11 tháng, ngành nông nghiệp xuất siêu 7,5 tỉ USD

Kh.V |

Theo Bộ NNPTNT, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 11.2018 ước đạt 3,61 tỉ USD, đưa tổng giá trị XK 11 tháng năm 2018 đạt 36,3 tỉ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT) cho biết, trong số 36,3 tỉ USD, giá trị xuất khẩu nông sản chính ước đạt gần 18,1 tỉ USD (tăng 3,1%); giá trị XK thuỷ sản ước đạt 8,1 tỉ USD (tăng 6,8%); giá trị XK chăn nuôi ước đạt 0,51 tỉ USD (tăng 12,9%); Giá trị XK các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 8,6 tỉ USD (tăng 18%).

Trong 11 tháng đầu năm 2018, có 4 thị rường XK các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm thị phần lần lượt là 22,9% ( tăng 3,6% so với năm 2017), 17,9% (tăng 9,4%), 9,1% (tăng 7,1%) và 6,9% (tăng 29,4%).

Ước giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 11 năm 2018 đạt 2,8 tỉ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 11 tháng năm 2018 đạt 28,8 tỉ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017. Trong 10 tháng đầu năm 2018, giá trị nhập khẩu của mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu là lớn nhất đạt 3,22 tỉ USD.

Tiếp đến là mặt hàng bông các loại với giá trị nhập khẩu đạt 2,58 tỉ USD. Giá trị nhập khẩu mặt hàng chăn nuôi đứng thứ 3 đạt 2,22 tỉ USD. Hạt điều cũng là mặt hàng có giá trị nhập khẩu cao, mặc dù đã giảm so với năm 2017 nhưng vẫn là 1 trong 4 mặt hàng có giá trị nhập khẩu lớn nhất với giá trị nhập khẩu đạt 2,12 tỉ USD.

Một số mặt hàng có giá trị nhập khẩu tăng mạnh nhất là: Rau, so với cùng kỳ năm 2017 giá trị nhập khẩu mặt hàng rau tăng 45,4% (đạt 458 triệu USD); ngô, so với cùng kỳ năm 2017 giá trị nhập khẩu mặt hàng ngô năm 2018 tăng 40,5%; muối: tăng 36,5%, đạt giá trị 22 triệu USD; bông tăng 28,6%, đạt giá trị 2,8 tỉ USD.

Như vậy, trong 11 tháng đầu năm 2018, ngành nông nghiệp đạt mức xuất siêu là 7,5 tỉ USD.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Làm gì để nông sản Việt gỡ được "tai tiếng"?

L.V |

Tổng giá trị xuất khẩu nông sản của Việt Nam đứng thứ 15 thế giới và có mặt ở 180 quốc gia. Tuy nhiên, vấn đề sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật đang gây nhiều bất lợi cho nông sản Việt.

Bộ Công thương lên tiếng về nông sản “đội lốt” hàng Việt

M.M |

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo việc xử lý thông tin về nông sản nhập khẩu (NK) "đột lốt" hàng Việt Nam. 

Điệp khúc buồn của nông sản Việt

LÊ THANH NGUYÊN |

Gần đây xuất hiện cụm từ “giải cứu” khi nông dân vấp phải một số khó khăn trong tiêu thụ nông sản. Có gì đó thật không ổn khi sử dụng động từ giải cứu, vì chính nó đã nói lên đây chỉ là sự tập trung mang tính nhất thời… trong khi việc tiêu thụ nông sản rất cần đến sự ổn định...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Làm gì để nông sản Việt gỡ được "tai tiếng"?

L.V |

Tổng giá trị xuất khẩu nông sản của Việt Nam đứng thứ 15 thế giới và có mặt ở 180 quốc gia. Tuy nhiên, vấn đề sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật đang gây nhiều bất lợi cho nông sản Việt.

Bộ Công thương lên tiếng về nông sản “đội lốt” hàng Việt

M.M |

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo việc xử lý thông tin về nông sản nhập khẩu (NK) "đột lốt" hàng Việt Nam. 

Điệp khúc buồn của nông sản Việt

LÊ THANH NGUYÊN |

Gần đây xuất hiện cụm từ “giải cứu” khi nông dân vấp phải một số khó khăn trong tiêu thụ nông sản. Có gì đó thật không ổn khi sử dụng động từ giải cứu, vì chính nó đã nói lên đây chỉ là sự tập trung mang tính nhất thời… trong khi việc tiêu thụ nông sản rất cần đến sự ổn định...