3 tháng nghẽn lệnh chứng khoán, nhà đầu tư đòi truy trách nhiệm HOSE

Hương Nguyễn |

Tình trạng nghẽn lệnh trên thị trường chứng khoán vẫn tiếp diễn mỗi khi thanh khoản thị trường đạt mức cao. Nhiều nhà đầu tư đòi truy trách nhiệm của HOSE và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Nghẽn lệnh dẫn tới không thể chốt lời hay bán cắt lỗ, thiệt hại không nhỏ đến túi tiền của nhà đầu tư.

Nói về nguyên nhân chính khiến HOSE liên tục nghẽn lệnh thời gian qua, đại diện của Bộ Tài chính (UBCKNN) cho rằng do thanh khoản của thị trường tăng trưởng quá nhanh trong khi năng lực xử lý của hệ thống giao dịch hiện tại là có giới hạn.

Suốt 3 tháng qua, hiện tượng quá tải hệ thống vẫn chưa xử lý được dứt điểm, mỗi khi thanh khoản thị trường chạm đến mức 15.000 - 16.000 tỉ đồng là HOSE lại nghẽn lệnh.

Trên diễn đàn chứng khoán, một nhà đầu tư chán nản để lại bình luận: “Kiểu này chỉ chơi chứng khoán phiên sáng vì đến chiều kiểu gì HOSE chả bị "rút phích”.

Nhiều ý kiến nhà đầu tư, chuyên gia đặt vấn đề truy trách nhiệm của HOSE, UBCKNN khi để xảy ra tình trạng quá tải lệnh giao dịch.

Trả lời phóng viên về vấn đề này, đại diện Bộ Tài chính cho biết: “Hệ thống hiện tại của HOSE đã cũ và đã vận hành hơn 20 năm. Hàng năm, HOSE đều có đánh giá, tối ưu hóa hoạt động phần mềm, đường truyền để đảm bảo các lệnh giao dịch được xử lý suôn sẻ... Tuy nhiên, Bộ Tài chính (UBCKNN) nhận định việc thay thế sang hệ thống giao dịch mới để đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng tăng của thị trường là nhu cầu cấp thiết nên đã yêu cầu HOSE và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ dự án KRX vào hoạt động”.

Theo đại diện Bộ Tài chính, cho tới khi hệ thống KRX đi vào hoạt động ổn định, UBCKNN đã chỉ đạo nghiên cứu triển khai các giải pháp để giải quyết tình trạng hiện nay như nâng lô giao dịch lên 100 cổ phiếu. Kết quả đã giảm được khoản 15% số lượng lệnh trong những ngày đầu áp dụng.

Bộ Tài chính yêu cầu HOSE và các Công ty chứng khoán rà soát nội bộ, kiểm soát rủi ro, hạn chế lỗi có thể xảy ra với hệ thống giao dịch.

Công ty chứng khoán lớn được yêu cầu thực hiện một số giải pháp tối ưu hóa lượng lệnh, hạn chế giao dịch tần suất cao (robot) nhằm hạn chế áp lực lệnh lên hệ thống.

Bộ Tài chính chỉ đạo HOSE và VSD tạo cơ chế thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp niêm yết tại HOSE tạm thời chuyển giao dịch sang HNX.

Đồ thị chỉ số VN-Index trong thời gian gần đây. Chuyên gia nhận định VN-Index khó bứt phá qua vùng 1.200 điểm nếu hệ thống công nghệ HOSE chưa khắc phục xong. Ảnh chụp màn hình
Đồ thị chỉ số VN-Index thời gian gần đây. Chuyên gia chứng khoán nhận định VN-Index khó bứt phá qua vùng 1.200 điểm nếu hệ thống công nghệ HOSE chưa khắc phục xong. Ảnh chụp màn hình

Thông tin từ HOSE cho biết, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán mới và giá trị giao dịch thời gian qua có sự gia tăng đột biến.

