4 phút ông Vũ nói về siêu xe và tầm nhìn Trung Nguyên gây kinh ngạc

Tùng Chi |

"20 năm nay Trung Nguyên không còn tính mới, giai đoạn này phải xác định là giai đoạn đầu tư, không còn là giai đoạn khai thác thương hiệu nữa. Nếu có kiến thức kinh tế mình hiểu ngay điều này, giai đoạn này là giai đoạn đầu tư, không phải khai thác, nó khác nhau nhiều lắm" - Vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ nói tại phiên xử ly hôn với bà Lê Hoàng Diệp Thảo ngày 21.2. 

 

    

 

Tùng Chi
TIN LIÊN QUAN

Vụ Trung Nguyên: Lần đầu tiên ông Vũ và bà Thảo thống nhất về con cái

Nhóm PV |

Chiều nay (25.2), TAND TP.HCM tiếp tục phân xử vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Rất đông báo chí và người dân quan tâm đến sớm để theo dõi vụ việc.

Bà Diệp Thảo: "Tôi yêu anh Vũ từ lúc anh không có gạo để ăn"

Anh Nhàn - Anh Tú |

Ngày 21.2, trong phiên xử ngày thứ 2 vụ ly hôn giữa vợ chồng chủ nhân Tập đoàn Trung Nguyên, bà Diệp Thảo đã chia sẻ về cuộc hôn nhân sóng gió của mình với chồng. Bà Diệp Thảo cho biết cuộc hôn nhân này bắt đầu từ tình yêu, lúc ông Vũ còn rất nghèo. Trước câu hỏi của tòa về việc khi nào cuộc hôn nhân xảy ra mâu thuẫn, bà Diệp Thảo cho biết xảy ra từ lúc ông Nguyên Vũ tham gia khóa thiền 49 ngày nhịn ăn.

Đang tiếp tục xử vụ ly hôn nghìn tỉ Trung Nguyên

Nhóm phóng viên |

Việc phân chia tài sản như thế nào giữa 2 vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Vụ ly hôn "nghìn tỉ" Trung Nguyên: Tại sao 2 bên quyết lấy phần hơn?

Jun Phạm |

Việc có được phần hơn trong việc phân chia tài sản tại Trung Nguyên sẽ giúp ông Đặng Lê Nguyên Vũ hoặc bà Lê Hoàng Diệp Thảo nắm quyền chi phối công ty mẹ và các công ty con. 

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Vụ Trung Nguyên: Lần đầu tiên ông Vũ và bà Thảo thống nhất về con cái

Nhóm PV |

Chiều nay (25.2), TAND TP.HCM tiếp tục phân xử vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Rất đông báo chí và người dân quan tâm đến sớm để theo dõi vụ việc.

Bà Diệp Thảo: "Tôi yêu anh Vũ từ lúc anh không có gạo để ăn"

Anh Nhàn - Anh Tú |

Ngày 21.2, trong phiên xử ngày thứ 2 vụ ly hôn giữa vợ chồng chủ nhân Tập đoàn Trung Nguyên, bà Diệp Thảo đã chia sẻ về cuộc hôn nhân sóng gió của mình với chồng. Bà Diệp Thảo cho biết cuộc hôn nhân này bắt đầu từ tình yêu, lúc ông Vũ còn rất nghèo. Trước câu hỏi của tòa về việc khi nào cuộc hôn nhân xảy ra mâu thuẫn, bà Diệp Thảo cho biết xảy ra từ lúc ông Nguyên Vũ tham gia khóa thiền 49 ngày nhịn ăn.

Đang tiếp tục xử vụ ly hôn nghìn tỉ Trung Nguyên

Nhóm phóng viên |

Việc phân chia tài sản như thế nào giữa 2 vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Vụ ly hôn "nghìn tỉ" Trung Nguyên: Tại sao 2 bên quyết lấy phần hơn?

Jun Phạm |

Việc có được phần hơn trong việc phân chia tài sản tại Trung Nguyên sẽ giúp ông Đặng Lê Nguyên Vũ hoặc bà Lê Hoàng Diệp Thảo nắm quyền chi phối công ty mẹ và các công ty con.