1,3 triệu tấn trái cây, gần 3 triệu tấn lúa cần thu hoạch và tiêu thụ

Vũ Long |

Dịch COVID-19 gây đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng. Tại Nam Bộ, cần thu hoạch và tiêu thụ 1,3 triệu tấn trái cây, 3 triệu tấn lúa hè thu.

Lăn lộn bán hàng hỗ trợ nông dân

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), đến ngày 1.9.2021, Tổ công tác 970 Bộ NNPTNT đã kết nối được trên 1.344 đầu mối cung cấp mặt hàng nông lâm thủy sản, các sản phẩm chế biến... để cung ứng đến người tiêu dùng tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai đang gồng mình chống dịch COVID-19.

Thông qua trang web đặt hàng là https://htx.cooplink.com.vn, Tổ Công tác 970 đã hỗ trợ những người trồng rau và cây ăn củ, quả tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang bị nghẽn đầu ra do dịch bệnh diễn biến phức tạp tiêu thụ được sản phẩm. Qua trang web này, người tiêu dùng tại TPHCM  và Bình Dương có thể mua thực phẩm, nông sản theo gói combo 10kg. Trong 2 tuần đầu triển khai, mỗi ngày khoảng 300-400 tấn nông sản đã được tiêu thụ tại TPHCM và Bình Dương.

Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam – Tổ trưởng Tổ Công tác 970, hiện nay năng lực cung ứng của 1.344 đầu mối cung cấp mà Tổ Công tác 970 kết nối được vẫn còn rất lớn, gói combo nông sản của Tổ công tác 970 có thể cung cấp khoảng 55% lượng nông sản đến TPHCM, Bình Dương, với sản lượng khoảng 2.100 tấn.

Các đơn vị hỗ trợ người nông dân tiêu thụ như Central Retail, MM Mega Market đang đẩy nhanh các gói bán hàng trong hệ thống siêu thị của mình với các hình thức bán hàng khá tiện lợi, được người tiêu dùng đón nhận và cũng rất thuận lợi cho các hợp tác xã cung ứng trong việc đóng gói, vận chuyển.

Vẫn tồn đọng lượng nông sản rất lớn: 1,3 triệu tấn trái cây, 3 triệu tấn lúa

Theo Bộ NNPTNT, hiện tại, tại khu vực ĐBSCL và miền Đông Nam Bộ đang tồn đọng lượng nông sản rất lớn cần được thu hoạch và tiêu thụ. Trong đó, một số loại cây ăn quả còn sản lượng lớn như: Thanh long, xoài, chuối, cam còn khoảng 35.000 - 55.000 tấn…

Các siêu thị đẩy mạnh tiêu thụ nông sản cho nông dân. Ảnh: Tấn Thanh
Các siêu thị đẩy mạnh tiêu thụ nông sản cho nông dân. Ảnh: Tấn Thanh

“Trái cây là mặt hàng cần khuyến khích tiêu dùng mạnh trong mùa dịch khi có gần 400 ngàn tấn cần được tiêu thụ trong tháng 9 và gần 1,3 triệu tấn cần tiêu thụ từ nay đến tháng 12.2021 nếu tình hình xuất khẩu gặp khó khăn” - Thứ trưởng Trần Thanh Nam thông tin.

Đặc biệt, hiện tại khu vực ĐBSCL còn sản lượng rất lớn lúa hè thu chưa thu hoạch. Tính đến 1.9, diện tích lúa hè thu đã thu hoạch tại các tỉnh ĐBSCL đạt khoảng trên 1 triệu hecta với sản lượng trên 5,7 triệu tấn. Dự kiến trong 2 tuần tới, các tỉnh sẽ tập trung thu hoạch 500 nghìn hecta còn lại với sản lượng gần 3 triệu tấn.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ bưởi Phúc Trạch

TRẦN TUẤN |

Chiều 31.8, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ bưởi Phúc Trạch theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu UBND huyện Hương Khê, kết nối trực tuyến với hơn 300 đại biểu từ các điểm cầu.

Nỗ lực tiêu thụ hơn 18 triệu tấn than sạch trong bối cảnh COVID-19 phức tạp

Nguyễn Hùng |

Với lực lượng lao động đông nhất so với tất cả các ngành nghề khác, lại ở nhiều miền quê khác nhau, nên việc vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa sản xuất đối với ngành than rất nặng nề. Tuy nhiên, ngành than vẫn đứng vững, đảm bảo công ăn việc làm cho hàng vạn lao động và đóng góp rất lớn cho thu ngân sách, trong bối cảnh các nguồn thu khác bị sụt giảm do COVID-19.

"Thủ phủ" sầu riêng bàn phương án mở đường tiêu thụ

Phan Tuấn |

Huyện Krông Pắk được xem là “thủ phủ” sầu riêngcủa tỉnh Đắk Lắk. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, địa phương này đã tổ chức hội nghị gặp mặt và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhằm mở đường đi cho sầu riêng.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ bưởi Phúc Trạch

TRẦN TUẤN |

Chiều 31.8, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ bưởi Phúc Trạch theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu UBND huyện Hương Khê, kết nối trực tuyến với hơn 300 đại biểu từ các điểm cầu.

Nỗ lực tiêu thụ hơn 18 triệu tấn than sạch trong bối cảnh COVID-19 phức tạp

Nguyễn Hùng |

Với lực lượng lao động đông nhất so với tất cả các ngành nghề khác, lại ở nhiều miền quê khác nhau, nên việc vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa sản xuất đối với ngành than rất nặng nề. Tuy nhiên, ngành than vẫn đứng vững, đảm bảo công ăn việc làm cho hàng vạn lao động và đóng góp rất lớn cho thu ngân sách, trong bối cảnh các nguồn thu khác bị sụt giảm do COVID-19.

"Thủ phủ" sầu riêng bàn phương án mở đường tiêu thụ

Phan Tuấn |

Huyện Krông Pắk được xem là “thủ phủ” sầu riêngcủa tỉnh Đắk Lắk. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, địa phương này đã tổ chức hội nghị gặp mặt và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhằm mở đường đi cho sầu riêng.