2 bên cần họp sớm để thống nhất giải quyết ùn ứ nông sản ở cửa khẩu

Vũ Long |

Tình trạng ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn vẫn đang rất nghiêm trọng, cần sớm có họp bàn để thống nhất nhiều điểm.

Thống nhất biện pháp để giải tỏa tình trạng ùn ứ nông sản tại cửa khẩu

Về tình trạng ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu với số lượng xe hàng đang ùn tắc tại cửa khẩu Tân Thanh lên đến gần 4.600 xe, ông Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn - nhấn mạnh: Khả năng thông quan ở các cửa khẩu ở Lạng Sơn là có mức độ, nhưng do thời điểm cuối năm, nhu cầu của phía Trung Quốc tăng lên, đồng thời hiện nay cũng là vụ thu hoạch nông sản của bà con nông dân Việt Nam nên lượng hàng hóa đưa lên Lạng Sơn quá lớn so với khả năng thông quan tại các cửa khẩu.

“Các cửa khẩu phải làm việc theo quy trình và chỉ làm việc trong giờ hành chính nên nếu quá nhiều phương tiện lên sẽ không thông quan được, gây ra ùn tắc” - ông Hồ Tiến Thiệu nói.

Để giải quyết vấn đề này, theo ông Thiệu, cần nhiều giải pháp căn cơ: Thứ nhất, giữa Việt Nam và Trung Quốc phải thống nhất về các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19 để giữ an toàn cho cả 2 bên. Đây là mục tiêu trọng yếu ở giai đoạn hiện nay, cần bàn bạc, thống nhất để tránh tình trạng 2 bên chưa thống nhất về cách thức và chưa công nhận lẫn nhau về phương pháp, biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Ông Hồ Tiến Thiệu thông tin về tình trạng ùn ứ nông sản với 4.600 xe container đang “mắc kẹt” tại cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh: C.Kh
Ông Hồ Tiến Thiệu thông tin về tình trạng ùn ứ nông sản, gần 4.600 xe container đang “mắc kẹt” tại cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh: C.Kh

Thứ hai là, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NNPTNT) Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc cần phải ký các Nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với các nông sản, hoa quả của Việt Nam khi xuất khẩu sang Trung Quốc để giảm thiểu thời gian kiểm dịch đối với hàng hóa, tạo điều kiện để thúc đẩy nhanh thời gian thông quan.

Thứ ba, cần có ý kiến, khuyến cáo, chỉ đạo đối với nông dân cũng như các doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu nông sản, hàng hóa, sản xuất nông sản theo đúng quy trình, quy định, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và các yêu cầu ngày càng cao của phía Trung Quốc và để tổ chức xuất khẩu hàng hóa chính ngạch, hạn chế tình trạng không có các hợp đồng thương mại, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới rất rủi ro trong việc mua bán, trao đổi giá cả bấp bênh… Về lâu dài phải sản xuất theo các quy trình, quy phạm đáp ứng được yêu cầu của cả 2 bên, thông qua con đường chính ngạch.

Xe chở nông sản đang “kẹt” tại cửa khẩu. Ảnh: HHRQ
Xe chở nông sản đang “kẹt” tại cửa khẩu. Ảnh: HHRQ

"Chúng tôi cũng mong muốn Chính phủ có cơ chế, chính sách hỗ trợ các tỉnh biên giới, đặc biệt là Lạng Sơn - địa bàn trọng điểm trong xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam - có điều kiện để đầu tư hạ tầng cơ sở, bến bãi, dịch vụ logistics để đảm bảo hàng hóa khi bị ùn ứ chưa thông quan được ngay có điều kiện bảo quản nhằm giữ cho hàng hóa, nông sản đảm bảo chất lượng, không bị hư hỏng gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam, về các biện pháp sắp tới, các đơn vị kiểm dịch của Bộ NNPTNT liên hệ với các doanh nghiệp để thông báo tình hình ùn ứ nông sản, hàng hóa hiện nay để doanh nghiệp có kế hoạch, thông tin, trao đổi trực tiếp để không đưa nhiều xe nông sản lên biên giới dẫn đến ùn tắc.

