152 quốc gia đã mở cửa với khách du lịch quốc tế

Minh An |

Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) cho biết tính đến 1.11.2020, đã có 152/217 điểm đến trên toàn cầu nới lỏng hạn chế đối với khách du lịch quốc tế, tương ứng tỷ lệ 70%.

Con số trên được UNWTO công bố trong Báo cáo Hạn chế đi lại lần thứ 8. Báo cáo được thực hiện kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng nổ hồi đầu năm 2020 nhằm theo dõi các biện pháp giãn cách đang được thực hiện tại 217 điểm đến trên toàn thế giới.

Báo cáo cũng cho thấy tính đến 1.11.2020, chỉ còn 59 điểm đến đóng cửa hoàn toàn với khách du lịch, giảm 34 điểm so với ngày 1.9.

Tổng Thư ký UNWTO Zurab Pololikashvili cho biết việc dỡ bỏ các hạn chế đi lại là điều cần thiết để thúc đẩy sự phục hồi rộng rãi hơn của ngành du lịch trong đại dịch COVID-19.

Dữ liệu mới nhất từ UNWTO cho thấy, đến 1.11, ngành du lịch thế giới đã thiệt hại khoảng 730 tỉ USD do COVID-19. Con số này lớn gấp 8 lần thiệt hại do cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu năm 2009 gây ra.

UNWTO cho biết phần lớn điểm đến chọn đóng cửa biên giới là những nền kinh tế mới nổi ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Những điểm đến này thường có điểm số tương đối thấp về các chỉ số sức khỏe, vệ sinh và chỉ số hoạt động môi trường.

Ở chiều ngược lại, Châu Âu tiếp tục dẫn đầu trong việc dỡ bỏ hoặc nới lỏng các hạn chế đi lại, tiếp đến là châu Mỹ,châu Phi và cuối cùng là Trung Đông.

Ngày 1.12, UNWTO cũng đã kêu gọi các quốc gia thành viên thiết lập một tiêu chuẩn quốc tế về truy vết (phát hiện ca bệnh), tiêu chuẩn hóa việc kiểm tra y tế cho du khách và thiết lập các hành lang đường không nhằm nới lỏng việc đi lại toàn cầu trong đại dịch COVID-19.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

"Cùng nắm chặt tay nhau cùng làm" để phát triển du lịch sau đại dịch

Thanh Chung |

Tại Hội nghị toàn quốc về Du lịch năm 2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh phải tăng cường liên kết hơn nữa để phát triển ngành du lịch. Cùng nắm chặt tay cùng làm.

Kỳ vọng vào 'bong bóng du lịch'

Minh An |

Lãnh đạo Tổng cục Du lịch cho biết, việc mô hình “bong bóng du lịch” có được thực hiện hay không phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến dịch bệnh trên toàn cầu. Tuy nhiên, trong đợt kích cầu du lịch lần 2 này, ngành du lịch không chỉ hướng tới khách nội địa mà còn là người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, các chuyên gia đủ điều kiện sức khỏe nhập cảnh vào Việt Nam.

Thái Lan dỡ bỏ giờ giới nghiêm, hướng tới kế hoạch tạo "bong bóng du lịch"

Lê Thanh Hà |

Thái Lan sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm trên toàn quốc, nới lỏng thêm nhiều hạn chế kể từ tuần tới và đang cân nhắc tạo ra chuỗi "bong bóng du lịch" (hành lang du lịch an toàn giữa các quốc gia).

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

"Cùng nắm chặt tay nhau cùng làm" để phát triển du lịch sau đại dịch

Thanh Chung |

Tại Hội nghị toàn quốc về Du lịch năm 2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh phải tăng cường liên kết hơn nữa để phát triển ngành du lịch. Cùng nắm chặt tay cùng làm.

Kỳ vọng vào 'bong bóng du lịch'

Minh An |

Lãnh đạo Tổng cục Du lịch cho biết, việc mô hình “bong bóng du lịch” có được thực hiện hay không phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến dịch bệnh trên toàn cầu. Tuy nhiên, trong đợt kích cầu du lịch lần 2 này, ngành du lịch không chỉ hướng tới khách nội địa mà còn là người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, các chuyên gia đủ điều kiện sức khỏe nhập cảnh vào Việt Nam.

Thái Lan dỡ bỏ giờ giới nghiêm, hướng tới kế hoạch tạo "bong bóng du lịch"

Lê Thanh Hà |

Thái Lan sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm trên toàn quốc, nới lỏng thêm nhiều hạn chế kể từ tuần tới và đang cân nhắc tạo ra chuỗi "bong bóng du lịch" (hành lang du lịch an toàn giữa các quốc gia).