10% người giàu nhất nước Mỹ sở hữu tới 89% chứng khoán Hoa Kỳ

Đức Mạnh |

10% người giàu nhất nước Mỹ hiện sở hữu 89% chứng khoán Hoa Kỳ. Mức cao kỷ lục này đang làm nổi bật vai trò của thị trường chứng khoán trong việc gia tăng bất bình đẳng giàu nghèo.

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), 1% người giàu nhất đã kiếm được hơn 6,5 nghìn tỉ USD từ cổ phiếu doanh nghiệp và tài sản đầu tư vào các quỹ trong đại dịch COVID-19. Trong khi đó, phần đông 90% dân số chỉ kiếm được 1,2 nghìn tỉ USD.

Thị phần cổ phiếu doanh nghiệp và chứng chỉ quỹ do 10% người giàu nhất sở hữu đạt mức cao kỷ lục trong quý II, trong khi 90% người Mỹ còn lại nắm giữ khoảng 11% cổ phiếu, giảm so với mức 12% trước đại dịch.

Thị trường chứng khoán tăng gần gấp đôi kể từ đợt giảm tháng 3.2020 và tăng gần 40% kể từ tháng 1.2020. Đây chính là nguồn tạo ra của cải chính ở Mỹ trong thời kỳ đại dịch, đồng thời là động lực chính gây nên bất bình đẳng giàu nghèo.

Các công dân giàu nhất Hoa Kỳ đã không phải trả phần thuế tương xứng với khoản thu nhập "kếch xù". Đây là trọng tâm của cuộc tranh luận kéo dài dự luật mới về việc cần phải mạnh tay hơn khi đánh thuế các tỉ phú. Thuế đánh vào tầng lớp giàu của Mỹ được dự báo sẽ nằm trong dự luật cơ sở hạ tầng thời gian tới.

Theo dữ liệu của Fed, tổng tài sản của 1% người giàu nhất hiện nay đạt mức cao kỷ lục 32%. Gần 70% tài sản của họ tăng lên trong năm rưỡi qua đến từ cổ phiếu. Ảnh: TTXVN
Theo dữ liệu của Fed, tổng tài sản của 1% người giàu nhất hiện nay đạt mức cao kỷ lục 32%. Gần 70% tài sản của họ tăng lên trong năm rưỡi qua đến từ chứng khoán. Ảnh: TTXVN

Công ty tài chính Robinhood đã thêm hơn 10 triệu tài khoản mới trong 2 năm qua và hiện có hơn 22 triệu người dùng. Phần nhiều trong số đó do các nhà đầu tư trẻ tuổi F0 nắm giữ.

Theo thống kê, dù số tài khoản chứng khoán mới tạo ra nhiều nhưng lợi nhuận từ thị trường này không được phân phối đồng đều. Ông Steven Rosenthal - thành viên cấp cao của Trung tâm Chính sách Thuế Urban-Brookings - nhận định, "đội quân F0" có thể rất nhiều, nhưng họ cũng vẫn còn nhỏ, với quy mô tài khoản trung bình tại Robinhood vào khoảng 4.500 USD.

Khi thị trường tăng, họ sẽ chỉ thu được lợi nhuận nhỏ hơn nhiều so với các nhà đầu tư giàu có với hàng trăm nghìn hoặc thậm chí hàng triệu cổ phiếu nắm giữ.

Theo Fed, cổ phiếu của nhóm 10% giàu nhất đã tăng trưởng 43% trong nửa đầu năm 2021. 90% còn lại có lợi nhuận từ cổ phiếu tăng thấp hơn với 33%.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: “Kéo co” tại vùng 1.400 điểm thách thức sức bền nhà đầu tư

Thế Lâm |

Trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 18.10, chỉ số VN-Index đã có thời điểm vượt qua ngưỡng 1.400 điểm. Thế nhưng về cuối phiên, lực xả hàng kéo chỉ số có lúc nhuốm sắc đỏ. Rất may kết phiên chỉ số gượng trở lại xanh nhẹ.

HPG, HSG, NKG - mã chứng khoán ngành thép dự báo sắp đón "sóng thần"

Đức Mạnh |

Các mã chứng khoán ngành thép của Việt Nam đang được kì vọng bứt phá do được hưởng lợi nhờ tăng cường xuất khẩu. Ngành sản xuất thép tại Trung Quốc đang dần "ngấm đòn" với vấn nạn thiếu điện khiến sản xuất đình trệ.

POW, GAS, BCG, FCN - mã chứng khoán ngành điện dự báo hot thời gian tới

Đức Mạnh |

Trên thế giới, các mã chứng khoán ngành điện đang được chú ý do các diễn biến tiêu cực của ngành điện tại Châu Âu và Trung Quốc. Vì vậy, nhiều chuyên gia tin rằng các cổ phiếu điện Việt Nam sẽ được quan tâm hơn và sẽ lấy lại vị thế trong thời gian tới.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chứng khoán: “Kéo co” tại vùng 1.400 điểm thách thức sức bền nhà đầu tư

Thế Lâm |

Trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 18.10, chỉ số VN-Index đã có thời điểm vượt qua ngưỡng 1.400 điểm. Thế nhưng về cuối phiên, lực xả hàng kéo chỉ số có lúc nhuốm sắc đỏ. Rất may kết phiên chỉ số gượng trở lại xanh nhẹ.

HPG, HSG, NKG - mã chứng khoán ngành thép dự báo sắp đón "sóng thần"

Đức Mạnh |

Các mã chứng khoán ngành thép của Việt Nam đang được kì vọng bứt phá do được hưởng lợi nhờ tăng cường xuất khẩu. Ngành sản xuất thép tại Trung Quốc đang dần "ngấm đòn" với vấn nạn thiếu điện khiến sản xuất đình trệ.

POW, GAS, BCG, FCN - mã chứng khoán ngành điện dự báo hot thời gian tới

Đức Mạnh |

Trên thế giới, các mã chứng khoán ngành điện đang được chú ý do các diễn biến tiêu cực của ngành điện tại Châu Âu và Trung Quốc. Vì vậy, nhiều chuyên gia tin rằng các cổ phiếu điện Việt Nam sẽ được quan tâm hơn và sẽ lấy lại vị thế trong thời gian tới.