12 dự án thua lỗ của ngành Công Thương: 4 dự án phân đạm có lối thoát

Đức Thành |

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) giai đoạn 2017-2020. Như vậy là trong 12 dự án thua lỗ của ngành Công Thương, 4 dự án phân đạm đã mong manh lối thoát, vậy 8 dự án còn lại số phận sẽ ra sao?

Trong đó Đề án tái cơ cấu Vinachem, có phương án thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại  4 công ty phân đạm đang thua lỗ hàn nghìn tỉ  là Cty CP Phân đạm Hóa chất Hà Bắc, Cty CP DAP-Vinachem; Cty CP DAP số 2-Vinachem và Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình. 

Báo cáo của Vinachem cho biết, hết năm 2017, Tập đoàn đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch đề ra.  4 dự án thua lỗ, đắp chiếu hàng nghìn tỉ hiện đã bắt đầu duy trì sản xuất. Với mục tiêu vực dậy các dự án này một cách tích cực nhất để công tác thoái vốn đạt hiệu quả cao nhất nên các giải pháp cắt giảm chi phí được thực hiện khắt khe. Tiêu biểu như Cty CP DAP-Vinachem đã sản xuất, kinh doanh có lãi 5,2 tỉ đồng. 3 dự án còn lại cũng có những chuyển biến tích cực mặc dù vẫn còn những vướng mắc.

Đối với 8 dự án còn lại, một số dự án cũng có những tiến bộ, đặc biệt là nhóm dự án sản xuất nhiên liệu sinh học có cơ hội hồi sinh với chính sách thay thế xăng RON 92 bằng xăng nhiên liệu sinh học E5 RON 92. Thị trường đầu ra đã có, vấn đề còn lại là các dự án này hoạt động thế nào cho hiệu quả mà thôi. Ngoại trừ dự án nhiên liệu sinh học ethanol Phú Thọ, các dự án  như Ethanol Dung Quất dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động và quý II năm 2018; dự án Ethanol Bình Phước cũng đã có phương án sản xuất trở lại sau 5 năm “đắp chiếu”.

Trong khi đó, 5 dự án thua lỗ còn lại là dự án Nhà máy xơ sợi polyester Đình Vũ (PVtex), Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS); dự án Bột giấy Phương Nam; dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Nhà máy gang thép Thái Nguyên (TISCO); dự án nhà máy thép Việt – Trung (VTM), đến nay tình hình cũng chưa mấy khả quan.

PVtex dù nhận được sự hỗ trợ rất nhiều song công tác khởi động lại để đi vào sản xuất vẫn chưa thể như mong đợi bởi nhiều lý do. DQS vẫn chưa thoát khỏi vòng xoáy nợ từ thời kỳ thuộc Vinashin. Hiện tại chi phí đầu tư tài sản cố định của đơn vị này rất lớn nhưng lại không có đơn hàng thường xuyên để khai thác dẫn tới những khó khăn về tài chính càng nhân lên.

Đối với Bột giấy Phương Nam, công tác định giá đã thực hiện xong và đã tiến hành bán đấu giá toàn bộ tài sản cố định và hàng hóa tồn kho. Mặc dù vậy, qua 2 lần đấu giá, việc bán nhà máy này vẫn không thành công. Hai dự án thép cũng trong tình trạng vướng mắc nhiều về các thủ tục pháp lý, chưa thể giải quyết dứt điểm.  

Như vậy là ngoài 4 dự án phân đạm đang có cơ hội, 8 dự án thua lỗ còn lại của ngành Công Thương vẫn trong tình trạng bế tắc.

Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

Nhân dân lo lắng về tham nhũng, lãng phí, thất thoát

HUYÊN NGUYỄN |

Đây là những lo lắng của nhân dân và cử tri được Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn báo cáo tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ mười ba (Khóa VIII) khai mạc ngày 4.1.

Thủ tướng yêu cầu tân Chủ tịch PVN xử lý dứt điểm 5 dự án yếu kém, thua lỗ

TS |

Hôm nay (3.1), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ công bố quyết định Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN (PVN) cho ông Trần Sỹ Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Năm 2020 sẽ giải quyết dứt điểm 12 dự án thua lỗ ngành công thương

Đức Thành - Xuân Hải |

Sáng nay, 1.11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh giải trình về những vấn đề các đại biểu quốc hội quan tâm. Tại phiên giải trình, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết sẽ xử lý dứt điểm 12 dự án thua lỗ vào năm 2020.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dân lo lắng về tham nhũng, lãng phí, thất thoát

HUYÊN NGUYỄN |

Đây là những lo lắng của nhân dân và cử tri được Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn báo cáo tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ mười ba (Khóa VIII) khai mạc ngày 4.1.

Thủ tướng yêu cầu tân Chủ tịch PVN xử lý dứt điểm 5 dự án yếu kém, thua lỗ

TS |

Hôm nay (3.1), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ công bố quyết định Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN (PVN) cho ông Trần Sỹ Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Năm 2020 sẽ giải quyết dứt điểm 12 dự án thua lỗ ngành công thương

Đức Thành - Xuân Hải |

Sáng nay, 1.11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh giải trình về những vấn đề các đại biểu quốc hội quan tâm. Tại phiên giải trình, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết sẽ xử lý dứt điểm 12 dự án thua lỗ vào năm 2020.