Câu chuyện quản lý:

2 tỉ đôi giầy và bài toán công nghiệp phụ trợ

CAO HÙNG |

Dự báo tới năm 2025, VN có thể xuất khẩu đạt trên 2 tỉ đôi giầy, gấp 2 lần sản lượng năm 2015, với kim ngạch xuất khẩu đạt từ 28 - 30 tỉ USD. Vì vậy, nhu cầu nguyên phụ liệu cho ngành da giày là cực lớn - tăng gấp đôi so với hiện nay.

Dù ngành da giầy VN xuất khẩu sang Hoa Kỳ, EU… chỉ đứng sau Trung Quốc, nhưng hằng năm, VN vẫn phải nhập khẩu nguyên phụ liệu từ nước ngoài tới gần 60% nhu cầu. Trong đó, lớn nhất là da thuộc, bình quân phải tốn kém khoảng 1,24 tỉ USD. Chưa kể các DN phải chi hàng tỉ USD để nhập khẩu thiết bị, phụ tùng thay thế phục vụ sản xuất.

Từng có một số DN đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành da giầy như: Da thuộc, giả da, vải kỹ thuật, texon làm đế trong, vật liệu làm phom phụ liệu, phụ kiện bằng kim loại hoặc chất dẻo, keo dán và hoá chất.v.v… Tuy nhiên, các DN này mới chỉ cung cấp được khoảng 40% nhu cầu. Trong khi đó, chất lượng của nhiều nguyên phụ liệu sản xuất trong nước hiện chưa đáp ứng yêu cầu từ các DN xuất khẩu. Sản xuất da giầy VN vẫn chủ yếu là gia công xuất khẩu, nguồn cung ứng nguyên phụ liệu vẫn chủ yếu do khách hàng nước ngoài chỉ định... Theo Hiệp hội da giầy VN: Hơn lúc nào hết, cần xây dựng các khu công nghiệp sản xuất phụ trợ cho ngành da giầy VN; xây dựng cơ chế chính sách thu hút các DN có vốn đầu tư nước ngoài kết nối với các DN trong nước làm vệ tinh tham gia chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu…

Sản xuất da giầy là một trong các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của đất nước, đóng góp gần 10% cho kim ngạch xuất khẩu hằng năm của cả nước, đáp ứng 50% nhu cầu tiêu dùng da giầy trong nước và giải quyết việc làm cho trên 1 triệu người. Không phải ngẫu nhiên mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm Hoa Kỳ đã dùng đôi giày Nike gia công tại VN để làm ví dụ cho mối quan hệ thương mại giữa VN và Hoa Kỳ. Làm gì để giấc mơ 2 tỉ đôi giầy “Made in VN” xuất ra thế giới? Không tìm kiếm đâu xa, hãy tăng cường giải bài toán phát triển công nghiệp phụ trợ, sẽ là cách duy nhất để VN hưởng giá trị trong mỗi đôi giầy ngày một nhiều hơn, chứ không phải chỉ 20% như hiện nay.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.