22 “ông lớn” doanh nghiệp nhà nước chuyển về “siêu ủy ban” – họ là ai?

Kh.V |

Theo nguồn tin của PV Lao Động, có 22 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là các tập đoàn, tổng công ty (TCty) có quy mô lớn sẽ được chuyển về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN. Trong số này, có những “ông lớn” với “binh hùng, tướng mạnh”.

Sáng 2.3, trao đổi với báo giới tại cuộc họp thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Hà Công Tuấn, trong số 22 DNNN được chuyển về “siêu ủy ban” này, có 5 DNNN thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Trong đó có Tập đoàn Công nghiệp caosu Việt Nam với tổng tài sản ước tính trên 66.837 tỉ đồng. TCty Lương thực miền Nam –  doanh nghiệp được đánh giá lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu gạo. TCty Lương thực miền Bắc với tổng tài sản ước tính trên 10.600 tỉ đồng. TCty Lâm nghiệp Việt Nam với tổng tài sản ước tính trên 5.700 tỉ đồng.

TCty Càphê Việt Nam hiện là nhà cung cấp hàng đầu của Việt Nam về càphê, là đơn vị chủ lực của ngành cà phê Việt Nam để tham mưu cho Chính phủ, các bộ, ngành trong việc hoạch định chính sách, định hướng thị trường cho ngành càphê Việt Nam. Chủ yếu sản phẩm cà phê được tiêu thụ tại nhiều nước Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á.

Ngoài 5 DNNN thuộc lĩnh vực nông nghiệp, có 17 tập đoàn, TCty khác cũng sẽ chuyển về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp gồm: TCty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ không còn trực thuộc Bộ Tài chính. Tuy nhiên, SCIC vẫn là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc đối tượng được chuyển giao từ các bộ, UBND cấp tỉnh.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam có quy mô vốn hóa thị trường ước tính 96.000 tỉ đồng.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ước tính vốn điều lệ đến năm 2020 khoảng 20.000 tỉ đồng.

Đặc biệt trong số này có hai "ông lớn" khác là Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Được biết, các doanh nghiệp khác thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc có cổ phần chi phối lâu dài theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ được chuyển về ủy ban. Khối doanh nghiệp nhà nước được chuyển giao về siêu ủy ban đều có quy mô vốn và tài sản lớn, ước tính khoảng 5,4 triệu tỉ đồng.

TCty Viễn thông VTC trước trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

TCty Viễn thông MobiFone. TCty Thuốc lá Việt Nam ước tính tổng tài sản hơn 16.490 tỉ đồng.

TCty Hàng không Việt Nam.

TCty Hàng hải Việt Nam ước tính tổng tài sản trên 30.965 tỉ đồng.

TCty Đường sắt Việt Nam.

TCty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

TCty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long. TCty Cảng Hàng không Việt Nam.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu làm rõ việc cổ phần hóa, thoái vốn, sáp nhập một số doanh nghiệp y tế

N.M |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa giao Thanh tra Chính phủ thanh tra làm rõ quá trình cổ phần hóa (CPH) TCty Thiết bị y tế Việt Nam (Vinamed).

Quốc hội làm việc với Chính phủ về sử dụng vốn Nhà nước tại DNNN

BTS |

Ngày 27.2, Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2016” của Quốc hội làm việc với Chính phủ.

Năm 2017, cả nước có 26.448 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Đặng Tiến |

Tính đến thời điểm 31.12.2017, trên phạm vi cả nước có 561.064 doanh nghiệp (tăng 11,1% so với năm 2016). Trong đó, riêng năm 2017 số DN được thành lập mới đạt mức kỷ lục từ trước đến nay là 126.859 DN (tăng 15,2%).

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Yêu cầu làm rõ việc cổ phần hóa, thoái vốn, sáp nhập một số doanh nghiệp y tế

N.M |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa giao Thanh tra Chính phủ thanh tra làm rõ quá trình cổ phần hóa (CPH) TCty Thiết bị y tế Việt Nam (Vinamed).

Quốc hội làm việc với Chính phủ về sử dụng vốn Nhà nước tại DNNN

BTS |

Ngày 27.2, Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2016” của Quốc hội làm việc với Chính phủ.

Năm 2017, cả nước có 26.448 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Đặng Tiến |

Tính đến thời điểm 31.12.2017, trên phạm vi cả nước có 561.064 doanh nghiệp (tăng 11,1% so với năm 2016). Trong đó, riêng năm 2017 số DN được thành lập mới đạt mức kỷ lục từ trước đến nay là 126.859 DN (tăng 15,2%).