2 tuần nữa sẽ có kết luận về vụ Asanzo

Đức Thành |

Báo cáo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban chỉ đạo 138/CP và Ban chỉ đạo 389 quốc gia do Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì sáng nay 25.7, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết trong 2 tuần nữa sẽ có kết luận chính thức về vụ việc Asanzo.

Điều tra sâu để đủ căn cứ xử lý vụ Asanzo

Vụ việc Asanzo gây sự chú ý đặc biệt của dư luận trong thời gian qua và tiếp tục là chủ đề được quan tâm tại Hội nghị của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban chỉ đạo 138/CP) và Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 quốc gia).

Tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn nhận định tình trạng gian lận thương mại thông qua giả mạo xuất xứ Việt Nam gần đây diễn ra rất phức tạp. Các hành vi gian lận này không chỉ qua mặt cơ quan chức năng nhằm mục đích trốn thuế mà còn trốn luôn cả kiểm tra chất lượng.

Ông Cẩn cho biết: “Vụ Asanzo đang nóng và chúng tôi đã khởi tố vụ án, chuyển cho cơ quan công an về hành vi một công ty nhập khẩu hàng giả xuất xứ Việt Nam để tiêu thụ, giả mạo nhãn mác”.

Đồng thời, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cũng cho biết sẽ “tiếp tục điều tra sâu để có đủ cơ sở xử lý hành vi sai phạm” trong vụ việc Asanzo. Ông Cẩn ví von: “Một con lợn nhập khẩu từ Trung Quốc vào xẻ làm đôi, nếu xuất khẩu thì mang xuất xứ Trung Quốc; nếu tiêu thụ ở Việt Nam thì mang xuất xứ Việt Nam là vô lý”. Ông Cẩn khẳng định sẽ đưa ra kết luận chính thức về vụ việc này trong 2 tuần nữa.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn khẳng định sẽ tiếp tục điều tra sâu để 2 tuần nữa có đủ căn cứ kết luận chính thức về vụ việc Asanzo.
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn khẳng định sẽ tiếp tục điều tra sâu để 2 tuần nữa có đủ căn cứ kết luận chính thức về vụ việc Asanzo.

Quy trách nhiệm người đứng đầu

Cũng tại Hội nghị, Ban chỉ đạo 389 quốc gia báo cáo tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến, địa bàn cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp. Đặc biệt là tình trạng hàng hóa sản xuất từ nước ngoài, hàng giả, hàng nhái, giả mạo xuất xứ, nhãn mác “made in Viet Nam” để gian lận thương mại, gây thất thu ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp Việt Nam và thiệt hại cho người tiêu dùng.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng chức năng đã xử lý thu nộp ngân sách Nhà nước đạt hơn 6.165 tỉ đồng, cả số vụ khởi tố và đối tượng bị khởi tố đều tăng ở mức trên dưới 50% so với năm 2018.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho rằng ngoài những nỗ lực và thành tích đáng ghi nhận, vẫn còn những hành vi thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, thậm chí là tiêu cực, tiếp tay của một bộ phận cán bộ thoái hoá, biến chất khiến tình hình phòng chống tội phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng nhái càng thêm phức tạp.

Từ đó, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu rất lớn, nếu để tình trạng vi phạm pháp luật xảy ra nghiêm trọng tại địa bàn, địa phương, lĩnh vực được giao quản lý thì người đứng đầu phải kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm.

Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Asanzo Phan Văn Tam nói gì về công ty Sa Huỳnh?

L.H |

Tập đoàn Asanzo Việt Nam chính thức phản hồi về mối quan hệ giữa Asanzo và Sa Huỳnh. Chủ tịch Asanzo cho biết Asanzo không có quan hệ thương mại hay sở hữu gì với Công ty Sa Huỳnh.

Vì sao vẫn chưa có kết luận vụ việc của Asanzo?

Phạm Dung - Văn Thắng |

Đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, có nhiều bất cập trong quy định về ghi xuất xứ hàng hóa nhìn từ vụ việc của Tập đoàn Asanzo. Cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra và chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Đang kiểm tra các doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu cho Asanzo

Phạm Dung - Văn Thắng |

Các đơn vị chức năng của Hải quan vẫn đang tiến hành kiểm tra, xác minh những tố cáo liên quan đến xuất xứ hàng hoá của Tập đoàn Asanzo.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Asanzo Phan Văn Tam nói gì về công ty Sa Huỳnh?

L.H |

Tập đoàn Asanzo Việt Nam chính thức phản hồi về mối quan hệ giữa Asanzo và Sa Huỳnh. Chủ tịch Asanzo cho biết Asanzo không có quan hệ thương mại hay sở hữu gì với Công ty Sa Huỳnh.

Vì sao vẫn chưa có kết luận vụ việc của Asanzo?

Phạm Dung - Văn Thắng |

Đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, có nhiều bất cập trong quy định về ghi xuất xứ hàng hóa nhìn từ vụ việc của Tập đoàn Asanzo. Cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra và chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Đang kiểm tra các doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu cho Asanzo

Phạm Dung - Văn Thắng |

Các đơn vị chức năng của Hải quan vẫn đang tiến hành kiểm tra, xác minh những tố cáo liên quan đến xuất xứ hàng hoá của Tập đoàn Asanzo.