4 mặt hàng xuất khẩu bứt phá ấn tượng trong tháng 1.2021

Vũ Long |

Gỗ và các sản phẩm gỗ, thủy sản, hạt điều, caosu là 4 mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng mạnh trong tháng 1.2021, dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – NNPTNT), trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, khiến nhiều mặt hàng xuất khẩu giảm sút, thì sản lượng và giá trị xuất khẩu của 4 mặt hàng gồm gỗ và các sản phẩm gỗ, thủy sản, hạt điều và caosu lại tăng ấn tượng.

Trong đó, giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 1.2021 đạt 1,25 tỉ USD, tăng 48,4% so với cùng kỳ năm 2020. Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc là ba thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam trong năm 2020, chiếm 78,1% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ.

Cùng với gỗ, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 1.2021 tăng 19,6% so với cùng kỳ, ước đạt 600 triệu USD. Theo Tổng cục Thủy sản - Bộ NNPTNT, năm 2021 với những yếu tố tích cực từ thị trường cùng với những lợi thế mà Việt Nam sẽ có được thông qua các hiệp định thương mại tự do (FTA), dự báo xuất khẩu thủy sản sẽ đạt trên 9,4 tỉ USD, tăng 10% so với 2020.

Xuất khẩu tôm Việt Nam đang tiếp tục thuận lợi khi nhu cầu trên thế giới vẫn đang tăng lên trong khi nhiều nước sản xuất vẫn đang gặp khó khăn vì COVID-19. Các chuyên gia dự báo giá tôm trên thị trường thế giới sẽ còn tăng trong nửa đầu năm 2021.

Về hạt điều, khối lượng hạt điều xuất khẩu tháng 1.2021 ước đạt 45 nghìn tấn với giá trị đạt 268 triệu USD, tăng 78,2% về khối lượng và tăng 51,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hà Lan vẫn duy trì là 3 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam trong năm 2020.

"Theo kế hoạch sản xuất trồng trọt năm 2021 của Bộ NNPTNT, tổng diện tích cây điều của cả nước năm 2021 còn 297 ngàn hécta, sản lượng điều thô đạt 360 ngàn tấn, năng suất bình quân đạt 1,29 tấn/ha" - TS Nguyễn Quốc Toản – Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, thông tin.

“Mặc dù dự báo xuất khẩu hạt điều sẽ chậm lại trong quý I/2021 theo yếu tố chu kỳ. Các nước Hoa Kỳ và Châu Âu giảm nhập khẩu do đã đẩy mạnh nhập khẩu thời điểm cuối năm 2020. Tuy nhiên, triển vọng xuất khẩu hạt điều cả năm 2021 nhìn chung sẽ khả quan nhờ các hiệp định Thương mại tự do. Giá xuất khẩu hạt điều nhiều khả năng sẽ phục hồi do đã giảm xuống mức thấp trong năm 2020” – TS Nguyễn Quốc Toản phân tích.

Về caosu, khối lượng xuất khẩu tháng 1.2021 đạt 200 nghìn tấn thu về 321 triệu USD, gấp 2,2 lần về khối lượng và gấp 2,4 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2020.

Bộ NNPTNT nhận định xuất khẩu caosu của Việt Nam sang thị trường Ấn Độ được kỳ vọng sẽ có sự tăng trưởng tích cực hơn trong năm 2021 dựa trên căn cứ thông tin từ Viện nghiên cứu Nomura, ngành công nghiệp ôtô Ấn Độ dự kiến sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm tài khoá 2021-2022 sau tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19.

Xuất khẩu thủy sản thuận lợi trong tháng 1.2021 nhờ sự hỗ trợ của các FTA. Ảnh: TS
Xuất khẩu thủy sản thuận lợi trong tháng 1.2021 nhờ sự hỗ trợ của các FTA. Ảnh: Th.S

Xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng 27,1%

Thống kê của Bộ NNPTNT cho thấy, giá trị xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 1.2021 ước đạt 3,49 tỉ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2020, trong khi đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 1,6 tỉ USD, tăng 28,9%; giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 26 triệu USD, tăng 3%; giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 600 triệu USD, tăng 19,6%; và giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 1,33 tỉ USD, tăng 47,8%.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Dự báo xuất khẩu càphê lạc quan trong năm 2021 vì sản lượng thế giới giảm

Vũ Long |

Các thương nhân dự báo xuất khẩu càphê trong năm 2021 sẽ khả quan hơn vì sản lượng trên thế giới đã giảm mạnh.

Không có chuyện thiếu gạo để xuất khẩu

Vũ Long |

Một số nguồn tin cho rằng, nguồn cung gạo xuất khẩu đang khan hiếm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định: Đủ gạo để xuất khẩu.

Xuất khẩu và nhiều chỉ số tháng 1.2021 tăng trưởng lạc quan

Vũ Long |

Các chỉ số kinh tế, xã hội tháng 1.2021 nhiều tín hiệu lạc quan. Trong đó, xuất khẩu là điểm sáng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự báo xuất khẩu càphê lạc quan trong năm 2021 vì sản lượng thế giới giảm

Vũ Long |

Các thương nhân dự báo xuất khẩu càphê trong năm 2021 sẽ khả quan hơn vì sản lượng trên thế giới đã giảm mạnh.

Không có chuyện thiếu gạo để xuất khẩu

Vũ Long |

Một số nguồn tin cho rằng, nguồn cung gạo xuất khẩu đang khan hiếm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định: Đủ gạo để xuất khẩu.

Xuất khẩu và nhiều chỉ số tháng 1.2021 tăng trưởng lạc quan

Vũ Long |

Các chỉ số kinh tế, xã hội tháng 1.2021 nhiều tín hiệu lạc quan. Trong đó, xuất khẩu là điểm sáng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.