báo sáng nay (9.7) tại hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. 

Giá trị xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục tăng trong 6 tháng cuối năm

Phong Nguyễn |

Theo Bộ NNPTNT, 6 tháng đầu năm, nông nghiệp tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây với mức tăng 4%. Giá trị XK nông-lâm thủy sản tăng trưởng 4,2%, tăng 12%, với kim ngạch XK ước tính đạt 19,4 tỉ USD. Thặng dư thương mại toàn ngành đạt 3,9 tỉ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều mặt hàng nông sản là điểm sáng của ngành như: Gạo, lâm sản và các sản phẩm ngoài gỗ, rau quả… Đặc biệt, ngành lúa gạo nổi lên như điểm sáng về giá trị xuất khẩu.

Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc đang “rộng cửa”

Kh.V |

Từ 1.7.2018, giá thuế nhập khẩu (NK) cá tra philê sẽ giảm từ 10% xuống 7%; thuế NK cá tra tươi hoặc ướp lạnh giảm từ 12% xuống 7%. Đây là cơ hội để cá tra Việt Nam được NK chính ngạch vào thị trường Trung Quốc.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Xuất khẩu lâm sản có khả năng cán mốc 9 tỉ USD

L.V |

Đó là thông tin được Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - NNPTNT) thông báo sáng nay (9.7) tại hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. 

Giá trị xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục tăng trong 6 tháng cuối năm

Phong Nguyễn |

Theo Bộ NNPTNT, 6 tháng đầu năm, nông nghiệp tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây với mức tăng 4%. Giá trị XK nông-lâm thủy sản tăng trưởng 4,2%, tăng 12%, với kim ngạch XK ước tính đạt 19,4 tỉ USD. Thặng dư thương mại toàn ngành đạt 3,9 tỉ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều mặt hàng nông sản là điểm sáng của ngành như: Gạo, lâm sản và các sản phẩm ngoài gỗ, rau quả… Đặc biệt, ngành lúa gạo nổi lên như điểm sáng về giá trị xuất khẩu.

Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc đang “rộng cửa”

Kh.V |

Từ 1.7.2018, giá thuế nhập khẩu (NK) cá tra philê sẽ giảm từ 10% xuống 7%; thuế NK cá tra tươi hoặc ướp lạnh giảm từ 12% xuống 7%. Đây là cơ hội để cá tra Việt Nam được NK chính ngạch vào thị trường Trung Quốc.