26 triệu cổ phiếu của Sabeco được sang tay, giá trị gần 5.000 tỉ đồng

Minh An |

Hơn 26 triệu cổ phiếu của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, HOSE:SAB) đã được giao dịch theo phương thức thỏa thuận tại mức giá 184.000 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 14.10.

Tổng giá trị giao dịch lên tới 4.637 tỉ đồng (khoảng 200 triệu USD).

Trước đó, Bloomberg đã đưa tin Heineken N.V. đang muốn bán 25,2 triệu cổ phiếu SAB, tương đương gần 3,9% vốn Sabeco, đang được nắm giữ bởi Able Win Gain Limited, công ty con của Heineken.

Heineken được biết tới là cổ đông lớn của Sabeco từ sau khi doanh nghiệp này tiến hành IPO năm 2008. Bên cạnh Win Gain Limited, một thành viên khác thuộc nhóm Heineken là Heniken Asia Pacific Pte.Ltd cũng đang nắm giữ gần 2,5 triệu cổ phiếu SAB, tương đương 0,39% vốn.

Chính vì vậy, thị trường đồn đoán đứng sau giao dịch nghìn tỉ nói trên là nhóm cổ đông Heniken.

Hiện, chưa có thông tin chính thức về bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.

Trong báo cáo thường niên 2019, Heineken N.V cho biết giá trị khoản đầu tư vào

Sabeco đã giảm từ 8.815 tỉ đồng năm 2018 xuống còn 6.270 tỉ đồng cuối năm 2019.

Trước tác động kép từ Nghị định 100 và đại dịch COVID-19, doanh nghiệp ngành bia chịu thiệt hại nặng nề trong đó có công ty số một về thị phần Sabeco. Cổ phiếu SAB đã giảm 19% tính từ đầu năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II, Sabeco ghi nhận doanh thu 7.185 tỉ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ 2019; lãi ròng 1.216 tỉ đồng, giảm 21%.

Luỹ kế nửa đầu năm, Sabeco ghi nhận doanh thu 12.124 tỉ đồng, lãi sau thuế 1.933 tỉ đồng, lần lượt giảm 34,5% và 31,5% so với nửa đầu năm ngoái.

Cho cả năm 2020, Sabeco đặt mục tiêu doanh thu 23.800 tỉ đồng, lãi ròng 3.252 tỉ đồng. Đây là mức thấp nhất trong 5 năm trở lại đây của Sabeco.

Như vậy, nửa đầu năm Sabeco đã thực hiện được 51% chỉ tiêu doanh thu và hơn 59% chỉ tiêu lợi nhuận ròng.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công Thương chính thức bàn giao vốn nhà nước tại Sabeco cho SCIC

Cường Ngô |

Chiều 28.8, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ Công Thương và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức lễ chuyển giao quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) về SCIC.

Các quán bia được mở lại, cổ phiếu tăng trần, Sabeco vớ đẫm luôn 7.000 tỉ

Thế Lâm |

Chứng khoán Việt Nam tiếp nối đà hào hứng của phiên tăng mạnh ngày 6.5 khi ngay từ đầu phiên giao dịch hôm nay (7.5), chỉ số Vn-Index đã xanh và tiến chậm từng bước nhưng chắc. Đến phiên chiều, chỉ số này mới thực sự bứt phá để đưa Vn-Index lên 796,54 điểm, tăng 13,95 điểm tương ứng mức tăng 1,78%.

Thương vụ 5 tỉ USD tỉ phú Thái mua cổ phần Sabeco giờ ra sao?

Thế Lâm |

Thương vụ tỉ phú Thái Charoen Sirivadhanabhakdi chi ra gần 5 tỉ USD thông qua công ty con để mua 343,66 triệu cổ phiếu Sabeco được hoàn tất vào cuối năm 2017 được xem là vụ mua bán và sáp nhập (M&A) lớn nhất tại Việt Nam từ trước tới nay trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Bộ Công Thương chính thức bàn giao vốn nhà nước tại Sabeco cho SCIC

Cường Ngô |

Chiều 28.8, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ Công Thương và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức lễ chuyển giao quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) về SCIC.

Các quán bia được mở lại, cổ phiếu tăng trần, Sabeco vớ đẫm luôn 7.000 tỉ

Thế Lâm |

Chứng khoán Việt Nam tiếp nối đà hào hứng của phiên tăng mạnh ngày 6.5 khi ngay từ đầu phiên giao dịch hôm nay (7.5), chỉ số Vn-Index đã xanh và tiến chậm từng bước nhưng chắc. Đến phiên chiều, chỉ số này mới thực sự bứt phá để đưa Vn-Index lên 796,54 điểm, tăng 13,95 điểm tương ứng mức tăng 1,78%.

Thương vụ 5 tỉ USD tỉ phú Thái mua cổ phần Sabeco giờ ra sao?

Thế Lâm |

Thương vụ tỉ phú Thái Charoen Sirivadhanabhakdi chi ra gần 5 tỉ USD thông qua công ty con để mua 343,66 triệu cổ phiếu Sabeco được hoàn tất vào cuối năm 2017 được xem là vụ mua bán và sáp nhập (M&A) lớn nhất tại Việt Nam từ trước tới nay trên thị trường chứng khoán Việt Nam.