30 sản phẩm công nghiệp chủ lực được tôn vinh

Thuỳ Dương |

30 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2019.

Đây là năm thứ hai thành phố Hà Nội triển khai chương trình xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố theo Đề án Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025.  Định hướng xét chọn là các sản phẩm công nghệ cao; các sản phẩm có doanh thu cao, có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn về tăng trưởng, xuất khẩu, trình độ sản xuất thông qua hệ thống tiêu chí, phương pháp đánh giá xét chọn của Thành phố.

 
Đây là năm thứ hai thành phố Hà Nội triển khai chương trình xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố.

Năm 2019 đã có 48 sản phẩm của 37 doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực. Kết quả đã có 30 sản phẩm của 22 doanh nghiệp đủ điều kiện được Hội đồng xét chọn trình UBND Thành phố công nhận đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố năm 2019.

 
Các doanh nghiệp đủ điều kiện được Hội đồng xét chọn trình UBND Thành phố công nhận đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố năm 2019.

Các doanh nghiệp có sản phẩm được Thành phố công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực phần lớn là các doanh nghiệp có quy mô lớn, có sức cạnh tranh cao trên thị trường, có khả năng hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu.

Đây cũng là những doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực là doanh nghiệp năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đi đầu trong đổi mới công nghệ, thiết bị, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế góp phần tăng năng suất lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phát triển bền vững, thực sự là những doanh nghiệp tiêu biểu của ngành sản xuất công nghiệp Thủ đô.

Thuỳ Dương
TIN LIÊN QUAN

2 cụm công nghiệp hỗ trợ hơn 1.600 tỉ đồng có gì đặc biệt?

Thùy Linh |

2 cụm công nghiệp hỗ trợ có tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho ngành công nghiệp mũi nhọn này. 

Triển lãm quốc tế về máy móc và sản phẩm công nghiệp

Phan Anh |

Với quy mô 460 gian hàng của hơn 300 doanh nghiệp đến từ 12 quốc gia, Triển lãm quốc tế máy móc thiết bị công nghiệp tại Việt Nam năm 2019 (VIMAF) là cơ hội để các doanh nghiệp mở rộng thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Đẩy mạnh nguồn nhân lực chất lượng cho công nghiệp hỗ trợ

Thùy Dung |

Lao động của Việt Nam chủ yếu là lao động giản đơn, lao động giá rẻ. Trong cuộc cách mạng 4.0, đặc biệt là khi chúng ta đang hướng tới phát triển công nghiệp hỗ trợ thì việc nâng cao chất lượng lao động là điều vô cùng quan trọng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

2 cụm công nghiệp hỗ trợ hơn 1.600 tỉ đồng có gì đặc biệt?

Thùy Linh |

2 cụm công nghiệp hỗ trợ có tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho ngành công nghiệp mũi nhọn này. 

Triển lãm quốc tế về máy móc và sản phẩm công nghiệp

Phan Anh |

Với quy mô 460 gian hàng của hơn 300 doanh nghiệp đến từ 12 quốc gia, Triển lãm quốc tế máy móc thiết bị công nghiệp tại Việt Nam năm 2019 (VIMAF) là cơ hội để các doanh nghiệp mở rộng thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Đẩy mạnh nguồn nhân lực chất lượng cho công nghiệp hỗ trợ

Thùy Dung |

Lao động của Việt Nam chủ yếu là lao động giản đơn, lao động giá rẻ. Trong cuộc cách mạng 4.0, đặc biệt là khi chúng ta đang hướng tới phát triển công nghiệp hỗ trợ thì việc nâng cao chất lượng lao động là điều vô cùng quan trọng.