Chiều 9.7, phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng cho biết, hội nghị đã thu hút trên 1.000 nhà đầu tư của Nhật Bản đăng ký tham dự, thể hiện mối quan tâm và kỳ vọng lớn của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tới Việt Nam.
Việc Việt Nam nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 đã tạo cơ hội cho hoạt động kinh tế bình thường trở lại và đang có dấu hiệu khởi sắc hơn.
Trong khi dòng FDI toàn cầu có khả năng suy giảm tới 40% trong năm 2020 do tác động của đại dịch, kết quả thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm vẫn khá khả quan.
Tổng vốn đăng ký đầu tư nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt 15,67 tỉ USD, bằng 84,9% cùng kỳ năm 2019, cơ bản là do các thương vụ mua bán, sáp nhập (M&A) giảm đến 56,8% so cùng kỳ.
Tổng vốn đăng ký mới đạt 8,43 tỉ USD và tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 3,72 tỉ USD, tăng tương ứng 13,8% và 26,8% so cùng kỳ.
“Đây là những tín hiệu tích cực, thể hiện sự tin tưởng của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam”- Thứ trưởng Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.
Theo Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) - ông Đỗ Nhất Hoàng, Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19 và đây là thời điểm thuận lợi để thúc đẩy nền kinh tế phục hồi và phát triển.
Để hỗ trợ các nhà đầu tư, cục sẵn sàng hỗ trợ kết nối nhà đầu tư nước ngoài nói chung và nhà đầu tư Nhật Bản nói riêng với các địa phương; giới thiệu tới các nhà đầu tư Nhật Bản về tình hình và định hướng hợp tác đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cập nhật các chính sách mới đối với các nhà đầu tư vào Việt Nam…
“Hiện có nhiều nhà đầu tư rất quan tâm đến Việt Nam và xem Việt Nam là điểm đến an toàn, đặc biệt là sau những nỗ lực chống dịch quyết liệt và những kết quả được cả thế giới ghi nhận thời gian qua” – Cục trưởng Đỗ Nhất Hoàng khẳng định.