Sau các Bộ Công thương, Tài chính, Giao thông Vận tải và Thông tin truyền thông), lễ ký kết bàn giao DN từ Bộ NN&PTNT là lễ ký kết cuối cùng của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại DN (UBQLVNN) để hoàn tất quá trình tiếp nhận 19 tập đoàn, tổng công ty thuộc các Bộ về UBQLVNN tại DN theo chỉ đạo của Chính phủ.
Theo Thứ trưởng thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn, 5 DN được bàn giao về UBQLVNN tại DN gồm Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng Cty Lâm nghiệp Việt Nam, Tổng Cty Càphê Việt Nam, Tổng Cty Lương thực Miền Bắc, Tổng Cty Lương thực Miền Nam.
5 DN này hiện có số vốn khoảng 50.000 tỉ đồng (trong đó, riêng Tập đoàn Caosu Việt Nam có số vốn khoảng 40.000 tỉ đồng); sở hữu gần 500.000ha đất nông lâm nghiệp.
Đây là 5 DN có vai trò quan trọng, đóng góp lớn vào quá trình đổi mới, ổn định và phát triển thời gian qua của đất nước. Hơn nữa, những DN này còn có vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo an sinh xã hội, an ninh lương thực, an ninh quốc phòng và an ninh kinh tế.
Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho rằng, sau khi tiếp nhận 5 DN này, UBQLVNN tại DN sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ NNPTNT và các cơ quan liên quan để chỉ đạo các DN tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng được vị trí, vai trò và nhiệm vụ được giao; đồng thời tiếp tục sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu các doanh nghiệp theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch UBQLVNN tại DN cho biết, sau khi tiếp nhận 5 DN, sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ NNPTNT, các cơ quan liên quan để chỉ đạo các DN này thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Bộ NN&PTNT thực hiện quản lý vốn nhà nước trong lĩnh vực rất quan trọng, bao trùm toàn bộ các hoạt động của 5 DN, từ đất rừng, đất nông nghiệp, đến quy hoạch các loại cây, giống, kỹ thuật canh tác, thu hoạch, chế biến và xuất khẩu.
Do vậy, UBQLVNN tại DN cũng như 5 DN trên sẽ thường xuyên phối hợp với Bộ NNPTNT trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo thực hiện đúng định hướng phát triển của ngành nông nghiệp, có hiệu quả và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.