Theo đó, trong TOP 20 CTCK hàng đầu, có lượng lệnh vào sàn tăng ít nhất là trên 3 lần, bình quân là 5 - 6 lần, cá biệt có một số công ty có số lệnh vào sàn tăng 13 - 18 lần. Số lệnh vào sàn nhiều phiên vượt quá năng lực thiết kế của cả hệ thống, gây hiện tượng quá tải hệ thống.

Hệ thống giao dịch của HOSE có công suất thiết kế là 900.000 lệnh. Hoạt động theo cơ chế phân bổ đều cho các CTCK, trong đó: Hệ thống tự động dành 20% cho lệnh dự phòng. 80% còn lại phân bổ cho CTCK theo 2 vòng.

Đại diện HOSE thừa nhận, các nguyên tắc phân bổ lệnh giao dịch là thiết kế và tính năng sẵn có của hệ thống, HOSE hiện tại không can thiệp để thay đổi được. Việc phân bổ số lượng lệnh dựa trên dữ liệu sử dụng thực tế nhằm ngăn chặn được sự gia tăng đột biến về số lượng lệnh xuất phát từ lỗi hệ thống của một CTCK nào đó, có thể gây “sập” hệ thống của sở.

Trong bản tin Tài chính - Kinh doanh (VTV1) mới đây, ông Lê Hải Trà - Tổng Giám đốc HOSE - chia sẻ về giải pháp nâng lô cổ phiếu lên 1.000. Phát biểu này của ông Lê Hải Trà gây khá nhiều quan điểm trái chiều trên một số diễn đàn chứng khoán. Theo ông Trà, việc nâng lô 1.000 với các cổ phiếu có thị giá dưới 30.000 đồng, trong khi các cổ phiếu có thị giá lớn hơn vẫn áp dụng lô 100 sẽ giúp giảm được hơn 20% số lượng lệnh hiện nay.

Hương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: “Cửa ải” 1.175-1.180 điểm quyết định xu hướng thị trường

Thế Lâm |

Với phiên tăng khá mạnh ngày 29.3, các phân tích cho rằng thị trường chứng khoán vẫn tăng chưa chắc chắn, trừ phi vượt qua được vùng kháng cự khó khăn 1.175-1.180 điểm trong những phiên tới.

Mã chứng khoán SHB gây sốt khi giao dịch khủng kéo tím trần trong vài phút

Lan Hương |

chứng khoán SHB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đang là tâm điểm chú ý của nhóm cổ phiếu ngân hàng trong phiên giao dịch hôm nay khi dòng tiền ồ ạt đổ vào làm thay màu cổ phiếu chỉ trong 2 phút.

Chứng khoán: Xu hướng chưa rõ ràng, nên thận trọng và chờ đợi?

Thế Lâm |

Với phiên ngược dòng từ giảm hơn 25 điểm nhưng cuối phiên kéo về sát mốc tham chiếu, chỉ số chứng khoán VN-Index kết tuần giao dịch ngày 26.3 vừa qua chưa rõ xu hướng. Từ đó, các dự báo cũng theo nhiều hướng khác nhau.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: “Cửa ải” 1.175-1.180 điểm quyết định xu hướng thị trường

Thế Lâm |

Với phiên tăng khá mạnh ngày 29.3, các phân tích cho rằng thị trường chứng khoán vẫn tăng chưa chắc chắn, trừ phi vượt qua được vùng kháng cự khó khăn 1.175-1.180 điểm trong những phiên tới.

Mã chứng khoán SHB gây sốt khi giao dịch khủng kéo tím trần trong vài phút

Lan Hương |

chứng khoán SHB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đang là tâm điểm chú ý của nhóm cổ phiếu ngân hàng trong phiên giao dịch hôm nay khi dòng tiền ồ ạt đổ vào làm thay màu cổ phiếu chỉ trong 2 phút.

Chứng khoán: Xu hướng chưa rõ ràng, nên thận trọng và chờ đợi?

Thế Lâm |

Với phiên ngược dòng từ giảm hơn 25 điểm nhưng cuối phiên kéo về sát mốc tham chiếu, chỉ số chứng khoán VN-Index kết tuần giao dịch ngày 26.3 vừa qua chưa rõ xu hướng. Từ đó, các dự báo cũng theo nhiều hướng khác nhau.