"Đặc biệt, sẽ kiên quyết không làm thủ tục cho các doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện xuất nhập khẩu và các điều kiện về phòng chống dịch. Các nhà máy chế biến cần kiểm soát chặt chẽ công nhân sản xuất để đảm bảo không lây nhiễm sang sản phẩm, hàng hóa" - Thứ trưởng Trần Thanh Nam nói.

Chưa thông tin chính thức về ngừng thông quan 14 ngày

Chiều tối 20.12, trước thông tin Bộ NNPTNT đưa ra là phía Trung Quốc sẽ ngừng thông quan 14 ngày trước và sau Tết Nguyên đán, ông Hồ Tỏa Cẩm - Tham tán thương mại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam - khẳng định: Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam chưa nhận được bất cứ thông tin nào về việc các cảng biển miền Nam của Trung Quốc sẽ nghỉ 14 ngày hay 60 ngày. Ông Hồ Tỏa Cẩm sẽ cho kiểm tra lại thông tin và có thông tin chính thức về vấn đề này.

Về vấn đề kiểm soát dịch bệnh, ông Hồ Tỏa Cẩm khẳng định: Trung Quốc không thể "sống chung với COVID-19", bởi với 1,4 tỉ dân, nguy cơ vỡ trận là rất lớn và "không dám tưởng tượng đến hậu quả".

Do đó, Trung Quốc vẫn kiên quyết mục tiêu "không COVID-19" và sẽ vẫn tiếp tục kiểm tra gắt gao để ngăn chặn dịch bệnh lây nhiễm vào Trung Quốc.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị: Quan điểm của phía bạn là “không COVID” và sẽ kiểm soát rất chặt chẽ. Để thông tin kịp thời đến các doanh nghiệp Việt Nam, thì nên có 1 buổi họp trực tuyến để chúng tôi thông tin đến các doanh nghiệp, trên cơ sở đó 2 bên sẽ triển khai, tạo điều kiện để các doanh nghiệp thực hiện đúng yêu cầu của phía bạn. Cố gắng để buổi họp được tổ chức trước 25.12 vì hiện nay các xe hàng, nông sản vẫn tiếp tục có chiều hướng lên biên giới" - Thứ trưởng Trần Thanh Nam nói.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Ùn ứ nông sản tại cửa khẩu: Doanh nghiệp cần lưu ý quy định chống dịch

Vũ Long |

Hàng nghìn xe chở nông sản đang ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), tình trạng này sẽ còn tiếp tục kéo dài nếu chủ hàng vẫn điều xe lên.

Không mở rộng thị trường nội địa, ùn ứ nông sản tại cửa khẩu còn tiếp diễn

Vũ Long |

Trước tình hình ùn ứ nông sản tại cửa khẩu, việc giải bài toán kết nối giao thương sẽ hỗ trợ các địa phương đang vào vụ thu hoạch tiêu thụ được sản phẩm.

Ùn ứ nông sản ở cửa khẩu: Dự tính trước nhưng không thể giải quyết

Vũ Long |

Trước tình trạng hàng trăm xe nông sản ùn ứ tại cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn, biện pháp giải quyết đang rất bế tắc.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Ùn ứ nông sản tại cửa khẩu: Doanh nghiệp cần lưu ý quy định chống dịch

Vũ Long |

Hàng nghìn xe chở nông sản đang ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), tình trạng này sẽ còn tiếp tục kéo dài nếu chủ hàng vẫn điều xe lên.

Không mở rộng thị trường nội địa, ùn ứ nông sản tại cửa khẩu còn tiếp diễn

Vũ Long |

Trước tình hình ùn ứ nông sản tại cửa khẩu, việc giải bài toán kết nối giao thương sẽ hỗ trợ các địa phương đang vào vụ thu hoạch tiêu thụ được sản phẩm.

Ùn ứ nông sản ở cửa khẩu: Dự tính trước nhưng không thể giải quyết

Vũ Long |

Trước tình trạng hàng trăm xe nông sản ùn ứ tại cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn, biện pháp giải quyết đang rất bế tắc.