3 lần công phá mốc 860, chứng khoán đã quen với xả hàng, rung lắc “hù dọa"

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 28.5 đã làm vơi bớt nỗi lo điều chỉnh khi VN-Index đã tăng nhẹ 3,91 điểm đưa chỉ số lên mốc 861,39 điểm. Vấn đề không chỉ là tăng điểm, mà còn đánh dấu lần thứ ba trong vòng chưa đầy 10 ngày, chỉ số vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh 860.

3 lần “đánh phá” thành công

Hai lần trước vượt qua ngưỡng 860 điểm, nhưng ngay ngày hôm sau đó chỉ số lại tụt khỏi mốc này.

Lần thứ ba “công phá” thành công trong phiên giao dịch ngày 28.5, VN-Index cho thấy biên độ tăng thu hẹp dần về cuối phiên vì lực bán xả hàng mạnh.

Trên thực tế, áp lực xả hàng chốt lời đã diễn ra hơn một tháng qua kể từ khi VN-Index phục hồi, sau đó có nhiều phiên xả hàng chốt lời mạnh.

Theo một đại diện của Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS), hiện tại giá nhiều cổ phiếu đã phục hồi đáng kể, trong đó nhóm bluechip chỉ còn cách vùng đỉnh khoảng 10-15%, không ít cổ phiếu đã tăng giá trở lại từ 50-70% kể từ mức đáy của VN-Index thời điểm cuối tháng 3.2020. Từ đó, áp lực chốt lời sẽ luôn thường trực và sự phân hóa giữa các cổ phiếu, nhóm cổ phiếu ngày càng mạnh. Tuy nhiên, tâm lí nhà đầu tư trên thị trường có lẽ cũng đã quen với các đợt xả hàng ồ ạt chốt lời, những phiên giằng co, rung lắc “hù dọa” người yếu vía...

Yếu tố quan trọng là dòng tiền từ những nhà đầu tư trong nước cũ và mới đã giúp cho thị trường giao dịch khá sôi động bất chấp khối ngoại bán ròng trong thời gian qua và tình hình sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp niêm yết suy giảm.

Dòng tiền mạnh mẽ trở lại và ở lại thị trường đã giúp cho VN-Index ngày 28.5 thêm lần thứ 3 chính phục lại mốc 860 điểm thành công, cùng với tổng giá trị giao dịch cũng bùng nổ trên sàn HoSE, đạt mức 7.315 tỉ đồng.

Dòng tiền mạnh mẽ giúp thị trường khả quan

Theo Công ty chứng khoán MB, những phiên điều chỉnh có thể xảy ra để tạo bứt phá cho VN-Index mà phiên giao dịch ngày 28.5 là một điển hình. Cùng với khối ngoại quay trở lại mua ròng khá mạnh trong phiên này (xấp xỉ 280 tỉ đồng), sự hy vọng tăng điểm trong phiên hôm nay 29.5 lại được nhen nhóm với mục tiêu ngưỡng 880 điểm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam có tháng 5 tốt nhất thế giới. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Thị trường chứng khoán Việt Nam có tháng 5 tốt nhất thế giới. Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Tuy nhiên theo khuyến nghị của Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), nhà đầu tư có tỉ trọng cổ phiếu cao nên canh chốt lời khi chỉ số tiến gần đến ngưỡng kháng cự mạnh trên. Và ngược lại, nhà đầu tư nên canh mua vào khi chỉ số điều chỉnh về quanh ngưỡng 840 điểm.

Chỉ số VN-Index hiện tại so với thời điểm phiên cuối năm 2019 còn kém xấp xỉ 100 điểm. Còn nếu so với thời điểm phiên cuối cùng của năm Âm lịch 2019 trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, VN-Index ngày 28.5.2020 còn cách khoảng 130 điểm. Những khoảng cách này được cho là dư địa cho đà tăng khi nền kinh tế hồi phục trở lại trong những tháng tới.

Theo nhận định của hãng tin Bloomberg, thị trường chứng khoán Việt Nam có tháng 5 tốt nhất so với các thị trường khác trên thế giới. Dòng tiền mạnh mẽ quay lại và ở lại thị trường chính là yếu tố giúp cho VN-Index phục hồi mạnh từ đầu tháng 4 đến nay, và được dự báo sẽ kéo dài sự lạc quan đến tháng 6.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán hôm nay: Đối mặt áp lực lớn giảm điểm, hết cơ hội chốt lời

Thế Lâm |

Phiên giảm điểm mạnh ngày 27.5 của VN-Index đã làm đảo lộn những dự báo trước đó cho rằng thị trường vẫn còn dư địa để tăng điểm. Có quan điểm từ công ty chứng khoán cho rằng, khả năng phiên giảm điểm bất ngờ hôm qua là do ảnh hưởng của chứng khoán phái sinh kéo xuống.

Trụ cột lung lay, chứng khoán “thất thủ” lần 2 trước ngưỡng 860 điểm

Thế Lâm |

Chỉ trong vòng một tuần (từ ngày 21-27.5), chỉ số VN-Index đã hai lần vượt ngưỡng 860 điểm và cũng hai lần tụt khỏi ngưỡng này. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay 27.5, chỉ số đã mất 11,65 điểm, tương ứng mức giảm 1,34%, trở về mốc 857,48 điểm.

Thị trường chứng khoán: VN-Index đã tăng 200 điểm, hết cổ phiếu giá rẻ

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán ngày 26.5 có thêm một phiên sôi động về dòng tiền luân chuyển sang nhóm các cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ giúp cho VN-Index tăng hơn 10 điểm tương ứng mức 1,17%. Qua đó, chỉ số vượt qua ngưỡng 860 lần thứ hai khá thuận lợi và tạm “đậu” trên mức 869 điểm.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Chứng khoán hôm nay: Đối mặt áp lực lớn giảm điểm, hết cơ hội chốt lời

Thế Lâm |

Phiên giảm điểm mạnh ngày 27.5 của VN-Index đã làm đảo lộn những dự báo trước đó cho rằng thị trường vẫn còn dư địa để tăng điểm. Có quan điểm từ công ty chứng khoán cho rằng, khả năng phiên giảm điểm bất ngờ hôm qua là do ảnh hưởng của chứng khoán phái sinh kéo xuống.

Trụ cột lung lay, chứng khoán “thất thủ” lần 2 trước ngưỡng 860 điểm

Thế Lâm |

Chỉ trong vòng một tuần (từ ngày 21-27.5), chỉ số VN-Index đã hai lần vượt ngưỡng 860 điểm và cũng hai lần tụt khỏi ngưỡng này. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay 27.5, chỉ số đã mất 11,65 điểm, tương ứng mức giảm 1,34%, trở về mốc 857,48 điểm.

Thị trường chứng khoán: VN-Index đã tăng 200 điểm, hết cổ phiếu giá rẻ

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán ngày 26.5 có thêm một phiên sôi động về dòng tiền luân chuyển sang nhóm các cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ giúp cho VN-Index tăng hơn 10 điểm tương ứng mức 1,17%. Qua đó, chỉ số vượt qua ngưỡng 860 lần thứ hai khá thuận lợi và tạm “đậu” trên mức 869 điểm.