35% diện tích rừng của Việt Nam nghèo kiệt: Cam kết vì một Việt Nam xanh

Vũ Long |

Hiện nay độ che phủ rừng đạt gần 42%, nhưng chủ yếu là diện tích rừng trồng. Các doanh nghiệp ký cam kết phát triển ngành gỗ bền vững.

Chiều 9.11, tham gia ký cam kết Phát triển ngành gỗ Việt Nam bền vững, các doanh nghiệp sẽ triển khai thực hiện hàng loạt vấn đề, trong đó, đặc biệt chú trọng thúc đẩy phát triển thị trường nội địa theo hướng sử dụng gỗ hợp pháp, đẩy mạnh thực hiện truy xuất nguồn gốc gỗ, kêu gọi chuyển đổi từ gỗ nguyên liệu đầu vào từ nguồn rủi ro nhập khẩu sang gỗ rừng trồng trong nước, sản phẩm gỗ từ rừng trồng, và từ gỗ nhập khẩu từ nguồn rủi ro thấp.

Đồng thời, các doanh nghiệp cũng đề nghị Chính phủ Việt Nam ban hành chính sách mua sắm công đồ gỗ theo hướng loại bỏ hoàn toàn các loại gỗ rủi ro cao ra khỏi các gói mua sắm công; ưu tiên các sản phẩm được làm từ gỗ rừng trồng.

Phát biểu tại buổi ký cam kết, ông Đỗ Xuân Lập – Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Viforest) nhấn mạnh:

Việt Nam có 14,6 triệu hecta rừng. Hiện nay, độ che phủ gần 42%. Mặc dù độ che phủ tiếp tục tăng, nhưng chủ yếu là do mở rộng diện tích rừng trồng, còn chất lượng của rừng tự nhiên vẫn tiếp tục giảm.

"Trong các diện tích rừng hiện tại của Việt Nam chỉ có 15% là giàu về trữ lượng, trong khi có tới 35% trong tổng số diện tích là rừng nghèo kiệt" - ông Đỗ Xuân Lập nêu thông tin, đồng thời chia sẻ: Hình ảnh nhiều cây gỗ được trôi theo dòng nước lũ và phủ kín trên mặt các hồ, sông suối là những hình ảnh trực diện mà bão lũ làm lộ thiên thực trạng rằng rừng tự nhiên của Việt Nam vẫn đang tiếp tục bị “rỗng ruột hóa".

Để tăng chất lượng và diện tích rừng, các doanh nghiệp cam kết vì một ngành gỗ bền vững. Ảnh: Ngọc Cẩm
Để tăng chất lượng và diện tích rừng, các doanh nghiệp cam kết vì một ngành gỗ bền vững. Ảnh: Ngọc Cẩm

Ông Đỗ Xuân Lập cho rằng, hầu hết hoạt động của các doanh nghiệp thuộc ngành gỗ không phải là nguyên nhân gây ra mất rừng và suy thoái rừng bởi sản phẩm mà các doanh nghiệp sử dụng là gỗ rừng trồng, gỗ nhập khẩu từ nguồn rủi ro thấp. Nhưng, doanh nghiệp có thể có vai trò gián tiếp. Hàng năm, nguồn gỗ tự nhiên, bao gồm cả nguồn gỗ khai thác lậu và gỗ nhập khẩu rủi ro cao vẫn được tiêu thụ tại thị trường nội địa.

Chính vì vậy, các doanh nghiệp có trách nhiệm làm thay đổi bằng việc ký Cam kết Phát triển ngành gỗ Việt Nam bền vững và có trách nhiệm. Theo đó, sẽ huy động đủ nguồn lực, thông qua việc hình thành Quỹ Vì một Việt Nam Xanh để triển khai các hoạt động đề ra trong cam kết.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Cần sớm kết luận điều tra các vụ án phá rừng nghiêm trọng

THANH TUẤN |

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra nhiều vụ phá rừng quy mô lớn, nghiêm trọng gây bức xúc dư luận địa phương. Ông Kpă Thuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ra công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng cần sớm hoàn tất kết luận điều tra các vụ án trọng điểm về phá rừng, để sớm đưa ra xét xử nhằm giáo dục, răn đe.

Toàn bộ diện tích rừng tràm U Minh Hạ báo động cháy cấp cao nhất

NHẬT HỒ |

Ảnh hưởng nắng nóng, mặn xâm nhập, toàn bộ diện tích rừng tràm U Minh Hạ (Cà Mau) báo động cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, có thể cháy bất cứ lúc nào.

Lửa thiêu rụi nhiều diện tích rừng ở Thừa Thiên - Huế

PHÚC ĐẠT |

Đến 15h ngày 20.7, vụ cháy rừng xảy ra tại khu núi Kim Thái (phường An Tây, TP. Huế) đã được lực lượng chức năng và người dân khống chế hoàn toàn.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Cần sớm kết luận điều tra các vụ án phá rừng nghiêm trọng

THANH TUẤN |

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra nhiều vụ phá rừng quy mô lớn, nghiêm trọng gây bức xúc dư luận địa phương. Ông Kpă Thuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ra công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng cần sớm hoàn tất kết luận điều tra các vụ án trọng điểm về phá rừng, để sớm đưa ra xét xử nhằm giáo dục, răn đe.

Toàn bộ diện tích rừng tràm U Minh Hạ báo động cháy cấp cao nhất

NHẬT HỒ |

Ảnh hưởng nắng nóng, mặn xâm nhập, toàn bộ diện tích rừng tràm U Minh Hạ (Cà Mau) báo động cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, có thể cháy bất cứ lúc nào.

Lửa thiêu rụi nhiều diện tích rừng ở Thừa Thiên - Huế

PHÚC ĐẠT |

Đến 15h ngày 20.7, vụ cháy rừng xảy ra tại khu núi Kim Thái (phường An Tây, TP. Huế) đã được lực lượng chức năng và người dân khống chế hoàn toàn.