1 doanh nghiệp ở Long An bán gạo cho dân với giá rẻ hơn khi chưa giãn cách

Kỳ Quan |

Hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền tỉnh Long An, một doanh nghiệp chuyên kinh doanh, xuất khẩu gạo đã cam kết đáp ứng đủ gạo cho người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội với giá bình ổn, thậm chí còn thấp hơn giá ngày thường.

Để giúp người dân bớt khó khăn trong những ngày gian cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Công Thương tỉnh Long An đã vận động các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gạo trên địa bàn tỉnh mở điểm bán gạo bình ổn giá tại các địa phương trong tỉnh cho đến khi hết dịch.

Ngay từ ngày 18.7, Công ty TNHH Dương Vũ (chuyên chế biến, xuất khẩu gạo, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) đã tiên phong triển khai các điểm bán gạo bình ổn giá cho tất cả người dân có nhu cầu với mức giá cố định 9.000 - 10.000 đồng/kg, tùy chủng loại gạo. Doanh nghiệp cam kết chỉ bán gạo mới thu hoạch, chất lượng tốt cho người dân có nhu cầu tiêu thụ trong những ngày giãn cách.

Trong ngày đầu tiên bán gạo bình ổn giá, doanh nghiệp đã cung ứng hơn 6 tấn gạo cho người tiêu dùng tại các địa phương trong tỉnh Long An.

Theo những người tiêu dùng, giá bán này đang thấp hơn giá bên ngoài thị trường từ 3.000-4.000 đồng/kg và thấp hơn giá bán gạo khi chưa thực hiện giãn cách xã hội do dịch COVID-19.

Người dân mua gạo tại điểm bán gạo giá bình ổn. Ảnh: CTV
Người dân mua gạo tại điểm bán gạo giá bình ổn. Ảnh: CTV

Giám đốc Công ty TNHH Dương Vũ - ông Nguyễn Quang Hòa - cho biết, đơn vị hưởng ứng bán gạo giá bình ổn với mong muốn góp chút sức cùng chính quyền và người dân vượt qua dịch bệnh. Lượng hàng của doanh nghiệp đủ sức đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người dân địa phương trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh.

Ông Hòa mong muốn cộng đồng doanh nghiệp cùng hưởng ứng bán gạo giá rẻ trong các vùng bị giãn cách xã hội để giúp cuộc sống người dân bớt khó khăn.

Sở Công Thương tỉnh Long An đã thông báo cho các địa phương trong tỉnh chọn điểm, thông tin cho người dân có nhu cầu, hỗ trợ công tác phòng dịch tại điểm bán gạo cố định cũng như xe lưu động để doanh nghiệp chuyển gạo về phục vụ người dân.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Sắp tới, dịch COVID-19 tại Bình Dương, Đồng Nai, Long An sẽ cực kỳ "nóng"

Thùy Linh |

Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng, các địa phương chưa có dịch COVID-19 cũng phải chuẩn bị ngay, các địa phương đang có dịch phải chuẩn bị cao hơn một mức so với yêu cầu để khi dịch xảy ra không bị bối rối, hoang mang, bị động.

Hơn 360 doanh nghiệp Long An đăng ký sản xuất “3 tại chỗ”

Kỳ Quan |

Đến hết ngày 14.7, tức là 2 ngày sau khi tỉnh Long An yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động “3 tại chỗ” (sản xuất, ăn uống và nghỉ ngơi tại chỗ), đã có trên 360 doanh nghiệp đăng ký duy trì hoạt động theo cách này.

Đơn vị sản xuất “3 tại chỗ” đầu tiên ở tỉnh Long An hoạt động thế nào?

Kỳ Quan |

Để phòng chống dịch COVID-19 đang lây lan nhanh trên địa bàn, UBND tỉnh Long An yêu cầu từ 0h ngày 13.7 các doanh nghiệp (DN) phải hoạt động theo phương châm “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ). Công ty TNHH La Vie (phường Khánh Hậu, TP.Tân An) là đơn vị đầu tiên thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” ở Long An.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Sắp tới, dịch COVID-19 tại Bình Dương, Đồng Nai, Long An sẽ cực kỳ "nóng"

Thùy Linh |

Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng, các địa phương chưa có dịch COVID-19 cũng phải chuẩn bị ngay, các địa phương đang có dịch phải chuẩn bị cao hơn một mức so với yêu cầu để khi dịch xảy ra không bị bối rối, hoang mang, bị động.

Hơn 360 doanh nghiệp Long An đăng ký sản xuất “3 tại chỗ”

Kỳ Quan |

Đến hết ngày 14.7, tức là 2 ngày sau khi tỉnh Long An yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động “3 tại chỗ” (sản xuất, ăn uống và nghỉ ngơi tại chỗ), đã có trên 360 doanh nghiệp đăng ký duy trì hoạt động theo cách này.

Đơn vị sản xuất “3 tại chỗ” đầu tiên ở tỉnh Long An hoạt động thế nào?

Kỳ Quan |

Để phòng chống dịch COVID-19 đang lây lan nhanh trên địa bàn, UBND tỉnh Long An yêu cầu từ 0h ngày 13.7 các doanh nghiệp (DN) phải hoạt động theo phương châm “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ). Công ty TNHH La Vie (phường Khánh Hậu, TP.Tân An) là đơn vị đầu tiên thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” ở Long An.