4 sản phẩm được công nhận "đặc trưng Đà Nẵng"

THUỲ TRANG |

Ngày 19.11, Sở Công thương Đà Nẵng đã công bố, trao giấy công nhận cho 4 sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của thành phố được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Cụ thể, 4 sản phẩm được trao giấy chứng nhận lần này là cà phê sạch MaYaCa, nước mắm nhĩ Bình Minh, nước mắm Nam Ô – Hương làng cổ và bánh khô mè Bà Liễu Mẹ.

Các sản phẩm được công nhận là sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của thành phố sẽ được sử dụng nhãn hiệu “DANANG VALUE” để gắn lên sản phẩm, bao bì của sản phẩm và các tài liệu giao dịch liên quan nhằm phục vụ cho việc quảng bá sản phẩm đã được công nhận.

Đà Nẵng trao giấy chứng nhận cho 4 sản phẩm được công nhân. Ảnh: Thuỳ Trang

Ngoài ra, doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận là sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng cũng sẽ được hỗ trợ quảng bá sản phẩm miễn phí trên Cổng thông tin điện tử của thành phố và các Sở, được ưu tiên vay vốn ưu đãi và được hỗ trợ tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

Thông qua đó, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội nâng tầm vị thế, thương hiệu, uy tín sản phẩm với người tiêu dùng trong nước và có cơ hội phát triển ra thị trường nước ngoài.

Trước đó, năm 2018, UBND Đà Nẵng đã nộp đơn và hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận Sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của thành phố “DANANG VALUE” và vừa được công nhận.

Tính đến thời điểm này, Đà Nẵng hiện đang có 6 sản phẩm được công nhận là sản phẩm đặc trưng.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Ra mắt người tiêu dùng 4.000 sản phẩm OCOP chất lượng "sao"

Vũ Long |

Thêm 4.000 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn "sao" được giới thiệu đến người tiêu dùng Hà Nội.

Tập đoàn Nam Cường mở rộng hợp tác, đẩy mạnh phân phối sản phẩm BĐS

Đỗ Huyền |

Tập đoàn Nam Cường vừa chính thức kí kết hợp tác chiến lược với các đơn vị phân phối dự án Khu đô thị Dương Nội nhằm mục tiêu đáp ứng tối ưu nhu cầu tìm hiểu thông tin, sở hữu và đầu tư bất động sản (BĐS) ngày càng tăng cao của khách hàng trên cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Tạm thời không mua, không sử dụng sản phẩm rượu gây ngộ độc

Lệ Hà |

Chiều 12.11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có thông báo khẩn cấp liên quan đến vụ ngộ độc Methanol.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Ra mắt người tiêu dùng 4.000 sản phẩm OCOP chất lượng "sao"

Vũ Long |

Thêm 4.000 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn "sao" được giới thiệu đến người tiêu dùng Hà Nội.

Tập đoàn Nam Cường mở rộng hợp tác, đẩy mạnh phân phối sản phẩm BĐS

Đỗ Huyền |

Tập đoàn Nam Cường vừa chính thức kí kết hợp tác chiến lược với các đơn vị phân phối dự án Khu đô thị Dương Nội nhằm mục tiêu đáp ứng tối ưu nhu cầu tìm hiểu thông tin, sở hữu và đầu tư bất động sản (BĐS) ngày càng tăng cao của khách hàng trên cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Tạm thời không mua, không sử dụng sản phẩm rượu gây ngộ độc

Lệ Hà |

Chiều 12.11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có thông báo khẩn cấp liên quan đến vụ ngộ độc Methanol.