550 sản phẩm OCOP được quảng bá tại Thủ đô

Quỳnh Chi |

Tối 24.7, Lễ khai mạc sự kiện giới thiệu, quảng bá, kết nối sản phẩm OCOPgắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc đã diễn ra tại không gian biểu diễn nghệ thuật và ẩm thực quận Tây Hồ, Hà Nội. Sự kiện kéo dài từ ngày 24.7 đến 27.7.2020.

Sự kiện thu hút đông đảo người dân Thủ đô với nhiều hoạt động như: Trưng bày 150 gian hàng với 550 sản phẩm OCOP và hơn 2.000 sản phẩm tiềm năng, sản phẩm đặc sản vùng miền của 27 tỉnh, thành trong cả nước (trong đó có 15 tỉnh miền núi miền Bắc, 11 tỉnh thành trong cả nước và thành phố Hà Nội), các tiết mục biểu diễn văn hóa, nghệ thuật đặc trưng cho các vùng miền của các tỉnh miền núi phía Bắc; trình diễn văn hóa ẩm thực với các món ăn đặc sản...

Một số gian hàng được trưng bày trong khuôn khổ sự kiện. Ảnh: Quỳnh Chi
Một số gian hàng được trưng bày trong khuôn khổ sự kiện. Ảnh: Quỳnh Chi

Đặc biệt, tại không gian trình diễn văn hóa ẩm thực, khách thăm quan sẽ được tận mắt chứng kiến quy trình chế biến và thưởng thức những đặc sản đến từ các vùng miền trên khắp cả nước như: Chả mực giã tay (Quảng Ninh), quảng diễn cá ngừ vây xanh (Phú Yên), lẩu cá kèo và rau bông điên điển của miền Tây…

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, người dân Thủ đô sẽ được chiêm ngưỡng 200 tác phẩm sinh vật cảnh tiêu biểu với chủ đề “Tinh hoa hội tụ” của các nghệ nhân Hà Nội.

Các đại biểu thăm quan gian hàng “Cá ngừ đại dương”. Ảnh: Quỳnh Chi
Các đại biểu thăm quan gian hàng “Cá ngừ đại dương”. Ảnh: Quỳnh Chi

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Chu Phú Mỹ (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng điều phối Nông thôn mới thành phố Hà Nội) cho biết, đây là sự kiện mở màn trong chuỗi sự kiện được tổ chức theo tinh thần chỉ đạo của Bộ NN&PTNT và UBND TP. Hà Nội về việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc từ ngày 23-27.7.2020. Lần thứ hai là sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Hồng diễn ra từ ngày 20-24.8.2020. Sự kiện thứ 3 dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm 2020 nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh, thành miền Trung và Tây Nguyên. Cuối cùng là sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh, thành đồng bằng Nam Bộ được tổ chức vào tháng 11.2020. Tất cả 4 sự kiện đều được tổ chức tại không gian biểu diễn văn hóa nghệ thuật ẩm thực đường phố quận Tây Hồ, Hà Nội.

Ông Chu Phú Mỹ cũng nhấn mạnh: “Các chương trình diễn ra trong khuôn khổ sự kiện sẽ tạo điểm nhấn, khẳng định vị thế, vai trò của sản phẩm OCOP trong nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay và trong tương lai. Những biên bản ký kết ngày hôm nay giữa các đơn vị sản xuất và đơn vị tiêu thụ sẽ sớm được triển khai thực hiện đồng bộ nhằm đưa các sản phẩm có chất lượng đến gần hơn với người dân trong nước và quốc tế”.

Quỳnh Chi
TIN LIÊN QUAN

2.350 sản phẩm OCOP quảng bá tại Hà Nội

Minh Anh |

Chiều ngày 16.7, tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo tuyên truyền về việc tổ chức sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 23.7.2020 đến 27.7.2020 tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Tây Hồ, Hà Nội.

Hà Nội sẽ tổ chức quảng bá, kết nối giao thương các sản phẩm OCOP

THANH-HIỀN |

Chiều ngày 17.6, tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố Hà Nội diễn ra buổi họp báo tuyên truyền về sự kiện trưng bày, quảng bá và hội thảo kết nối giao thương các sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2020 (lần thứ nhất).

Hình ảnh hiếm thấy tại khu phố ẩm thực đêm nhộn nhịp nhất Tây Đô

SỞ HẠ |

Nằm cạnh bờ sông Hậu thuộc khu vực phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), khu phố ẩm thực đêm này từng là nơi nhộn nhịp ăn uống, thu hút rất đông khách du lịch và người dân địa phương hàng đêm. Tuy nhiên, sau thời gian giãn cách xã hội, mặc dù đã hoạt động trở lại bình thường, nhưng người bán thì nhiều mà khách thì thưa thớt.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

2.350 sản phẩm OCOP quảng bá tại Hà Nội

Minh Anh |

Chiều ngày 16.7, tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo tuyên truyền về việc tổ chức sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 23.7.2020 đến 27.7.2020 tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Tây Hồ, Hà Nội.

Hà Nội sẽ tổ chức quảng bá, kết nối giao thương các sản phẩm OCOP

THANH-HIỀN |

Chiều ngày 17.6, tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố Hà Nội diễn ra buổi họp báo tuyên truyền về sự kiện trưng bày, quảng bá và hội thảo kết nối giao thương các sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2020 (lần thứ nhất).

Hình ảnh hiếm thấy tại khu phố ẩm thực đêm nhộn nhịp nhất Tây Đô

SỞ HẠ |

Nằm cạnh bờ sông Hậu thuộc khu vực phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), khu phố ẩm thực đêm này từng là nơi nhộn nhịp ăn uống, thu hút rất đông khách du lịch và người dân địa phương hàng đêm. Tuy nhiên, sau thời gian giãn cách xã hội, mặc dù đã hoạt động trở lại bình thường, nhưng người bán thì nhiều mà khách thì thưa thớt.