40 nghìn tấn thịt đông lạnh nhập khẩu an toàn, âm tính với virus SARS-CoV-2

Vũ Long |

Những lo lắng về việc nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm đông lạnh tăng mạnh trong thời gian có làm tăng nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 hay không đã được giải tỏa khi nhà chức trách khẳng định đảm bảo an toàn.

Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, trong thời gian qua, lúc cao điểm, bình quân mỗi tháng có khoảng 500 container (trọng lượng 20-30 tấn/container) nhập khẩu thông qua về các cảng trên cả nước, trong đó chủ yếu là mặt hàng thịt gia cầm, thịt gia súc (chủ yếu là thịt lợn, bò)...

Theo Cục Trưởng Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – NNPTNT) - ông Phạm Văn Đông, số liệu báo cáo từ các cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thuộc Cục Thú y cho biết, số lượng thịt gia súc, gia cầm đông lạnh dùng làm thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam từ đầu năm 2021 đến nay là hơn 40 nghìn tấn các loại, trong đó thịt lợn các loại là 16.645 tấn, thịt trâu bò 8.865 tấn; thịt dê, cừu gần 31 tấn, thịt gia cầm 14.715 tấn.

Cục trưởng Phạm Văn Đông cho biết, theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO), Tổ chức Thú y Thế giới (OIE),… chưa có bằng chứng khoa học việc truyền lây virus SARS-CoV-2 sang người từ thực phẩm.

Tuy nhiên sau khi một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin Trung Quốc đã xét nghiệm và phát hiện virus SARS-CoV-2 trên thực phẩm nhập khẩu, bao bì đóng gói thực phẩm nhập khẩu đông lạnh, Cục Thú y đã chỉ đạo các cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu lấy mẫu bề mặt bao bì, bề mặt bao gói thịt,… của lô hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu từ các nước để kiểm tra virus SARS-CoV-2.

Từ đó đến nay, Cục Thú y đã tiến hành xét nghiệm hơn 670 mẫu để giám sát đối với lô hàng thực phẩm đông lạnh nhập khẩu. Kết quả xét nghiệm cho thấy toàn bộ số mẫu trên đều cho kết quả âm tính đối với virus SARS-CoV-2.

Trong thời gian tới, Cục Thú y sẽ tiếp tục theo dõi sát thông tin, tình hình dịch bệnh COVID-19 và lấy mẫu giám sát virus SARS-CoV 2 trên các sản phẩm thịt gia súc, gia cầm, thủy sản đông lạnh nhập khẩu nếu cần thiết.

Thông tin với PV Lao Động về các dịch bệnh khác trên gia súc, gia cầm, ông Phạm Văn Đông cho biết:

Về dịch tả lợn Châu Phi, trong năm 2020, cả nước xảy ra 1.622 ổ dịch tại 52 tỉnh, thành phố (giảm 5 lần so với năm 2019). Năm 2021, tính đến này 11.3.2021 cả nước đã xảy ra 278 ổ dịch (giảm hơn 4,1 lần so với cùng kỳ năm 2019 và giảm hơn 1,4 lần so với cùng ký năm 2020) tại 31 tỉnh, thành phố.

Đối với dịch bệnh khác trên gia súc, gia cầm, hiện nay, cả nước có 19 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 tại 14 huyện thuộc 8 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Nghệ An, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đắk Lắk) và 1 ổ dịch H5N1 tại tỉnh Tiền Giang chưa qua 21 ngày.

Ngoài ra, cả nước có 27 ổ dịch lở mồm long mong tại 11 huyện thuộc 6 tỉnh: Bắc Cạn, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Phú Yên và Kon Tum và Đắk Lắk chưa qua 21 ngày.

Về dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò: Dịch bệnh này lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam vào tháng 10.2020. Hiện nay, cả nước đã xảy ra 120 ổ dịch tại 32 huyện của 14 tỉnh. Tổng số gia súc mắc bệnh là 1.593 con, số gia súc đã tiêu hủy là 88 con.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Toàn bộ F1 của 2 ca mắc COVID-19 đều âm tính SARS-CoV-2

Mai Dung |

13/13 mẫu F1 liên quan đến 2 ca bệnh có địa chỉ tại phố Nguyễn Công Trứ (quận Lê Chân, Hải Phòng) đi từ Nội Bài sang Australia ngày 28.2 đã có kết quả âm tính.

Hải Phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 có thu phí cho người xuất cảnh

Mai Dung |

Ngày 10.3, UBND TP.Hải Phòng có văn bản đồng ý thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ nhu cầu xuất cảnh, đi làm việc, học tập, công tác, khám bệnh… tại địa phương khác của người dân.

Hà Nội sẽ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 4.000 người nguy cơ cao

Phạm Đông |

Theo kế hoạch, khoảng 4.000 công nhân, nhân viên nhà hàng, người dân ở chung cư (nhóm người có nguy cơ cao) tại Hà Nội sẽ được xét nghiệm SARS-CoV-2.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Hải Phòng: Toàn bộ F1 của 2 ca mắc COVID-19 đều âm tính SARS-CoV-2

Mai Dung |

13/13 mẫu F1 liên quan đến 2 ca bệnh có địa chỉ tại phố Nguyễn Công Trứ (quận Lê Chân, Hải Phòng) đi từ Nội Bài sang Australia ngày 28.2 đã có kết quả âm tính.

Hải Phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 có thu phí cho người xuất cảnh

Mai Dung |

Ngày 10.3, UBND TP.Hải Phòng có văn bản đồng ý thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ nhu cầu xuất cảnh, đi làm việc, học tập, công tác, khám bệnh… tại địa phương khác của người dân.

Hà Nội sẽ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 4.000 người nguy cơ cao

Phạm Đông |

Theo kế hoạch, khoảng 4.000 công nhân, nhân viên nhà hàng, người dân ở chung cư (nhóm người có nguy cơ cao) tại Hà Nội sẽ được xét nghiệm SARS-CoV-2.