3 phiên giảm liên tiếp, chứng khoán có còn cơ hội tăng trong tuần mới?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán trong tuần qua với chỉ số Vn-Index đã chứng kiến 3 phiên giảm liên tiếp về cuối tuần. Tuy mức độ giảm không lớn song vấn đề ở chỗ là Vn-Index không thể tiến đến mốc 840 điểm và cũng không thể trụ vững ở ngưỡng 835 điểm được lâu.

Theo nhận định của Công ty chứng khoán MB (MBS), tuần qua trước áp lực chốt lời mạnh mẽ đã không khiến cho thị trường giảm điểm. Trong khi đó, độ rộng thị trường vẫn tích cực cho thấy dòng tiền mới tham gia vẫn được kì vọng sẽ mở rộng đà tăng.

Cho dù có 3 phiên giảm điểm liên tiếp về cuối tuần mất 8,29 điển, song chỉ số Vn-Index tuần qua vẫn “lãi” được 13,3 điểm nhờ vào hai phiên tăng đầu tuần.

Trong góc nhìn này, ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc phân tích thuộc Công ty chứng khoán Yuanta – cho rằng thị trường có khả năng vẫn duy trì đà tăng trong tuần này, song dòng tiền sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.

Dự báo trên trùng hợp với nhận định của nhóm chuyên gia TVI cho rằng trong thời gian qua, sóng tăng theo hướng luân phiên hết nhóm cổ phiếu này đến nhóm cổ phiếu khác, từ bất động sản khu công nghiệp, bán lẻ, ngân hàng đến thủy sản, thực phẩm, may mặc, chứng khoán…

Cũng theo ông Nguyễn Thế Vinh, các phiên điều chỉnh vừa qua chỉ mang tính chất kỹ thuật ngắn hạn và chưa ảnh hưởng lên xu hướng chung của thị trường. Đồng thuận với ý kiến này, nhận định từ Công ty chứng khoán KIS Việt Nam cho rằng xu hướng phục hồi của thị trường vẫn còn được duy trì trên các khung thời gian lớn, từ đó công ty này khuyến nghị nhà đầu tư có thể gia tăng tỉ trọng cổ phiếu song nên tập trung vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Theo MBS, trong kịch bản tích cực nhịp tăng mới sẽ tiếp tục xảy ra một khi chỉ số Vn-Index vượt thành công ngưỡng 840 điểm. Ở kịch bản cơ sở, Vn-Index có khả năng duy trì trạng thái dao động trong vùng từ 820-840 điểm, và dòng tiền luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu.

Một điểm tích cực rõ nét trong tuần qua là chính dòng tiền mới trong nước tham gia thị trường đã tạo ra lực đỡ cho Vn-Index, nhờ đó 3 phiên giảm điểm không lấy đi số điểm qua lớn. Theo chuyên gia Dương Hoàng Linh -Trưởng phòng phân tích Công ty chứng khoán Sacombank, sự quay lại của dòng tiền đầu cơ trên thị trường đã thúc đẩy nhịp tăng vừa qua. Tuy nhiên về lâu dài, dòng tiền này cũng có thể sẽ rút khỏi thị trường rất nhanh khi xuất hiện những dấu hiệu rủi ro.

Điểm tích cực thứ hai trên thị trường tuần qua là việc khối ngoại quay trở lại mua ròng mạnh đến hơn 2.124 tỉ đồng trên toàn thị trường (trên 3 sàn HoSE, HXN và UpCom). Theo Công ty chứng khoán Bảo Việt, việc khối ngoại mua ròng trở lại trong những phiên gần đây đang hỗ trợ cho tâm lý nhà đầu tư và diễn biến của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Nhiều nhận định cùng chung quan điểm rằng thị trường đang bị áp lực điều chỉnh trước kênh kháng cự dài hạn và các đợt xả hàng chốt lời. Tuy nhiên, thị trường vẫn trong đà tăng phục hồi ngắn hạn. Chính vì thế, hành động khôn khéo của nhà đầu tư lúc này là tránh mua đuổi, tận dụng các cơ hội tăng để bán ra khép lại các vị thế ngắn hạn.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thị trường chứng khoán: Khối ngoại mua ròng ngàn tỉ trong... phập phồng

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần giao dịch từ ngày 11-15.5.2020 đã chứng kiến sự mua ròng trở lại của khối ngoại sau hơn 3 tháng bán ròng mạnh. Theo thống kê, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trong tuần đạt trên 2.124 tỉ đồng.

Thị trường chứng khoán liên tục rung lắc “hù dọa” nhà đầu tư yếu vía

Thế Lâm |

Hai phiên giao dịch ngày 11 và 12.5 trên thị trường đều có cùng một kịch bản: Ngay từ đầu phiên sáng sàn đỏ rực vì rung lắc mạnh, điểm ngày càng giảm mạnh về cuối phiên sáng do xả hàng chốt lời. Vào phiên chiều, xả hàng mạnh nhưng lực cầu bắt đáy cũng lớn, dẫn đến cuối phiên thị trường trở nên xanh hoặc trở về gần mức điểm tham chiếu.

Dòng tiền khối ngoại “dùng dằng” gây ảnh hưởng gì thị trường chứng khoán?

Thế Lâm |

Trong khoảng từ tháng 2 - 4.2020, khối ngoại đã rút tổng cộng hơn 16.800 tỉ đồng (khoảng 715 triệu USD) ra khỏi thị trường Việt Nam thông qua việc bán ròng trên thị trường chứng khoán. Từ đầu tháng 5 đến nay, giá trị bán ròng của khối ngoại giảm xuống, nhưng lại xảy ra tình trạng “dùng dằng” chưa rõ xu hướng.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thị trường chứng khoán: Khối ngoại mua ròng ngàn tỉ trong... phập phồng

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần giao dịch từ ngày 11-15.5.2020 đã chứng kiến sự mua ròng trở lại của khối ngoại sau hơn 3 tháng bán ròng mạnh. Theo thống kê, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trong tuần đạt trên 2.124 tỉ đồng.

Thị trường chứng khoán liên tục rung lắc “hù dọa” nhà đầu tư yếu vía

Thế Lâm |

Hai phiên giao dịch ngày 11 và 12.5 trên thị trường đều có cùng một kịch bản: Ngay từ đầu phiên sáng sàn đỏ rực vì rung lắc mạnh, điểm ngày càng giảm mạnh về cuối phiên sáng do xả hàng chốt lời. Vào phiên chiều, xả hàng mạnh nhưng lực cầu bắt đáy cũng lớn, dẫn đến cuối phiên thị trường trở nên xanh hoặc trở về gần mức điểm tham chiếu.

Dòng tiền khối ngoại “dùng dằng” gây ảnh hưởng gì thị trường chứng khoán?

Thế Lâm |

Trong khoảng từ tháng 2 - 4.2020, khối ngoại đã rút tổng cộng hơn 16.800 tỉ đồng (khoảng 715 triệu USD) ra khỏi thị trường Việt Nam thông qua việc bán ròng trên thị trường chứng khoán. Từ đầu tháng 5 đến nay, giá trị bán ròng của khối ngoại giảm xuống, nhưng lại xảy ra tình trạng “dùng dằng” chưa rõ xu hướng.