6 sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam đồng loạt mở bán vải thiều

Vũ Long |

Ngày 6.6.2021, 6 sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam là Sendo, Voso (Viettel Post), Tiki, Shopee, Postmart (VNpost) và Lazada đồng loạt bán vải thiều Bắc Giang.

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, các sàn thương mại điện tử nói trên sẽ hợp tác với chính quyền địa phương, các đoàn thể và hợp tác xã, các trang trại lớn sản xuất vải thiều trên địa bàn huyện Lục Ngạn để ổn định nguồn hàng, tổ chức bán hàng trên mạng điện tử.

Vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) sẽ được bán theo hình thức "gom hàng", tức là các sàn thương mại sẽ gom đơn, chốt đơn của khách hàng và báo đến đầu mối. Sau khi có đơn báo, vải Bắc Giang sẽ được thu hái và gửi đi trong ngày, tuân thủ các hình thức phòng chống dịch, bảo quản lạnh để quả vải được tươi ngon.

Theo UBND huyện Lục Ngạn, để tạo điều kiện cho các sàn giao dịch thu mua vải thiều, địa phương đã bố trí lực lượng hỗ trợ trong quá trình vận chuyển. Các thủ tục hành chính, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng vải thiều an toàn dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch khác cho người, phương tiện, hàng hóa khi lưu thông cũng được các cơ quan chuyên môn chủ động triển khai để việc lưu thông, tiêu thụ vải thiều được thuận lợi.

Ngoài bán hàng trên mạng, tỉnh Bắc Giang cũng đang đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều tại Hà Nội, TPHCM, đồng thời tạo mọi điều kiện để xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc thuận lợi, tranh thủ thời điểm hiện tại người tiêu dùng Trung Quốc có nhu cầu mua nhưng vải thiều chưa chín (vải Trung Quốc chín muộn hơn vải Việt Nam khoảng 2 tuần). Tại Bắc Giang, huyện Lục Ngạn thành lập 7 tổ liên ngành hỗ trợ, kiểm tra, xử lý vi phạm về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, thương mại, phòng chống dịch COVID-19 trong vụ thu hoạch, tiêu thụ vải thiều năm 2021.

Các tổ sẽ tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm về ab toàn trật tự, an toàn giao thông, thương mại, phòng chống dịch COVID-19, chống tình trạng ép giá trong mua bán vải thiều. Số điện thoại đường dây nóng của các tổ công tác cũng được niêm yết công khai để người dân liên hệ, thông tin tình hình.

Các tổ công tác sẽ hoạt động từ nay đến ngày 31.7.2021.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Đại sứ quán vào cuộc thúc đẩy tiêu thụ vải thiều tại Nhật Bản

Vũ Long |

Người tiêu dùng Nhật Bản ưa chuộng quả vải thiều của Việt Nam, đây là cơ hội để vải thiều tiêu thụ ở quốc gia này.

Vải thiều Hải Dương bắt đầu được bán tại siêu thị Singapore

Vũ Long |

Vải u hồng Thanh Hà bắt đầu được bày bán trong siêu thị tại Singapore. Đây là năm thứ 2 Việt Nam xuất khẩu vải thiều sang quốc gia này.

Hàng nghìn thùng vải thiều Bắc Giang được hỗ trợ tiêu thụ tại Đà Nẵng

Cát Tường |

Nhằm hỗ trợ người dân Bắc Giang gặp khó khăn vì dịch COVID-19, nhiều ngày qua, Hội Doanh nhân trẻ TP. Đà Nẵng đã triển khai chương trình hỗ trợ tiêu thụ vải thiều, với hàng nghìn thùng được bán mỗi ngày.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đại sứ quán vào cuộc thúc đẩy tiêu thụ vải thiều tại Nhật Bản

Vũ Long |

Người tiêu dùng Nhật Bản ưa chuộng quả vải thiều của Việt Nam, đây là cơ hội để vải thiều tiêu thụ ở quốc gia này.

Vải thiều Hải Dương bắt đầu được bán tại siêu thị Singapore

Vũ Long |

Vải u hồng Thanh Hà bắt đầu được bày bán trong siêu thị tại Singapore. Đây là năm thứ 2 Việt Nam xuất khẩu vải thiều sang quốc gia này.

Hàng nghìn thùng vải thiều Bắc Giang được hỗ trợ tiêu thụ tại Đà Nẵng

Cát Tường |

Nhằm hỗ trợ người dân Bắc Giang gặp khó khăn vì dịch COVID-19, nhiều ngày qua, Hội Doanh nhân trẻ TP. Đà Nẵng đã triển khai chương trình hỗ trợ tiêu thụ vải thiều, với hàng nghìn thùng được bán mỗi ngày.