2 ca COVID-19 trong cộng đồng: Chưa xảy ra tình trạng tích trữ hàng hoá

Cường Ngô |

Sáng nay, Bộ Y tế công bố hai ca lây nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng gồm một công nhân nữ ở Hải Dương và nam nhân viên an ninh sân bay tại Quảng Ninh. Việc xuất hiện ca lây nhiễm mới trong cộng đồng dịp sát Tết Nguyên đán 2021, nhiều người lo ngại sẽ xảy ra tình trạng tích trữ hàng hoá.

Trao đổi với Lao Động, bà Lê Việt Nga - Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước cho biết, theo báo cáo của Sở Công Thương hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương, khi xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng, hàng hoá tại đây không có nhiều biến động, không có tình trạng người dân đổ xô tích trữ hàng hoá.

"Đến thời điểm hiện nay, nguồn hàng trên thị trường trong tỉnh Quảng Ninh cơ bản vẫn ổn định, hàng hóa phong phú, không có hiện tượng khan hiếm hàng.

Qua khảo sát, nắm tình hình các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị hàng hoá phục vụ tết trị giá gần 2.000 tỉ đồng, bao gồm các mặt hàng thiết yếu như gạo các loại, thực phẩm tươi sống; thực phẩm chế biến, bánh kẹo, rượu bia, đồ uống giải khát, hàng may mặc, hàng trang trí nội thất và một số hàng tiêu dùng khác", bà Nga nói.

Đối với tỉnh Hải Dương, theo Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, qua nắm bắt chung trên địa bàn đến ngày 28.1 cho thấy, 100% các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn đều áp dụng và thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch COVID-19.

Đánh giá chung tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh (tính đến ngày 28.1, về khả năng cung ứng, tổng trị giá hàng phục vụ Tết tại các siêu thị, các doanh nghiệp, nhà phân phối lớn đạt trên 1.000 tỉ đồng.

Đối với nhóm hàng thực phẩm tươi sống, nguồn cung nhiều, không chỉ sẵn sàng phục vụ nhu cầu nhân dân trong tỉnh mà còn cung ứng phục vụ nhân dân tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phụ cận.

Về sức mua, theo đánh giá của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương, sức mua trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định trong cả tháng 12.2020 và tháng 1.2021.

Trong ngày 27.1.2021, nhân dân trong tỉnh đã nắm bắt thông tin về ca nhiễm COVID 19 khi xuất cảnh sang Nhật Bản (quê quán tại thành phố Chí Linh), tuy nhiên người dân tiếp tục nâng cao tinh thần phòng dịch theo Thông điệp 5K của Bộ Y tế, mà không đổ xô đi mua hàng như dịp đầu tháng 3/2020.

Giá cả hàng hóa tại Hải Dương, Sở Công Thương Hải Dương cho biết, trong những ngày qua cơ bản ổn định. Riêng mặt hàng thịt lợn, trong nửa đầu tháng 1.2021 giá lợn hơi tăng nhẹ (mức tăng khoảng 3.000-5.000 đ/kg), đã tác động nhỏ đến giá bán lẻ thịt lợn trên địa bàn. Nguyên nhân chủ yếu do lượng cầu thịt lợn trong dịp Tết tăng dần, bên cạnh đó xuất hiện tình trạng xuất lậu lợn hơi qua đường mòn, lối mở với các nước có chung đường biên giới với Việt Nam.

Dự báo, trong dịp Tết Tân Sửu sẽ không có tình trạng khan hàng – sốt giá vì nguyên nhân mất cân đối cung – cầu hàng hóa. Riêng đối với nhóm hàng rau, củ, quả tươi.v.v. do tính chất tươi sống, khó vận chuyển, bảo quản nên những ngày cận Tết khả năng mức giá sẽ tăng nhẹ, trong ngắn hạn, với phạm vi hẹp.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Gấp rút giải trình tự gene 2 ca mắc COVID-19 ở Quảng Ninh và Hải Dương

Thùy Linh |

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đang gấp rút giải trình tự gene của bệnh nhân mắc COVID-19 số 1552 và 1553 để xác định chủng virus mà các bệnh nhân này lây nhiễm.

Hà Nội cách ly những trường hợp F1 của ca COVID-19 ở Hải Dương sang Nhật

Lệ Hà |

Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh được các trường hợp F1 của ca mắc COVID-19 ở Hải Dương sang Nhật Bản.

Lịch trình bệnh nhân 1553 mắc COVID-19 ở TP Hạ Long, Quảng Ninh

Đức Thiện - Văn Thắng |

Sáng 28.1, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, ca bệnh 1553 (BN 1553) mắc COVID-19, là nhân viên Cảng hàng không Vân Đồn có lịch trình di chuyển phức tạp. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch TP. Hạ Long yêu cầu toàn thành phố khởi động cấp độ chống dịch cao nhất, tuyệt đối không lơ là chủ quan.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gấp rút giải trình tự gene 2 ca mắc COVID-19 ở Quảng Ninh và Hải Dương

Thùy Linh |

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đang gấp rút giải trình tự gene của bệnh nhân mắc COVID-19 số 1552 và 1553 để xác định chủng virus mà các bệnh nhân này lây nhiễm.

Hà Nội cách ly những trường hợp F1 của ca COVID-19 ở Hải Dương sang Nhật

Lệ Hà |

Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh được các trường hợp F1 của ca mắc COVID-19 ở Hải Dương sang Nhật Bản.

Lịch trình bệnh nhân 1553 mắc COVID-19 ở TP Hạ Long, Quảng Ninh

Đức Thiện - Văn Thắng |

Sáng 28.1, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, ca bệnh 1553 (BN 1553) mắc COVID-19, là nhân viên Cảng hàng không Vân Đồn có lịch trình di chuyển phức tạp. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch TP. Hạ Long yêu cầu toàn thành phố khởi động cấp độ chống dịch cao nhất, tuyệt đối không lơ là chủ quan.