4 DN đăng ký thương hiệu gạo ST25 tại Mỹ vẫn chưa được cấp độc quyền

NHẬT HỒ |

Anh hùng lao động Hồ Quang Cua xác nhận đã có 4 doanh nghiệp tại Mỹ đăng ký thương hiệu gạo ST25 tại Mỹ từ năm 2020. Tuy nhiên, cả 4 doanh nghiệp này vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận độc quyền.

Sáng ngày 22.4, Anh hùng lao động Hồ Quang Cua, “cha đẻ” của gạo ngon nhất thế giới ST25, cho biết: Đã có đến 4 doanh nghiệp tại Mỹ đăng ký thương hiệu gạo ST25. Cụ thể, một doanh nghiệp đăng ký ngày 31.7.2020, một doanh nghiệp đăng ký ngày 10.8.2020, một doanh nghiệp đăng ký ngày 1.9.2020 và một doanh nghiệp đăng ký ngày 22.10.2020.

Ông Cua thông tin: "Đến nay chưa có doanh nghiệp nào được cấp chứng nhận độc quyền. Trong thời gian chưa được cấp chứng nhận độc quyền thì ai cũng có quyền bán tại thị trường Mỹ”.

Ông Cua cho biết, dù không kinh doanh xuất khẩu gạo, nhưng vẫn tìm hiểu, tìm cách để đăng ký bản quyền cho sản phẩm của mình làm ra vì đây là tâm huyết của cả nhóm nghiên cứu.

Trước đó, trả lời Báo Lao Động, ông Hoàng Minh Chiến, Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương khẳng định: Cục Xúc tiến thương mại là cơ quan quản lý nhà nước về thương hiệu, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể liên hệ với chúng tôi để có thể tư vấn kỹ hơn.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

“Cha đẻ” gạo ST25: Ngày nào còn sống, tôi vẫn mang gạo ST24, ST25 đi thi

NHẬT HỒ |

Sau hơn 4 tháng im lặng, sáng 21.4, Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua - “cha đẻ” của gạo ST25 - đã lên tiếng về nguyên nhân ông tiếp tục đưa gạo ST25 đi thi nhưng chỉ được giải nhì, dù trước đó đã là gạo ngon nhất thế giới. Phóng viên Lao Động có cuộc trao đổi với ông Hồ Quang Cua xung quanh vấn đề này.

Điều gì xảy ra với gạo ST25 khi bị 4 doanh nghiệp ngoại đăng ký sở hữu trí tuệ tại Mỹ?

Cường Ngô (ghi) |

Gạo ST24 và ST25 đã bị 4 doanh nghiệp Mỹ đăng ký bản quyền trước. Như vậy, khi Việt Nam xuất khẩu 2 loại gạo này sang Mỹ sẽ phải thông qua doanh nghiệp chủ sở hữu thương hiệu ST24, ST25 ở Mỹ. Nếu không thông qua, doanh nghiệp Việt sẽ vi phạm về sở hữu trí tuệ. Để hiểu rõ hơn câu chuyện này, chúng tôi có trao đổi với ông Hoàng Minh Chiến - Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương.

Ông Hồ Quang Cua nói về việc gạo ST25 bị doanh nghiệp nước ngoài đăng ký

NHẬT HỒ |

Thông tin có đến 4 doanh nghiệp nước ngoài đăng ký thương hiệu gạo ST25 khiến nhiều người lo lắng. Chiều tối ngày 21.4, Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua - “cha đẻ” của gạo ST25 - đã chính thức lên tiếng về việc này.

Gạo ST25 bị 4 doanh nghiệp ngoại đăng ký bảo hộ tại thị trường Mỹ

Vũ Long |

Gạo ST25 của kỹ sư nông học Hồ Quang Cua đã bị 4 doanh nghiệp ngoại đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Mỹ.

Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng kêu gọi cán bộ công chức "giải cứu" hành tím

Thành Nhân |

Hành tím còn tồn đọng với số lượng hơn 50.000 tấn, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng kêu gọi cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn ủng hộ, hỗ trợ tiêu thụ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

“Cha đẻ” gạo ST25: Ngày nào còn sống, tôi vẫn mang gạo ST24, ST25 đi thi

NHẬT HỒ |

Sau hơn 4 tháng im lặng, sáng 21.4, Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua - “cha đẻ” của gạo ST25 - đã lên tiếng về nguyên nhân ông tiếp tục đưa gạo ST25 đi thi nhưng chỉ được giải nhì, dù trước đó đã là gạo ngon nhất thế giới. Phóng viên Lao Động có cuộc trao đổi với ông Hồ Quang Cua xung quanh vấn đề này.

Điều gì xảy ra với gạo ST25 khi bị 4 doanh nghiệp ngoại đăng ký sở hữu trí tuệ tại Mỹ?

Cường Ngô (ghi) |

Gạo ST24 và ST25 đã bị 4 doanh nghiệp Mỹ đăng ký bản quyền trước. Như vậy, khi Việt Nam xuất khẩu 2 loại gạo này sang Mỹ sẽ phải thông qua doanh nghiệp chủ sở hữu thương hiệu ST24, ST25 ở Mỹ. Nếu không thông qua, doanh nghiệp Việt sẽ vi phạm về sở hữu trí tuệ. Để hiểu rõ hơn câu chuyện này, chúng tôi có trao đổi với ông Hoàng Minh Chiến - Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương.

Ông Hồ Quang Cua nói về việc gạo ST25 bị doanh nghiệp nước ngoài đăng ký

NHẬT HỒ |

Thông tin có đến 4 doanh nghiệp nước ngoài đăng ký thương hiệu gạo ST25 khiến nhiều người lo lắng. Chiều tối ngày 21.4, Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua - “cha đẻ” của gạo ST25 - đã chính thức lên tiếng về việc này.

Gạo ST25 bị 4 doanh nghiệp ngoại đăng ký bảo hộ tại thị trường Mỹ

Vũ Long |

Gạo ST25 của kỹ sư nông học Hồ Quang Cua đã bị 4 doanh nghiệp ngoại đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Mỹ.

Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng kêu gọi cán bộ công chức "giải cứu" hành tím

Thành Nhân |

Hành tím còn tồn đọng với số lượng hơn 50.000 tấn, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng kêu gọi cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn ủng hộ, hỗ trợ tiêu thụ.