2 kịch bản mới nhất về tăng trưởng GDP trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Vũ Long |

Dự báo 2 kịch bản tăng trưởng GDP năm 2021 ở mức 5,9 và 6,2% tùy khả năng khống chế dịch bệnh COVID-19 sớm hay muộn.

2 kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2021

Tại Hội thảo “Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021: Cải cách để phục hồi tăng trưởng bền vững” do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức dưới sự hỗ trợ của Australia trong Chương trình Hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform), ngày 15.7.2021, CIEM đã đưa ra 2 kịch bản mới về tăng trưởng kinh tế năm 2021.

Theo dự báo của CIEM, ở kịch bản lạc quan nhất, Việt Nam có thể kiểm soát được dịch bệnh vào tháng 8.2021, tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn thấp hơn mục tiêu của Chính phủ đề ra là 6,5%. Tuy nhiên, nếu tăng trưởng đạt 6,2%, GDP Việt Nam sẽ vượt chỉ tiêu Quốc hội giao 0,2 điểm phần trăm.

Ở kịch bản dịch bệnh được kiểm soát vào tháng 10.2021, chậm hơn 2 tháng so với kịch bản lạc quan, tăng trưởng của Việt Nam dự báo ở mức 5,9%, thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với chỉ tiêu Quốc hội giao.

Trước đó, Ngân hàng thế giới (WB) đánh giá mức tăng trưởng GDP Việt Nam là 6,6%, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đánh giá ở mức 6,5%, đặc biệt, Ngân hàng TNHH một thành viên United Overseas Bank (UOB) lạc quan đánh giá mức tăng trưởng GDP 2021 lên đến 6,7%...

Tuy nhiên, theo CIEM, nền kinh tế Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2021 có thể tiếp tục chịu những tác động từ những bất định, rủi ro trong nội tại nền kinh tế cũng như thế giới. Trong đó, dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát làn sóng tiếp theo, làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hoá, chi phí logistics tăng tác động đến xuất nhập khẩu hàng hoá… Khả năng kiểm soát dịch bệnh tiếp tục là nhân tố ảnh hưởng mạnh mẽ tới tốc độ tăng trưởng.

2 kịch bản tăng trưởng của CIEM. Nguồn: CIEM
CIEM dự báo 2 kịch bản tăng trưởng năm 2021. Nguồn: CIEM

Nhiều yếu tố bất lợi cản trở tăng trưởng

Theo ông Nguyễn Anh Dương - Trưởng ban Nghiên cứu Tổng hợp (CIEM), bối cảnh kinh tế trong 6 tháng vừa qua không hề dễ dàng hơn so với năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm 2021, kinh tế toàn cầu phục hồi rõ nét hơn, dù chưa đồng đều giữa các nhóm nền kinh tế.

Tuy nhiên, đà phục hồi kinh tế còn nhiều bất định do rủi ro bùng phát các đợt dịch bệnh mới, diễn biến lây lan nhanh của các biến thể COVID-19 mới khiến nhiều quốc gia áp dụng trở lại các biện pháp hạn chế; chậm trễ trong phổ biến vaccine và tiêm chủng; rủi ro nợ và áp lực lạm phát…

Đợt dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư từ cuối tháng 4 với những diễn biến phức tạp, khó lường, đã gây ra những khó khăn, thách thức lớn đối với nền kinh tế.

“Đà phục hồi tăng trưởng vẫn hiện hữu; mặc dù vậy, việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cả năm 2021 ở mức 6,5% là thách thức rất lớn”, ông Nguyễn Anh Dương nói.

Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, theo Viện trưởng CIEM Trần Thị Hồng Minh, cần tập trung vào 3 định hướng cuối năm 2021, gồm:

Thứ nhất, bảo đảm có sự song hành giữa chính sách kinh tế vĩ mô và cải cách kinh tế vi mô, hướng tới phục hồi xanh và phục hồi bền vững.

Thứ hai, thúc đẩy phục hồi kinh doanh và nâng cao năng lực nội tại, mức độ tự chủ của nền kinh tế gắn với thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Thứ ba, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ hướng tới kinh tế số; trang bị kỹ năng mới để cải thiện năng suất.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Mục tiêu đến năm 2025, GDP Việt Nam tăng trưởng bình quân 6,5-7%

Vũ Long |

Mục tiêu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước của Việt Nam bình quân 5 năm tới đạt khoảng 6,5 - 7%.

Dồn nội lực đạt tăng trưởng 6-6,5% dù dịch bệnh COVID-19 phức tạp

Vũ Long |

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng Việt Nam vẫn giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng 6-6,5%, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Dự báo xuất khẩu chè tăng trưởng lạc quan trong nửa cuối năm 2021

Vũ Long |

Trong nửa đầu năm 2021, xuất khẩu chè ước đạt 58 nghìn tấn, trị giá 95 triệu USD, tăng 0,1% về lượng và tăng 5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Mục tiêu đến năm 2025, GDP Việt Nam tăng trưởng bình quân 6,5-7%

Vũ Long |

Mục tiêu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước của Việt Nam bình quân 5 năm tới đạt khoảng 6,5 - 7%.

Dồn nội lực đạt tăng trưởng 6-6,5% dù dịch bệnh COVID-19 phức tạp

Vũ Long |

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng Việt Nam vẫn giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng 6-6,5%, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Dự báo xuất khẩu chè tăng trưởng lạc quan trong nửa cuối năm 2021

Vũ Long |

Trong nửa đầu năm 2021, xuất khẩu chè ước đạt 58 nghìn tấn, trị giá 95 triệu USD, tăng 0,1% về lượng và tăng 5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.