11 tháng năm 2021, xuất khẩu nông sản "về đích" trước hạn

Vũ Long |

Trong 11 tháng năm 2021, xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản đạt 43,5 tỉ USD và "về đích" trước hạn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), ngay sau giãn cách xã hội, mở cửa trở lại hoạt động, các doanh nghiệp đã dồn tổng lực sản xuất, hoàn thành các đơn hàng cuối năm và đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu 4,2 tỉ USD trong tháng 11.2021, tăng 8,9% so với tháng 11.2020 và tăng 5,8% so với tháng trước đó.

Tính chung 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 43,5 tỉ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Với tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu này, ngành NNPTNT đã về đích trước hạn 1 tháng, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao 1,5 tỉ USD.

Được biết, trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Chính phủ giao 42 tỉ USD, ngành NNPNT đặt mục tiêu phấn đấu đạt 44 tỉ USD.

Căn cứ khả năng xuất khẩu bình quân hàng tháng, dự kiến đến hết tháng 12.2021, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản chắc chắn vượt con số 45 tỉ USD.

Trong 11 tháng năm 2021, xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt trên 19,3 tỉ USD, tăng 13,7%; lâm sản chính đạt khoảng 14,3 tỉ USD, tăng 20,9%; thủy sản đạt trên 7,9 tỉ USD, tăng 3,5%; chăn nuôi ước đạt 393 triệu USD, tăng 4%; nhóm đầu vào sản xuất trên 1,5 tỉ USD, tăng 25,9%.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ năm 2021 tăng trưởng ngoạn mục. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ cùng nhiều nhóm hàng nông, thủy sản năm 2021 tăng trưởng ngoạn mục. Ảnh: Vũ Long

Tính chung 11 tháng, nhiều sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng gồm: Càphê, caosu, gạo, nhóm hàng rau quả, hồ tiêu, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn, sản phẩm chăn nuôi; sản phẩm gỗ; mây, tre, cói thảm; quế... Caosu, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn tăng cả khối lượng và giá trị xuất khẩu.

Đặc biệt, giá xuất khẩu bình quân 11 tháng của nhiều mặt hàng tăng cao, trong đó giá hồ tiêu tăng “sốc” nhất, lên tới 54,4%, giá caosu tăng 25,8%; giá sắn tăng 13,5%; càphê tăng 10,7%, gạo tăng 6,5%, chè tăng 4,4%…

Về thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 11 tháng năm 2021, các thị trường thuộc khu vực Châu Á chiếm 43,1% thị phần), Châu Mỹ: 29,6%, Châu Âu: 11,5%, Châu Phi: 1,9%, Châu Đại Dương: 1,6%.

Thị trường xuất khẩu lớn nhất là Hoa Kỳ, đạt trên 11,9 tỉ USD (chiếm 27,5% thị phần), trong đó kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ chiếm tới 67,2% tỉ trọng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang thị trường này.

Thứ 2 là thị trường Trung Quốc với gần 8,4 tỉ USD, chiếm 19,2% thị phần, với kim ngạch xuất khẩu nhóm rau quả chiếm tới 23,3% tỉ trọng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản.

Đứng thứ 3 là thị trường Nhật Bản với giá trị xuất khẩu đạt gần 3 tỉ USD (chiếm 6,9%); thứ 4 là thị trường Hàn Quốc với giá trị xuất khẩu đạt khoảng 1,9 tỉ USD (chiếm 4,4%)…

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Đã xong thủ tục để xuất khẩu sang Trung Quốc đáp ứng được quy định mới

Vũ Long |

Các doanh nghiệp lớn và các sản phẩm chủ lực của Việt Nam đã hoàn tất hồ sơ, sẵn sàng để xuất khẩu sang Trung Quốc theo quy định mới từ 1.1.2022.

Giảm số lượng, xuất khẩu gạo của Việt Nam dự báo vẫn đạt trên 3 tỉ USD

Vũ Long |

Mặc dù số lượng xuất khẩu gạo năm 2021 có thể không đạt 6,5 triệu tấn, nhưng giá bán cao sẽ đưa tổng kim ngạch đạt trên 3 tỉ USD.

Dư địa xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang Nga rất lớn

Vũ Long |

Dư địa xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang Nga rất lớn nhưng chỉ mới có 50 doanh nghiệp Việt Nam được cấp phép. Cần khai thác thị trường tiềm năng này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đã xong thủ tục để xuất khẩu sang Trung Quốc đáp ứng được quy định mới

Vũ Long |

Các doanh nghiệp lớn và các sản phẩm chủ lực của Việt Nam đã hoàn tất hồ sơ, sẵn sàng để xuất khẩu sang Trung Quốc theo quy định mới từ 1.1.2022.

Giảm số lượng, xuất khẩu gạo của Việt Nam dự báo vẫn đạt trên 3 tỉ USD

Vũ Long |

Mặc dù số lượng xuất khẩu gạo năm 2021 có thể không đạt 6,5 triệu tấn, nhưng giá bán cao sẽ đưa tổng kim ngạch đạt trên 3 tỉ USD.

Dư địa xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang Nga rất lớn

Vũ Long |

Dư địa xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang Nga rất lớn nhưng chỉ mới có 50 doanh nghiệp Việt Nam được cấp phép. Cần khai thác thị trường tiềm năng này.