1,4 triệu đồng bào thiểu số đang được hỗ trợ vay vốn thoát nghèo

Hương Nguyễn |

Hiện tại đang có trên 1,4 triệu khách hàng là hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang thụ hưởng các chương trình tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội, với doanh số cho vay là hơn 135 nghìn tỉ đồng.

Đó là những con số tích cực được nêu lên tại Hội thảo "Đánh giá hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại Việt Nam” do ông Lê Minh Hưng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội, ông Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đồng chủ trì.

Hội thảo khoa học “Đánh giá hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại Việt Nam”. Ảnh NL
Hội thảo khoa học “Đánh giá hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại Việt Nam”. Ảnh NL

Trong những năm qua, các chương trình tín dụng chính sách xã hội từ Ngân hàng chính sách xã hội được triển khai kịp thời, có hiệu quả, giúp đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nhanh chóng tiếp cận được nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, tạo việc làm, ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị tại các địa phương.

Trong thời gian tới, để triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa các chính sách tín dụng ưu đãi, ông Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội cho biết sẽ tiếp tục tập trung ưu tiên nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trong toàn hệ thống, đặc biệt là các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc nơi có tỉ lệ hộ nghèo cao...

Ngoài ra, ngân hàng sẽ phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương tổ chức thực hiện quyết liệt những giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng đối với những đơn vị có nợ quá hạn cao trong các khu vực.

Ngân hàng sẽ tiếp tục xây dựng thêm chính sách giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số mang tính chất toàn diện hơn, bao phủ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, các dân tộc và các địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Hương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Ông Hùng SARA bị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch sau khi công an truy nã

Mi Vân - Thiên Bình |

Hội đồng quản trị SARA (UPCoM: SRB) vừa thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị đối với ông Trần Khắc Hùng, người bị Bộ công an truy nã. Trước đó, ông Hùng đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Đông Đô.

“Đại gia” ngành thép Hoà Phát giờ quay sang bán trứng gà, nuôi bò

Mi Vân |

Tập đoàn Hòa Phát (mã HoSE: HPG), “ông lớn” đứng đầu về thị phần thép xây dựng ở Việt Nam, hiện có thêm mảng kinh doanh bán trứng gà. Hoà Phát đang cung ứng 450.000 quả trứng gà/ngày và dẫn đầu sản lượng trứng gà ở miền Bắc.

Doanh nhiệp nào chốt quyền cổ tức "tiền tươi thóc thật" trong tháng 9?

Mi Vân |

Cuối tháng 9 và đầu tháng 10 là thời điểm nhiều doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ từ 1% đến 30%, các doanh nghiệp khác chốt cổ tức bằng cổ phiếu.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Ông Hùng SARA bị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch sau khi công an truy nã

Mi Vân - Thiên Bình |

Hội đồng quản trị SARA (UPCoM: SRB) vừa thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị đối với ông Trần Khắc Hùng, người bị Bộ công an truy nã. Trước đó, ông Hùng đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Đông Đô.

“Đại gia” ngành thép Hoà Phát giờ quay sang bán trứng gà, nuôi bò

Mi Vân |

Tập đoàn Hòa Phát (mã HoSE: HPG), “ông lớn” đứng đầu về thị phần thép xây dựng ở Việt Nam, hiện có thêm mảng kinh doanh bán trứng gà. Hoà Phát đang cung ứng 450.000 quả trứng gà/ngày và dẫn đầu sản lượng trứng gà ở miền Bắc.

Doanh nhiệp nào chốt quyền cổ tức "tiền tươi thóc thật" trong tháng 9?

Mi Vân |

Cuối tháng 9 và đầu tháng 10 là thời điểm nhiều doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ từ 1% đến 30%, các doanh nghiệp khác chốt cổ tức bằng cổ phiếu.