100% trường học ở Hà Nội thu học phí qua POS, mobile banking trước 12.2019

Mi Vân |

Các trường học tại Hà Nội phải hoàn thành lắp đặt máy POS chấp nhận thanh toán thẻ, các thiết bị thanh toán bằng QRCode hoặc phần mềm trên điện thoại di động… trước ngày 30.11.2019 để phụ huynh có thể dễ dàng thanh toán học phí không dùng tiền mặt.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở về các giao dịch cần đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục.

Theo đó, để thực hiện Nghị quyết 02 ngày 1.1.2019 của Chính phủ yêu cầu 100% trường học trên địa bàn đô thị phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ, hoàn thành trước tháng 12.2019.

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn đô thị (địa bàn quận, thị xã, thị trấn) được yêu cầu nghiêm túc thực hiện chủ trương thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Đồng thời, tổ chức công tác tuyên truyền về chủ trương thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đến cán bộ giáo viên, nhân viên trong đơn vị đặc biệt đối với cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận khi triển khai thực hiện.

Cùng với đó, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đô thị cũng được yêu cầu phải chủ động lựa chọn, phối hợp với các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán để triển khai hạ tầng, hoàn thiện quy trình, tổ chức thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ; thực hiện công khai tài khoản của đơn vị và có hướng dẫn cụ thể về thanh toán qua tài khoản; lắp đặt các thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS) hoặc mã thanh toán QRCode hay phần mềm trên điện thoại di động… tại các trường học để cha mẹ học sinh có thể dễ dàng, thuận tiện thanh toán học phí không dùng tiền mặt.

"Các đơn vị lựa chọn phương thức thanh toán, hình thức thanh toán phải tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh và tuyên truyền, tư vấn đến cha mẹ học sinh. Thời gian hoàn thành là trước ngày 30.11.2019", Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội yêu cầu.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cũng khuyến khích các cơ sở giáo dục không thuộc địa bàn đô thị phối hợp với các tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán để thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục trực thuộc phải báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung trên trước ngày 15.10.2019 và báo cáo kết quả triển khai trước ngày 5.12.2019.

Thanh toán các dịch vụ công như nộp thuế, điện, nước, học phí, viện phí... qua ngân hàng sẽ giúp hạn chế một khối lượng lớn tiền mặt trong lưu thông, từ đó giảm bớt những phí tổn to lớn của xã hội có liên quan đến việc phát hành và lưu thông tiền.

Mi Vân
TIN LIÊN QUAN

Uỷ ban chứng khoán nói gì về nghi vấn cổ phiếu FTM làm giá đỏ sàn 26 phiên?

Mi Vân |

Thị trường đang "sôi sục" trước thông tin cổ phiếu FTM của Công ty Đầu tư và Phát triển Đức Quân (Fortex) giảm sàn 26 phiên liên tiếp. Các nhà đầu tư lo ngại về kịch bản cổ phiếu "lao không thấy đáy" và nghi ngờ FTM bị làm giá. Uỷ ban chứng khoán nhà nước đã có phản hồi về vấn đề này.

Sacombank, VietinBank, SHB, BIDV đồng loạt rao bán đất vàng thu nợ

Mi Vân |

Sacombank vừa rao bán, thanh lý khối bất động sản khủng trị giá gần 10.000 tỉ đồng của tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành. VietinBank, SHB, BIDV cũng rao bán nhiều tài sản, bất động sản để thu hồi nợ.

Ngân hàng đang "vay nóng" lẫn nhau gần 90.000 tỉ đồng/ngày

Mi Vân |

Điều đáng nói là gần 90% giao dịch trên liên ngân hàng tập trung vào kỳ hạn qua đêm và 1 tuần.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Uỷ ban chứng khoán nói gì về nghi vấn cổ phiếu FTM làm giá đỏ sàn 26 phiên?

Mi Vân |

Thị trường đang "sôi sục" trước thông tin cổ phiếu FTM của Công ty Đầu tư và Phát triển Đức Quân (Fortex) giảm sàn 26 phiên liên tiếp. Các nhà đầu tư lo ngại về kịch bản cổ phiếu "lao không thấy đáy" và nghi ngờ FTM bị làm giá. Uỷ ban chứng khoán nhà nước đã có phản hồi về vấn đề này.

Sacombank, VietinBank, SHB, BIDV đồng loạt rao bán đất vàng thu nợ

Mi Vân |

Sacombank vừa rao bán, thanh lý khối bất động sản khủng trị giá gần 10.000 tỉ đồng của tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành. VietinBank, SHB, BIDV cũng rao bán nhiều tài sản, bất động sản để thu hồi nợ.

Ngân hàng đang "vay nóng" lẫn nhau gần 90.000 tỉ đồng/ngày

Mi Vân |

Điều đáng nói là gần 90% giao dịch trên liên ngân hàng tập trung vào kỳ hạn qua đêm và 1 tuần.